Watford 0-1 Arsenal: Pháo thủ đoạt lại vị trí thứ 4

Bàn thắng sớm của Aubameyang và chiếc thẻ đỏ của Deeney đã giúp Arsenal trở lại vị trí quen thuộc trên bảng xếp hạng.

Trận đấu đã được định đoạt ngay những phút đầu hiệp 1 (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Trận đấu đã được định đoạt ngay những phút đầu hiệp 1 (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Trước trận đấu muộn nhất, Pháo thủ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 63 điểm. Tuy nhiên, chỉ cần 1 chiến thắng, Pháo thủ sẽ nhảy 2 bậc để về lại vị trí thứ 4 quen thuộc vì ở vị trí này, Chelsea chỉ hơn Arsenal có 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại lại thấp hơn đáng kể so với Asernal. Vì thế, dù phải làm khách trước một đối thủ tương đối khó chịu là Watford, Arsenal cũng đã có được chiến thắng nhờ bàn thắng ngay phút thứ 10 của Aubameyang sau tình huống phối hợp thiếu ăn ý Daryl Janmaat và thủ môn Ben Foster. Tuy nhiên, bước ngoặt chính của trận đấu lại đến ngay 1 phút sau đó khi tiền đạo chủ lực của đội chủ nhà là Deeney đánh nguội Lucas Torreira và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thi đấu hơn người nhưng đội khách cũng gặp rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà. Thậm chí đã có 2 lần cổ động viên Pháo thủ thót tim vì bóng đã tìm đến khung gỗ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về đội khách. Đây là lần đầu Pháo thủ giữ sạch lưới trên sân khách. Quan trọng hơn, họ đã trở lại tốp 4 với 1 điểm kém hơn Tottenham ở vị trí thứ 3. Cơ hội để Pháo thủ đoạt được vị trí thứ 3 cũng rất sáng sủa do Tottenham còn phải chạm trán với Man city. Trong khi đó, dù bằng điểm với Chelsea nhưng Pháo thủ lại đăng hơn 5 bàn về hiệu số bàn thắng bại và đang đá ít hơn 1 trận. Điều này có nghĩa, cơ hội để có vé dự Champion League mùa tới là rất sáng sủa với Pháo thủ.

Aubameyang ghi bàn duy nhất cho Pháo thủ (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Deeney nhận thẻ đỏ đã giúp Pháo thủ bớt nhọc nhằn (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Chiến thắng của Arsenal cũng đẩy các đối thủ còn lại vào thế buộc phải thắng trong tất cả các trận đấu còn lại. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cuộc đua tốp 4 của các đội này mà thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, đặc biệt là trận đấu giữa Tottenham với Man city và trận đấu giữa Manchester United với Man city. Liverpool đương nhiên là đội sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các trận đấu này vì chỉ cần Man city thua một trong 2 trận theo chốt này, Liverpool gần như chắc chắn sẽ vô địch. Riêng đối với Manchester United với 64 điểm hiện có, cơ hội để vào tốp 4 của Quỷ đỏ chưa hẳn đã hết. Tuy nhiên, nếu cả Arsenal và Tottenham giữ vững được phong độ thì chắc chắn MU sẽ cán đích ngoài tốp 4. Ngoài trận derby thành Manchester, Quỷ đỏ còn một trận tử chiến với Chelsea vì thế ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám đặt cửa MU có thể vào tốp 4 trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn vài vòng đấu.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/watford-01-arsenal-phao-thu-doat-lai-vi-tri-thu-4-50338.html