Watford đấu Arsenal: Pháo thủ tiến lên

2h sáng ngày 16/4, Arsenal sẽ hành quấn đến sân của Watford. Trận thua của Chelsea đêm qua chính là cơ hội để Pháo thủ giành lại vị trí thứ 4 quen thuộc của mình. Tuy nhiên, một nửa tâm tư đặt ở trận lượt về Europa League

Pháo thủ hiện chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 63 điểm, kém hơn Manchester United 1 điểm và Chelsea 3 điểm. Tuy nhiên, Pháo thủ đang đá ít hơn 1 trận và có hiệu số cao hơn nhiều so với 2 đối thủ này. Do đó, một chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Watford sẽ giúp Pháo thủ nhảy liền 2 bậc để trở lại vị trí thứ 4. Thậm chí cơ hội kết thúc giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 3 của Arsenal cũng rất sáng sủa vì lịch thi đấu của họ thuận lợi hơn hẳn Tottenham, đội đang giữ vị trí này với 67 điểm.

Tiến lên (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Tiến lên (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Sau cú trượt chân bất ngờ trước chủ nhà Everton, Pháo thủ đã cho thấy đó thực tế chỉ là một tai nạn khi đã nhanh chóng trở lại tại Europa League với chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó chịu là Napoli. Chiến thắng này giúp Arsenal chặn đứng nguy cơ tuột dốc ở giai đoạn cuối mùa đồng thời cũng giúp Pháo thủ hy vọng tràn trề vào khả năng vô địch Europa League mùa này.

Torreira đang có một mùa bóng tốt trong màu áo Pháo thủ (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Ở vào giai đoạn chạy đua cuối cùng của mùa giải, Pháo thủ đang hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh về lực lượng. HLV Unai Emery gần như đang có trong tay đội hình mạnh nhất với nhiều cầu thủ đạt phong độ cao, đặc biệt là Ramsey, cầu thủ được cổ động viên Pháo thủ yêu mến gọi là RAMBO. Mùa bóng cuối cùng của Ramsey trong màu áo Pháo thủ dường như đang là mùa bóng hay nhất của anh khi anh liên tục tỏa sáng để giúp Arsenal đi qua những thời khắc khó khăn. Bên cạnh đó, ở các hàng công và hàng thủ, HLV Unai Emery cũng đều đang có các cầu thủ tốt nhất. Vì vậy, chiến thắng đêm nay gần như nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Unai Emery nhất là khi họ hiểu rằng khi giải đấu đã đi về các vòng đấu cuối, không có chỗ cho những sai lầm như ở trận đấu với Everton.

Các cầu thủ Arsenal đang luyện tập rất chăm chỉ để giành lại vị trí chú Tư (Nguồn: Fanpage CLB Arsenal)

Xét về khả năng thành công ở một trong 2 cách để góp mặt tại Champion League mùa sau, rõ ràng tấm vé trong vị trí tốp 4 của Ngoại hạng Anh khả thi hơn đối với Pháo thủ. Mặc dù ở đấu trường Europa League, HLV Unai Emery là một tay lão luyện nhưng Arsenal thì lại chỉ là một đội bóng tập sự. Vì vậy, dù đã coi như đặt một chân vào trận bán kết khi đả bại Napoli 2 bàn thì Arsenal cũng chưa phải là đội bóng có cửa vô địch cao nhất ở giải đấu hạng 2 này. Trong các ứng viên, Chelsea là đội bóng có lợi thế hơn cả. Hơn nữa, sức ép phải vô địch Europa League của Chelsea cũng cao hơn hẳn so với Arsenal khi cơ hội vào tốp 4 của Chelsea là rất thấp nhất là sau trận thua đêm qua trước Liverpool. Ngoài Chelsea, vẫn còn nhiều ứng viên sáng giá khác. Do đó, HLV Unai Emery chắc chắn vẫn ưu tiên nhiều hơn cho vị trí tốp 4 của Ngoại hạng Anh bằng việc vượt qua chủ nhà Watford để chiếm lại vị trí "chú Tư" quen thuộc của mình.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/watford-dau-arsenal-phao-thu-tien-len-50333.html