WB, Bangladesh ký thỏa thuận trị giá 300 triệu USD hỗ trợ người nghèo

Chính phủ Bangladesh ngày 28/10 đã ký một thỏa thuận tài chính trị giá 300 triệu USD với WB nhằm cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ người nghèo.

Quang cảnh lễ ký thỏa thuận. (Nguồn: dhakatribune)

Chính phủ Bangladesh ngày 28/10 đã ký một thỏa thuận tài chính trị giá 300 triệu USD với Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ người nghèo.

Đại diện phía Chính phủ Bangladesh là Trợ lý Bộ trưởng Quan hệ kinh tế Mahmuda Begum và đại diện WB là Giám đốc WB tại Bangladesh, Bhutan và Nepal đã ký thỏa thuận trên tại thủ đô Dhaka.

Trong một tuyên bố, WB cho biết dự án hiện đại hóa giao dịch tiền tệ sẽ giúp hiện đại hóa các chương trình bảo trợ xã hội chính của Bangladesh, trong đó có trợ cấp cho người già; trợ cấp phụ nữ nghèo, góa, bị bỏ rơi; trợ cấp cho người tàn tật không đủ khả năng trả nợ; và trợ cấp cho sinh viên khuyết tật.

Các chương trình này liên quan đến khoảng 6,5 triệu người nghèo nhất ở Bangladesh.

Theo WB, trong tài khóa 2018, Bangladesh đã chi khoảng 5,8 tỷ USD cho hoạt động bảo trợ xã hội, tương đương khoảng 2% GDP Bangladesh và cải thiện tính hiệu quả của các chương trình này với sự trợ giúp của Chính phủ Bangladesh nhằm sử dụng các nguồn công quỹ hiệu quả hơn./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/wb-bangladesh-ky-thoa-thuan-tri-gia-300-trieu-usd-ho-tro-nguoi-ngheo/532277.vnp