WB hỗ trợ Hà Nội tối ưu hóa hiệu quả tuyến buýt BRT

Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp Đoàn chuyên gia và lãnh đạo Ngân hàng thế giới (WB) do ông Franz Drees-Gross - Giám đốc chuyên ngành giao thông và CNTT Toàn cầu, Điều phối Chương trình bền vững dẫn đầu.

Bày tỏ sự trân trọng trước hỗ trợ của WB đối với các dự án phát triển Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng khẳng định hai bên đã triển khai hiệu quả các hợp tác kinh tế phát triển Thủ đô, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tiếp ông Franz Drees-Gross - Giám đốc chuyên ngành giao thông và CNTT Toàn cầu, Điều phối Chương trình bền vững của WB. Ảnh: Anh Quý

Với sự hỗ trợ về kinh phí và kinh nghiệm từ phía WB, Hà Nội đã triển khai thí điểm dự án tuyến xe buýt nhanh (BRT) từ cuối tháng 12/2016. Cùng tham gia buổi tiếp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện khẳng định, sau 9 tháng đi vào hoạt động, tuyến BRT đã phục vụ lượng lớn hành khách và bước đầu thành công.

Cụ thể, đại diện từ Trung tâm vận hành tuyến bus BRT cho biết, kể từ cuối năm 2016 đến nay, tuyến xe đón tổng cộng trên 3,6 triệu lượt khách, 90.000 lượt xe vận hành, tương đương 13.000 lượt khách/ngày; đồng thời, hoạt động trên làn đường riêng với các nhà chờ theo tiêu chuẩn.

Ghi nhận các báo cáo và trình bày trong buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, mục tiêu của các dự án giao thông đô thị trên địa bàn Thủ đô nói chung, tuyến buýt BRT nói riêng đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chính quyền TP sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến từ chuyên gia nước ngoài cũng như cộng đồng người dân để nâng cao đổi mới phương thức vận hành, quản lý để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Đoàn đại biểu Ngân hàng Thế giới cùng tham gia buổi tiếp. Ảnh: Anh Quý

Phấn khởi trước những thành quả trong quá trình triển khai thí điểm tuyến xe buýt BRT, ông Franz Drees-Gross khẳng định, hình thức xe bus nhanh BRT đã được nhiều nước áp dụng, đem lại những lợi ích dài hạn về giao thông, quy hoạch cho các đô thị thế giới. Giám đốc chuyên ngành giao thông và CNTT Toàn cầu của WB khẳng định mong muốn mô hình này sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả mạnh mẽ tại Hà Nội. Trong quá trình đó, WB sẵn sàng tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài chính cho Thủ đô tiếp tục triển khai các tuyến BRT tiếp theo.

Qua trao đổi với lãnh đạo TP, phía chuyên gia WB khẳng định đang nghiên cứu phối hợp chặt chẽ để tối ưu hóa hiệu quả của tuyến buýt BRT, cũng như đánh giá mức hiệu quả của hệ thống giao thông Hà Nội; đồng thời, làm cầu nối cho Hà Nội trao đổi kinh nghiệm phát triển với các đô thị trong khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá cao tinh thần ủng hộ, hợp tác của WB, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định sẽ báo cáo những đề xuất trên với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung để có chỉ đạo phối hợp triển khai. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ của WB, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn tổ chức sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn TP, góp phần vào công cuộc phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/wb-giup-ha-noi-toi-uu-hoa-hieu-qua-tuyen-buyt-brt-299478.html