WB sẵn sàng tài trợ cho 30 nước châu Phi tiếp cận vắcxin COVID-19

Chương trình tiêm vắcxin ngừa COVID-19 đại trà được triển khai ở rất ít nước châu phi, trong khi một số nước ở những khu vực giàu có hơn trên thế giới đã tiêm hàng triệu liều vắcxin.

Nhân viên y tế Nam Phi được ưu tiên tiêm vắcxin ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Cape Town. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế Nam Phi được ưu tiên tiêm vắcxin ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Cape Town. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn sàng tài trợ khẩn cấp để giúp khoảng 30 nước châu Phi tiếp cận được vắcxin ngừa COVID-19, trong bối cảnh châu lục Đen đang nỗ lực đảm bảo có được vắcxin và bắt đầu tiến hành tiêm chủng cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đến nay, chỉ có rất ít quốc gia châu Phi triển khai chương trình tiêm vắcxin ngừa COVID-19 đại trà, trong khi một số nước ở những khu vực giàu có hơn trên thế giới đã tiêm hàng triệu liều vắcxin.

Nhiều nước châu Phi phải dựa vào vắcxin thông qua cơ chế phân phối toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu. Tuần trước, những liều vắcxin đầu tiên theo cơ chế này đã tới Ghana.

WB cho biết các dự án tài trợ đã được chuẩn bị ở các nước châu Phi, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Niger, Mozambique, Tunisia, Eswatini, Rwanda và Senegal. Tuy nhiên, WB không tiết lộ số tiền tài trợ trong các cuộc thảo luận.

Người phát ngôn WB nêu rõ: "Các quỹ hiện đã sẵn sàng, và đối với phần lớn các nước châu Phi, việc tài trợ sẽ là cấp miễn phí hoặc có điều kiện mang tính nhân nhượng."

Tháng trước, WB đã thông qua khoản tài trợ 5 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế để cung cấp vắcxin ngừa COVID-19 cho Cape Verde.

Theo người phát ngôn WB, đây là hoạt động được WB tài trợ đầu tiên ở châu Phi nhằm hỗ trợ chương trình tiêm phòng cũng như giúp mua và phân phối vắcxin ở quốc gia này.

Mới đây, số ca tử vong do COVID-19 ở châu Phi đã vượt trên 100.000 ca, ít hơn các châu lục khác. Tuy nhiên, số ca tử vong đang tăng nhanh trong bối cảnh số ca nhập viện ngày càng tăng trong làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Những nước châu Phi đã bắt đầu chương trình tiêm vắcxin ngừa COVID-19 gồm Nam Phi, Zimbabwe, Senegal, Morocco và Ai Cập.

Tuần trước, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Liên minh châu Phi (AU) cho biết khối này ủng hộ lời kêu gọi các hãng dược hủy bỏ một số bản quyền vắcxin ngừa COVID-19 nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm chủng ở một số nước nghèo./.

Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/wb-san-sang-tai-tro-cho-30-nuoc-chau-phi-tiep-can-vacxin-covid19/697760.vnp