WEF 2023: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự đối thoại về tài chính xanh và phát triển bền vững

Tối 16/1 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 53 tại Davos, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự và phát biểu tại cuộc đối thoại với các tập đoàn/quỹ đầu tư về chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, tài chính xanh và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 4 từ trái sang) đối thoại với các tập đoàn, quỹ đầu tư. Ảnh: Tố Uyên/TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 4 từ trái sang) đối thoại với các tập đoàn, quỹ đầu tư. Ảnh: Tố Uyên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, cuộc đối thoại có sự tham dự của ông Philipp Rosler, cựu Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, cùng lãnh đạo, đại diện một số tập đoàn, quỹ đầu tư đa quốc gia trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, tài chính – ngân hàng, dược phẩm, máy móc – thiết bị, bán lẻ….

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh với việc xác định kinh tế xanh, chuyển đổi xanh là động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn, Việt Nam đang tích cực triển khai lộ trình sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý nhằm huy động nguồn tài chính xanh, công nghệ xanh và khuyến khích hoạt động sản xuất và đầu tư xanh, thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng, chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn, phát thải carbon thấp. Bên cạnh đó, trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực và mọi cấp độ, Việt Nam có nhu cầu hợp tác về chuyển đổi số, khai thác tài nguyên số.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kêu gọi các tập đoàn đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ Việt Nam về tăng trưởng xanh, thực hiện tốt các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, bao gồm các cam kết tại Hội nghị Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) cũng như huy động thêm vốn trên nền tảng Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng. Tại buổi đối thoại, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giải đáp nhiều câu hỏi và quan tâm của các nhà đầu tư.

Lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ ấn tượng về tăng trưởng GDP của Việt Nam và chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế, đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam. Các nhà đầu tư bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với cam kết về mục tiêu trung hòa khí thải carbon mà Việt Nam đưa ra tại hội nghị COP26 cũng như tiến trình đàm phán thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Trên cơ sở đó, các tập đoàn, quỹ đầu tư quốc tế mong muốn sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, tích cực nghiên cứu cơ hội đầu tư và triển khai các dự án xanh tại Việt Nam trong tương lai.

Tố Uyên - Văn Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/wef-2023-pho-thu-tuong-tran-hong-ha-tham-du-doi-thoai-ve-tai-chinh-xanh-va-phat-trien-ben-vung-20230117153017055.htm