WEF ASEAN 2018: Thảo luận về môi trường làm việc 4.0

Môi trường làm việc 4.0 và quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một số nội dung được thảo luận thuộc một trong 3 chủ điểm của chương trình nghị sự tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018.

Môi trường làm việc 4.0 là một trong những nội dung được thảo luận trong chương trình nghị sự của WEF ASEAN 2018. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin báo chí của WEF ASEAN 2018, hơn 900 đại biểu tham dự sẽ tham gia bàn luận cùng các lãnh đạo các nước về các vấn đề từ cạnh tranh địa chính trị trong khu vực cho tới tinh thần doanh nghiệp và việc làm trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong đó, 3 chủ điểm chính được trao đổi tại hội nghị là: Quản trị khu vực và toàn cầu; Nền kinh tế và kinh doanh năng động; An sinh xã hội.

Đối với chủ điểm quản trị khu vực và toàn cầu, các đại biểu sẽ trao đổi về cách khu vực đối phó với địa – kinh tế biến động, thay đổi trong các mối quan hệ thương mại và thế lực ảnh hưởng nhằm bảo vệ hòa bình và thịnh vượng chung. Phiên thảo luận gồm: Cân bằng quyền lực mới của Châu Á, triển vọng kinh tế Châu Á, đẩy mạnh cộng đồng kinh tế ASEAN.

Trong bối cảnh những đột phá về kỹ thuật số dẫn tới các mối đe dọa khổng lồ, chủ điểm nền kinh tế và kinh doanh năng động sẽ có các phiên thảo luận về: Biên giới tiếp theo của nhà máy Châu Á, tương lai của việc làm trong ASEAN, thiết kế thành phố 4.0. Các phiên thảo luận này nhằm nhìn nhận các yếu tố thúc đẩy những mô hình kinh doanh mới, hình thái của các hệ thống kinh tế mới nổi và yêu cầu của việc quản trị linh hoạt trong bối cảnh mới.

Chủ điểm an sinh xã hội sẽ tập trung phân tích về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa có thể làm trầm trọng thêm và cải thiện vấn đề bất bình đẳng và yếu kém của xã hội, thông qua y tế và giáo dục, cơ sở hạ tầng, tài chính toàn diện và quản trị. Trong các phiên thảo luận có nội dung về môi trường làm việc 4.0 và quấy rối tình dục tại nơi làm việc cũng như chủ nghĩa đa nguyên trong ASEAN.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tổ chức tại Việt Nam từ 11-13.9 sẽ có 6 đồng chủ tịch là: bà Anne-Birgitte Albrectsen - Giám đốc điều hành Plan International, Anh; bà Sri Mulyani Indrawati - Bộ trưởng Tài chính Indonesia; bà Kang Kyung-Wha - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc; ông Nazir Razak - Chủ tịch CIMB Group Holdings, Malaysia; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; và ông Kevin Sneader - Đối tác quản lý toàn cầu McKinsey & Company, Hong Kong, Trung Quốc.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/wef-asean-2018-thao-luan-ve-moi-truong-lam-viec-40-629896.ldo