Werner bị so sánh với con ngựa mù

Cựu tiền vệ Rafael van der Vaart đã thẳng thắn chê bai Timo Werner, mô tả phong cách thi đấu của anh chẳng khác gì con ngựa mù vì chỉ biết cúi gằm mặt chạy.

Timo Werner.

Timo Werner.

"Nếu là tôi, tôi sẽ luôn sử dụng Ziyech bởi cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất. Cậu ấy có thể chạy cắt vào trong lộ hoặc thực hiện các quả lật vào. Mount cũng có thể làm công việc tương tự và Giroud cần điều đó.

Werner thì siêu nhanh và điều có thể phát huy tác dụng ở một trận đấu sân khách khi bạn đang phải chịu áp lực. Nhưng Werner như con ngựa mù vậy, chỉ biết cúi gằm mặt xuống chạy. Cậu ấy đã chứng minh điều ấy ở Đức.

Mount là một cầu thủ xuất sắc, và tôi nghĩ cậu ấy cần một bước tiến, tương tự như Calvin Stengs (tiền đạo 22 tuổi người Hà Lan đang đá cho AZ Alkmaar)", Van der Vaart nêu quan điểm.

Werner gia nhập Chelsea hồi hè năm ngoái từ RB Leipzig. Bất chấp nhận được sự kỳ vọng lớn, tiền đạo người Đức mới ghi vỏn vẹn 10 bàn cùng 11 đường kiến tạo sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Đúng như lời Van der Vaart, điểm mạnh của Werner nằm ở tốc độ song khả năng dứt điểm của tiền đạo này siêu tệ, thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn của Chelsea. Sự tự tin của Werner từ đó cũng suy giảm đáng kể, khiến anh nhiều trận bị HLV Thomas Tuchel cho ngồi dự bị.

Trái ngược với Werner, Mount càng đá càng hay và hiện là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Chelsea. Nếu không sớm cải thiện, Werner rất có thể sẽ bị đánh bật hoàn toàn khỏi đội hình chính của Chelsea thay vì thỉnh thoảng như hiện nay.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/werner-bi-so-sanh-voi-con-ngua-mu/20210415083534507