WFP: Giá gạo tăng cao có thể gây nạn đói mới trên toàn cầu

Cùng với các khó khăn kinh tế do giá dầu mỏ không ngừng leo thang, tình trạng giá lương thực tăng cao cũng đang khiến cho nhiều quốc gia ở châu Á lao đao, nhất là những nước không tự túc được lương thực.

gg138 Tính đến cuối tháng 2-2008, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã vượt ngưỡng 500 USD một tấn, tăng hơn 100 USD chỉ trong vòng một tháng. Giá gạo xuất khẩu của một số nước khác, trong đó có Việt Nam, cũng đã tăng hơn 50% trong vòng 1 năm, lên 460 USD một tấn. Tình hình giá lương thực tăng mạnh đang là mối lo với nhiều nước. Tại Bangladesh – quốc gia ở Nam Á có tới gần 145 triệu dân, trong đó có tới 40% sống với thu nhập chưa tới 1 USD/ngày - nguy cơ khủng hoảng lương thực càng khó tránh khỏi vì mùa màng năm 2007 thất bát do thiên tai, trong 1 năm qua, giá gạo ở đây đã tăng gấp đôi. Chính phủ Bangladesh cho biết sau khi đã nhập 2,2 triệu tấn gạo năm 2007, năm nay nước này sẽ phải nhập thêm 3 triệu tấn. Philippines cũng gặp tình trạng tương tự. Để bảo đảm lương thực cho 90 triệu dân, năm nay Philippines phải nhập khoảng 2 triệu tấn gạo song chưa đủ cho nhu cầu tiêu thụ của nước này. Năm nay Indonesia sẽ vẫn phải tiếp tục nhập khẩu gạo mặc dù đã mua tới 1,5 triệu tấn trong năm 2007. Năm 2008, số các hộ gia đình cần trợ cấp của chính phủ để mua gạo đã tăng lên hơn 19 triệu, so với gần 16 triệu cách đây 1 năm. Tổ chức Nông lương LHQ (WFP) cảnh báo tình trạng giá lương thực tăng cao kỷ lục và lạm phát kéo dài sẽ gây ra một “nạn đói mới” trên toàn cầu, đồng thời tạo ra tình trạng hỗn loạn ở các nước nghèo. Mỗi ngày trên thế giới có hơn 25.000 người bị chết, hoặc ốm, vì đói. Do thiếu ngân sách, WFP đang phải quyết định cắt giảm 40% khối lượng lương thực viện trợ, hoặc giảm 40% số đối tượng được tổ chức này cung cấp lương thực.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29717-wfp-gia-gao-tang-cao-co-the-gay-nan-doi-moi-tren-toan-cau