WHO cảnh báo nguy cơ khủng hoảng do Covid-19

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với các quốc gia châu Âu rằng, việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có thể kích hoạt một 'cơn bão lớn', khiến số ca nhiễm bệnh gia tăng chóng mặt như trường hợp xảy ra tại Ấn Ðộ.

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với các quốc gia châu Âu rằng, việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có thể kích hoạt một "cơn bão lớn", khiến số ca nhiễm bệnh gia tăng chóng mặt như trường hợp xảy ra tại Ấn Ðộ.

WHO nhấn mạnh, các nước không nên phạm sai lầm khi nới lỏng các biện pháp hạn chế quá sớm; nêu rõ, tình trạng ở Ấn Ðộ có thể xảy ra ở bất cứ đâu.

H Bộ Y tế Bra-xin cho biết, trong 24 giờ qua, Bra-xin ghi nhận thêm 3.001 người chết do Covid-19. Hiện tổng số người chết tại Bra-xin là 401.417 người, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Như vậy, Bra-xin đã vượt con số 400.000 người chết do Covid-19, chỉ sau hơn một tháng kể từ khi ghi nhận 300.000 người chết vào hồi cuối tháng 3 vừa qua.

* Sáng 30-4, Ấn Ðộ ghi nhận 386.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, và gần 3.500 người chết do Covid-19 chỉ trong 24 giờ qua. Số ca tử vong gia tăng hằng ngày đã gây ra tình trạng quá tải cho các lò hỏa táng.

* Bộ Y tế Cu-ba thông báo, trong 24 giờ qua, Cu-ba ghi nhận 1.149 ca mắc mới Covid-19, trong khi số ca chết cũng tăng thêm 18 ca, đánh dấu số ca tử vong theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Trong số ca mắc mới nêu trên, có tới 172 trường hợp dưới 18 tuổi.

* Bộ Y tế Pháp ghi nhận các trường hợp đầu tiên ở nước này mắc biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2 có tên B.1.617 xuất hiện tại Ấn Ðộ. Trong đó, có một trường hợp là một phụ nữ trở về từ Ấn Ðộ và đang sống tại miền tây nam nước Pháp. Hai ca khác sống ở miền đông nam nước Pháp, cũng đã từng đến Ấn Ðộ.

* Bộ Y tế Ru-ma-ni thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của vi-rút SARS-CoV-2 gây Covid-19 phát hiện ban đầu tại Ấn Ðộ. Bệnh nhân này 26 tuổi, nhập cảnh Ru-ma-ni gần một tháng trước và hiện chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ.

* Bộ Y tế Nga cho biết, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ở thủ đô Mát-xcơ-va đã lên tới 3.215 ca. Cuộc sống ở thủ đô Mát-xcơ-va trở lại bình thường kể từ tháng 1 vừa qua khi nhà chức trách dỡ bỏ các hạn chế đối với nhân viên văn phòng, cho phép các quán rượu và nhà hàng mở cửa xuyên đêm.

* Các nhà chức trách Thái-lan đang siết chặt biện pháp phòng dịch. Theo đó, từ ngày 1-5, tại sáu tỉnh thuộc "vùng đỏ sẫm", tức vùng được kiểm soát đặc biệt và ở mức cao nhất, trong đó có thủ đô Băng-cốc, các cửa hàng ăn uống sẽ không được phục vụ khách tại chỗ; việc tụ tập trên 20 người bị cấm.

* Chính phủ Hàn Quốc quyết định gia hạn thêm ba tuần việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và lệnh cấm tụ tập trên năm người, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Sau hai tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng, đến nay đã có hơn ba triệu người dân Hàn Quốc được tiêm một mũi vắc-xin ngừa Covid-19.

* Nhằm hỗ trợ Ấn Ðộ vượt qua khó khăn do dịch bệnh, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ gửi 300 máy thở và 300 máy tạo ô-xy tới Ấn Ðộ. Ngày 30-4, một máy bay quân sự chở lô hàng viện trợ khẩn cấp đầu tiên từ Mỹ đã đến Ấn Ðộ, mang theo khoảng 400 bình ô-xy và các thiết bị y tế khác cùng gần một triệu bộ xét nghiệm phát hiện nhanh vi-rút.

* Nghị viện châu Âu (EP) đã thống nhất quan điểm về việc chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 nên vận hành như thế nào. Quan điểm trên được nhất trí trong một cuộc bỏ phiếu, với sự ủng hộ của 540 nghị sĩ, 119 nghị sĩ bỏ phiếu chống và 31 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Ðộng thái này đưa Liên hiệp châu Âu (EU) tiến gần hơn tới việc mở cửa cho hoạt động đi lại nội khối.

* Bộ Y tế liên bang Ðức cho biết, Ðức lần đầu đạt mức tiêm chủng cao kỷ lục, với việc tiến hành tiêm chủng được hơn 1% dân số chỉ trong một ngày. Hiện Chính phủ Ðức đang soạn các quy định để bảo đảm một số thuận lợi cho những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/who-canh-bao-nguy-co-khung-hoang-do-covid-19-644179/