WHO cảnh báo thiếu hụt nhân lực chống virus corona

Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) đưa ra cảnh báo các nước trên thế giới đang thiếu gần 6 triệu y tá cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo của WHO cùng Hội đồng Điều dưỡng Thế giới (INC) và Chiến dịch Nursing Now, đội ngũ y tá chiếm số lượng đông đảo nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với 28 triệu người, chiếm khoảng 59%. Tuy nhiên, trong bối cảnh số lượng bệnh nhân Covid-19 ngày càng tăng, phải cần thêm 5,9 triệu người mới đảm bảo nhu cầu.

Thống kê của 191 quốc gia từ năm 2013 đến 2018 cho biết, số y tá tăng 4,7 triệu người nhưng lại chỉ tập trung ở các quốc gia phát triển. Tình trạng thiếu hụt y tá đặc biệt xảy ra ở các nước đang phát triển và các nước nghèo ở châu Phi, Đông Nam Á, Địa Trung Hải và Nam Mỹ.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Daily Sabah.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định, “Đội ngũ y tá là xương sống của hệ thống y tế và nhiều người cũng đang đứng ở tuyến đầu chống dịch Covid-19”.

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh, bản báo cáo đề cao vai trò quan trọng của đội ngũ y tá, đồng thời, nhắc nhở các quốc gia cần đảm bảo họ được trang bị đầy đủ sự hỗ trợ y tế cần thiết để góp phần giữ thế giới khỏe mạnh.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc có dấu hiệu giảm tích cực trong 3 tháng vừa qua, nhưng hầu hết các nước khác trên thế giới đều đang phải hứng chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch.

Cụ thể, tính đến sáng 9-4, thế giới đã ghi nhận hơn 1,5 triệu người nhiễm và trên 88.000 trường hợp tử vong. Tính riêng Italy đã có 23 trong tổng số 100 điều dưỡng viên trên thế giới thiệt mạng vì Covid-19.

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Jarkata, Indonesia. Ảnh: The Jarkata Post.

Tại Mỹ, số người nhiễm đã tăng hơn 434.000 ca, khiến nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị y tế. Thậm chí, hàng chục các bác sĩ và nhân viên y tế đã biểu tình bên ngoài Bệnh viện New York ngày 6-4 để yêu cầu được cung cấp đầy đủ đồ bảo hộ.

Trước tình hình đó, WHO kêu gọi các quốc gia thiếu y tá nên tăng chỉ tiêu tốt nghiệp y tá hằng năm lên 8% và tạo nhiều cơ hội việc làm cho họ. Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo các kỹ năng cần thiết trong mảng khoa học, công nghệ và xã hội học để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như cải thiện điều kiện làm việc.

Ngoài ra, các nước cũng cần chú trọng đến vai trò của đội ngũ y tá trong ngành y tế để thu hút thêm nguồn nhân lực vì có tới 90% y tá là nữ nhưng chỉ số ít nắm giữ chức vụ.

MAI HÀ (theo CNBC)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/who-canh-bao-thieu-hut-nhan-luc-chong-virus-corona-614736