WHO điều tra bệnh lạ tại Ấn Độ

Các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến tham gia cuộc điều tra về căn bệnh lạ tại Ấn Độ khiến một người thiệt mạng và 800 người phải nhập viện.

Một bệnh nhân trẻ mắc bệnh lạ được đưa đến bệnh viện tại Eluru, bang Andhra Pradesh. Ảnh: AP

Một đại diện của WHO đã chia sẻ thông tin trên với đài Sputnik (Nga), theo đó hai nhân viên giám sát y tế của WHO đang hỗ trợ giới chức Ấn Độ điều tra về căn bệnh lạ.

Chính phủ Ấn Độ đã cử bổ sung nhân viên y tế tới Eluru, nơi chịu tác động bởi dịch bệnh lạ này. Bên cạnh đó, WHO cho biết chuyên gia tại các viện nghiên cứu hàng đầu Ấn Độ cũng tham gia vào cuộc điều tra.

Theo truyền thông địa phương, dữ liệu xét nghiệm ban đầu cho thấy căn bệnh lạ có thể liên quan tới các hóa chất có trong thuốc trừ sâu.

Căn bệnh lạ khiến người mắc bất tỉnh, động kinh và nôn mửa. Ghi nhận đầu tiên về căn bệnh là từ tối 6/12 tại thành phố Eluru ở bang Andhra Pradesh.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân mắc bệnh lạ có triệu chứng từ nôn mửa tới rối loạn và hôn mê. Giới chức bang Andhra Pradesh thông báo hơn 200 người đã xuất viện vào cuối tuần qua và dịch bệnh lạ này không phải là COVID-19.

Một người đàn ông 45 tuổi đã tử vong vào tối 6/12 vì căn bệnh lạ này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/who-dieu-tra-benh-la-tai-an-do-20201208181559668.htm