WHO: Điều tra nguồn gốc COVID-19 cần tách biệt chính trị và khoa học

Quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, các cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19 đang bị 'đầu độc bởi chính trị'.

Hôm 28/5, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho rằng, cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19 đang bị ”đầu độc bởi chính trị”, đặt câu hỏi liệu các quốc gia có thể tách rời chính trị khỏi khoa học hay không.

"Chúng tôi yêu cầu tách biệt giữa khoa học với chính trị. Toàn bộ quá trình này đang bị chính trị đầu độc", ông Michael Ryan nói.

Tổng thống Joe Biden yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ làm rõ nguồn gốc virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi đợt bùng phát dịch COVID-19 diễn ra tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019, các nhà khoa học đã cố gắng tìm lời giải cho câu hỏi về nguồn gốc của virus. Một nhóm nghiên cứu do WHO đứng đầu đã dành 4 tuần ở Vũ Hán để điều tra nguồn gốc dịch bệnh.

Hồi tháng 3, báo cáo điều tra của WHO cho biết, virus có thể đã được truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật trung gian. “Giả thuyết virus rò rỉ ra ngoài thông qua một sự cố trong phòng thí nghiệm là rất khó xảy ra”, báo cáo của WHO cho hay. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia và một số nhà khoa học không đồng tình với điều này.

Hôm 26/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu, trong vòng 90 ngày, các cơ quan tình báo Mỹ tăng cường nỗ lực thu thập và phân tích thông tin để có kết luận cuối cùng về việc liệu virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ động vật hay từ sự cố phòng thí nghiệm. Mỹ cũng đã kêu gọi WHO thực hiện cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 thứ hai.

“Mọi quốc gia và mọi thực thể đều được tự do theo đuổi các lý thuyết về nguồn gốc dịch bệnh. WHO là tổ chức gồm nhiều quốc gia thành viên và chúng tôi tìm cách làm việc với tất cả các nước để tìm kiếm câu trả lời chung”, ông Michael Ryan nói.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, cũng cho rằng, việc điều tra nguồn gốc COVID-19 sẽ mất thời gian và có rất nhiều việc phải làm.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết, 3 chuyên gia Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm và phải nhập viện điều trị. Điều này dấy lên hoài nghi về việc các chuyên gia này cũng có thể bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, Trung Quốc bác thông tin này, tố Mỹ thổi phồng thuyết âm mưu về nguồn gốc dịch bệnh.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/who-dieu-tra-nguon-goc-covid-19-can-tach-biet-chinh-tri-va-khoa-hoc-ar615088.html