WHO lên kế hoạch họp khẩn về Ebola

Theo Reuters và TTXVN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 14-6 để xem xét tuyên bố bùng phát dịch Ebola tại khu vực Đông Phi. WHO đang cân nhắc tuyên bố 'tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp' tại khu vực này để huy động sự hỗ trợ quốc tế.

Khu vực Đông Phi trong thời gian qua luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao kể từ khi dịch Ebola bùng phát hồi tháng 8-2018 khiến hàng nghìn trường hợp tử vong. Ebola là bệnh do vi-rút gây ra, thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ hai ngày đến ba tuần và rất khó chẩn đoán.

* Ngày 13-6, Bộ Y tế Uganda cho biết, một phụ nữ 50 tuổi được xác nhận nhiễm Ebola tại quốc gia này đã tử vong. Cùng ngày, lệnh cấm tụ tập đông người đã được ban bố tại huyện Kasese ở biên giới Uganda - CHDC Congo nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

* Trong một diễn biến liên quan, Kenya đã ban bố báo động y tế sau khi dịch Ebola bùng phát tại nước láng giềng Uganda. Theo đó, toàn bộ nhân viên y tế nước này được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh bùng phát. Các cơ quan chức năng Kenya cũng tiến hành quét thân nhiệt các khách du lịch tới từ CHDC Congo, Uganda và các nước láng giềng khác.

* Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO M.Rayan tuyên bố, khoảng 25% số ca nhiễm Ebola tại miền đông CHDC Congo không được phát hiện hoặc nếu được phát hiện thì đã quá muộn. Trong hai tuần qua, 88 ca nhiễm đã được ghi nhận tại nước này. Tính từ tháng 8-2018 đến nay, tại CHDC Congo có hơn 2.000 trường hợp nhiễm vi-rút Ebola và hai phần ba số bệnh nhân đã tử vong. Hiện, dịch vẫn lây lan nhanh ở khu vực nông thôn Mabalako.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40532102-who-len-ke-hoach-hop-khan%C2%A0ve-ebola.html