WHO: Nhiều mẫu vaccine Covid-19 đạt được kết quả tích cực, đang được thử nghiệm giai đoạn 3

Một số mẫu vaccine Covid-19 hiện đang thử nghiệm trong giai đoạn 3 và không có mẫu nào thất bại, hứa hẹn có thể sản xuất đại trà vào năm sau.

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng khuyến cáo người dân Mỹ đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng khuyến cáo người dân Mỹ đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: AP

Theo dữ liệu cập nhật trên trang web Worldometers tính đến 16h ngày 23/7 (giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trên toàn thế giới là 15.398.500, tăng 280.157 so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Trong khi đó, 629.358 trường hợp đã tử vong, tăng 7.128 sau 24 giờ.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận 4.100.875 ca nhiễm và 146.184 trường hợp tử vong do Covid-19.

Theo số liệu từ NBC, số ca nhiễm Covid-19 tại California đã tăng lên 415.763, vượt con số 415.094 tại New York và cao hơn cả vùng dịch lớn thứ 5 thế giới là Nam Phi với hơn 390.000 ca. Tuy nhiên, số người chết do Covid-19 tại California vẫn kém xa con số 33.368 ca tử vong ở New York.

Các con số thống kê cho thấy, thời gian tăng số ca nhiễm theo mức triệu người ở Mỹ đang dần rút ngắn lại, cho thấy nước này đang đi sai hướng trong chiến lược chống Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, chú ý giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên.

Nhiều mẫu vaccine Covid-19 đạt được kết quả đầy hứa hẹn. Ảnh minh họa

Trong một diễn biến song song, Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới WHO Mike Ryan ngày 22/7 cho biết, giới nghiên cứu quốc tế đang đạt được những bước tiến đầy khích lệ trong việc nghiên cứu bào chế vaccine phòng Covid-19 với một số ít người được thử nghiệm ở giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, phải tới đầu năm 2021 mới có thể xác định được khi nào những liều vaccine đầu tiên được chính thức đưa vào sử dụng.

Ông Ryan cho biết các nhà nghiên cứu đã đạt được kết quả đầy hứa hẹn khi một số mẫu vaccine hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 và không có mẫu nào thất bại, tức là chúng có khả năng đảm bảo an toàn và khả năng miễn dịch.

Những kết quả này sẽ là tiền đề tích cực hướng tới vaccine phòng Covid-19 được sản xuất hàng loạt và tiêm chủng đại trà cho người dân vào năm 2021.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/who-nhieu-mau-vaccine-covid-19-dat-duoc-ket-qua-tich-cuc-dang-duoc-thu-nghiem-giai-doan-3-a331942.html