WHO: Tiêm chủng vaccine Covid-19 chậm chạp, châu Phi đối mặt với các biến thể mới

Ngày 16/9, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Phi, bà Matshidiso Moeti tuyên bố mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho 40% dân số châu Phi vào tháng 12 sẽ khó thành hiện thực.

Một lô hàng vaccine Covid-19 được chuyển đến Addis Ababa, Ethiopia theo chương trình COVAX. (Nguồn: Reuters)

Một lô hàng vaccine Covid-19 được chuyển đến Addis Ababa, Ethiopia theo chương trình COVAX. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh châu lục đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt gần 500 triệu liều vaccine.

Châu Phi hiện mới có khoảng 50 triệu người, tương đương với 3,6% dân số, được tiêm chủng đầy đủ

Theo bà Moeti, sự thiếu hụt này là do cơ chế phân bổ vaccine COVAX đã cắt giảm 150 triệu liều dự kiến được giao trong năm nay, chỉ cung cấp 470 triệu liều vaccine cho châu Phi, đủ để tiêm chủng cho 17% dân số.

Người đứng đầu WHO khu vực châu Phi cho rằng, một số quốc gia sản xuất đưa ra lệnh cấm xuất khẩu và thực hiện tích trữ vaccine khiến việc cung cấp vaccine sang châu Phi chậm lại.

Sự chậm trễ trong nộp đơn xin phê duyệt theo quy định đối với vaccine ngừa Covid-19 mới cùng với việc không thể tăng năng lực sản xuất tại các cơ sở sản xuất của cơ chế COVAX cũng đã hạn chế việc giao hàng đến châu Phi.

Bà Moeti cho biết, khoảng 95 triệu liều vaccine bổ sung sẽ đến châu Phi thông qua cơ chế COVAX trong tháng 9, đồng thời cảnh báo rằng việc tiêm chủng chậm chạp ở châu Phi có thể dẫn đến sự xuất hiện của các biến thể rất dễ lây lan.

Tính đến ngày 16/9, châu Phi có hơn 8 triệu ca mắc Covid-19 và 204.821 trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/who-tiem-chung-vaccine-covid-19-cham-chap-chau-phi-doi-mat-voi-cac-bien-the-moi-158768.html