WHO: Tình hình Covid-19 tại Hàn Quốc, Italy, Iran và Nhật Bản là mối quan ngại lớn nhất

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2-3 nói rằng tình hình bùng phát Covid-19 tại Hàn Quốc, Italy, Iran và Nhật Bản đã trở thành mối quan ngại lớn nhất hiện nay khi số ca nhiễm Covid-19 tại các quốc gia này vẫn tăng cao.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (giữa) tại buổi họp báo (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nói rằng số ca Covid-19 tại Hàn Quốc hiện chiếm hơn một nửa tổng số ca Covid-19 bên ngoài Trung Quốc.

Theo Tổng Giám đốc WHO, các ca Covid-19 ở Hàn Quốc dường như chủ yếu lây lan từ các trường hợp nghi ngờ từ năm cụm lây nhiễm đã được biết tới, chứ không phải trong cộng đồng, điều này cho thấy các biện pháp giám sát đang hoạt động hiệu quả và dịch bệnh có thể được khống chế tại nước này.

“Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng đây là một loại virus duy nhất có các tính năng độc đáo. Virus này không phải là virus cúm”, ông Tedros giải thích, bởi vì nếu Covid-19 là một bệnh cúm, thì có thể dự báo được sự lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn cầu ngay bây giờ và những nỗ lực để làm chậm sự lây nhiễm hoặc khống chế dịch sẽ không khả thi.

“Nhưng việc khống chế Covid-19 hoàn toàn có thể thực hiện được và phải là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia”, ông nhắc lại. “Với các biện pháp quyết liệt, khẩn trương, các quốc gia có thể ngăn chặn sự lây nhiễm và cứu được nhiều mạng sống”.

* Tại Hàn Quốc, theo báo cáo cập nhật lúc 9 giờ sáng ngày 3-3 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KCDC), tính đến hết ngày 2-3, số ca nhiễm mới đã tăng thêm 600 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 4.812 ca, báo động cụm lây nhiễm vẫn tiếp tục là TP Daegu.

Cho tới nay, số ca tử vong đã lên 28 ca, hầu hết là những bệnh nhân có các bệnh lý nền. Khoảng 60% số ca Covid-19 là thành viên của giáo phái Shincheonji tại TP Daegu.

Lực lượng chức năng ở Hàn Quốc tiến hành khử trùng ở các khu vực công cộng (Ảnh: YONHAP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3-3 đã yêu cầu các cơ quan của chính phủ được đặt trong tình trạng báo động 24/24 giờ để dồn lực khống chế và xử lý dịch Covid-19 hiện bùng phát mạnh. Tổng thống Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch bơm 30 nghìn tỷ won (25 tỷ USD) vào các quỹ ứng phó Covid-19 trực tiếp và gián tiếp.

* Trong khi đó tại Iran, theo cơ quan Y tế Iran, số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 2-3 là 66 ca trong tổng số 1.501 ca Covid-19. 291 người đã được chữa khỏi và xuất viện.

Tổng giám đốc WHO thông báo một nhóm chuyên gia WHO đã tới Iran vào chiều thứ hai để cung cấp các vật phẩm y tế và hỗ trợ chính phủ nước này ứng phó với dịch bệnh.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, một máy bay quân sự của UAE đã chở 7,5 tấn vật phẩm y tế của WHO gồm thuốc men, các bộ xét nghiệm nhanh, khẩu trang y tế và máy thở đã tới sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Thủ đô Tehran.

Cùng với đó, một nhóm chuyên gia sáu người gồm bác sĩ, các nhà dịch tễ học và các chuyên gia phòng thí nghiệm đã đến thủ đô Tehran để giúp Iran ứng phó với dịch Covid-19 đang bùng phát.

* Tại Italy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ngày 2-3 là 1.835 ca, trong đó có 52 ca tử vong và 149 ca được xuất viện sau điều trị.

Trong ngày 2-3, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza đã có cuộc điện đàm với Giám đốc khu vực WHO tại châu Âu Hans Kluge. Đại diện WHO tại châu Âu nói rằng sẽ hỗ trợ đầy đủ các biện pháp của Italy để xử lý tình trạng khẩn cấp do Covid-19 gây ra hiện nay. Bộ trưởng Y tế Italy nhấn mạnh, đây là thách thức toàn cầu mà quốc gia nào cũng cần phải cùng nhau đối mặt.

* Tại Nhật Bản, tính đến ngày 2-3 đã có 960 ca dương tính với Covid-19, trong đó có hơn 700 ca Covid-19 là du khách của du thuyền Diamond Princess đang được cách ly tại TP Yokohama.

Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện các nỗ lực kiểm soát Covid-19 như đóng cửa các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và cấp ba đến hết tháng 3, khuyến khích các công ty cho nhân viên làm việc từ xa để hạn chế sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng, đồng thời cung cấp tài chính để giảm thiểu tác hại kinh tế do Covid-19 gây ra.

N.T

Theo Tổng hợp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43467102-who-tinh-hinh-covid-19-tai-han-quoc-italy-iran-va-nhat-ban-la-moi-quan-ngai-lon-nhat.html