WHO viện trợ Việt Nam 1 triệu liều vắc-xin cúm A/H1N1

Chiều tối 21.10, ông Nguyễn Huy Nga, cục trưởng cục y tế dự phòng và môi trường (bộ Y tế) cho biết tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức thông báo đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên được cấp vắc-xin phòng cúm A/H1N1. Dự kiến từ nay đến 2010, WHO sẽ hỗ trợ vắc-xin đáp ứng cho 2% dân số Việt Nam (khoảng hơn 1 triệu liều), sau đó sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm, nhưng không quá 10% dân số. Ở Việt Nam, đối tượng ưu tiên được sử dụng vắc-xin này là phụ nữ mang thai, người có bệnh mãn tính, rồi đến nhân viên y tế trực tiếp khám chữa bệnh, chống dịch.

Theo bộ Y tế, tính đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận 10.267 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 25 ca tử vong. Ca tử vong mới nhất ghi nhận là một bệnh nhân nữ, 60 tuổi, ở Sơn Động, Bắc Giang, có tiền sử điều trị tiểu đường, huyết áp cao, đã xuất hiện suy thận. Ngày 21.10, sở Y tế Đà Nẵng xác nhận thêm một ca tử vong do cúm A/H1N1 là bé gái 20 tháng tuổi. Ngày 14.10 bệnh nhân nhập bệnh viện đa khoa Đà Nẵng với tình trạng suy hô hấp nặng, suy đa tạng và được điều trị bằng thuốc Tamiflu. Ngày 20.10, bệnh nhi này tử vong với kết quả xét nghiệm dương tính cúm A/H1N1. Tuy nhiên, bộ Y tế chưa xác nhận ca tử vong này. Lệ Hà

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2009/1021/58457&newsid=58457