Wikileaks tuyên bố muốn phá vỡ nền dân chủ Mỹ

Ông chủ của Wikileaks, Julian Assange tuyên bố, tất cả những việc mà tổ chức của ông ta thực hiện đều nhằm phá vỡ nền dân chủ Mỹ.

Ngày 20-4 theo giờ Việt Nam, một nguồn tin thân cận cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang trong giai đoạn tìm kiếm kẻ đã tuồn dữ liệu mật cho Wikileaks trong thời gian gần đây.

Người sáng lập Wikileaks Julian Assange. Ảnh: cointelegraph

Theo đó, hàng trăm nhân viên của CIA cũng như các nhà thầu an ninh mạng được cho là đã từng tiếp cận với những tài liệu bảo mật này. Tất cả những người có liên quan đang được CIA và FBI điều tra chi tiết.

Ông chủ của Wikileaks, Julian Assange tuyên bố, tất cả những việc mà tổ chức của ông ta thực hiện đều nhằm phá vỡ nền dân chủ Mỹ.

Tuần trước, Wikileaks đã công bố 6 tài liệu về phần mềm độc hại HIVE do CIA phát triển. Những phần mềm này đều là "mánh khóe" cho phép CIA tải về những dữ liệu đích từ tất cả các phần mềm, các máy tính mà cơ quan này "nhắm trúng".

Vụ tiết lộ này chỉ là một trong những động thái của Wikileaks trong chuỗi công bố các tệp tin mật liên quan tới CIA. Tuy nhiên, CIA chưa có một xác nhận chính thức nào về tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ.

L.B

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/wikileaks-tuyen-bo-muon-pha-vo-nen-dan-chu-my-437596/