William, Harry có thể đi cạnh nhau sau linh cữu Nữ hoàng Anh

Hoàng tử William và em trai có thể sẽ xuất hiện cạnh nhau trong đoàn rước linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II đến Tu viện Westminster ở đám tang ngày 19/9.

Sau khi Điện Buckingham xác nhận tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức vào ngày 19/9, các sắp xếp chi tiết cho sự kiện quan trọng này hiện được bàn bạc trong nội bộ hoàng gia.

Theo đó, các đội ngũ làm việc cho William và Harry hiện thảo luận về khả năng cho cả hai xuất hiện cạnh nhau trong lễ rước đám tang. Các báo cáo khẳng định hai anh em sẽ đi cạnh nhau phía sau linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II, khi thi hài bà được đưa đến Tu viện Westminster.

Ở đám tang Hoàng thân Philip tháng 4 năm ngoái, em họ Peter Phillips đi giữa Harry và William, khi các thành viên hoàng gia đi bộ sau linh cữu. Tuy nhiên lần này, cả hai được cho là muốn thể hiện sự thống nhất, dù rạn nứt giữa họ chưa hoàn toàn được hàn gắn.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ không đứng ở vị trí giống như tại tang lễ Hoàng thân Philip, khi William và Harry không đi sát nhau. Mọi thứ không thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng và họ có thể cùng chung sống. Tuy nhiên, chuyến đi bộ bên ngoài Windsor để chào người dân đặt hoa tưởng niệm thực sự không góp phần thay đổi bất cứ điều gì. Tình huống hiện tại cũng giống ở tang lễ Hoàng thân mà thôi. William, Harry khi đó đã gạt bỏ những khác biệt qua một bên để ủng hộ nhau, ủng hộ gia đình", một nguồn tin tiết lộ với Sun.

Em họ Peter Phillips đi giữa William và Harry ở tang lễ Hoàng thân Philip năm ngoái. Ảnh: Samir Hussein

Em họ Peter Phillips đi giữa William và Harry ở tang lễ Hoàng thân Philip năm ngoái. Ảnh: Samir Hussein

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, hiện là Thân vương xứ Wales, từng đi theo sau linh cữu Công nương Diana năm 12 và 15 tuổi, trong đám tang bà hồi năm 1997. Công tước xứ Edinburgh và Bá tước Spencer, em trai Diana, cũng đi cạnh họ.

Hôm 10/9, vợ chồng William - Kate và Harry - Meghan khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng sau hai năm rưỡi. Hai cặp đôi hoàng gia đã đi dọc phía trước Lâu đài Windsor, xem những bó hoa, lời nhắn gửi của người dân dành cho Nữ hoàng.

William được ca ngợi vì đã mời em trai và em dâu cùng vợ chồng anh tham gia chuyến đi dọc cổng lâu đài Windsor.

Nhà Cambridge và nhà Sussex xuất hiện cạnh nhau trước cồng Lâu đài Windsor hôm 10/9. Ảnh: PA

Trước đám cưới của Harry và Meghan năm 2018, nhà Sussex và nhà Cambridge từng thường xuyên xuất hiện cùng nhau và khá thân thiết. Tuy nhiên, mối quan hệ hai bên dần trở nên căng thẳng, khi có báo cáo cho rằng Meghan đã khiến nhân viên hoàng gia khó chịu.

Trong chuyến công du Nam Phi tháng 10/2018, Harry lần đầu ám chỉ bất hòa với anh trai khi nói trong một bộ phim tài liệu rằng: "Bạn biết đấy, đúng là có vài chuyện xảy ra. Nhưng chúng tôi là anh em, và chúng tôi sẽ mãi là anh em. Chúng tôi hiện đi trên hai con đường khác nhau, nhưng tôi sẽ luôn ở bên khi anh ấy cần. Và tôi biết anh ấy cũng vậy".

Mối quan hệ giữa hai gia đình được cho là "chạm đáy" sau khi Harry, Meghan rút khỏi thành viên cấp cao Hoàng gia Anh và chuyển đến Mỹ sống năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn gây sốc với Oprah Winfrey năm ngoái, Harry nói anh hy vọng thời gian sẽ "chữa lành" những bất đồng, khác biệt giữa họ.

Khi tang lễ Nữ hoàng Anh đang sắp diễn ra, Công tước và nữ Công tước có thể sẽ cho cả hai con, bé Archie và Lilibet, về Anh để chịu tang. Hai đứa trẻ đang được vú em chăm sóc từ khi bố mẹ chúng về Anh hôm 3/9.

Hướng Dương (Theo Mirror)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/william-harry-co-the-di-canh-nhau-sau-linh-cuu-nu-hoang-anh-172220912204236043.htm