Wilshere: Không 'bán máu', Arsenal đã vô địch Ngoại hạng Anh

Jack Wilshere khẳng định nếu Arsenal có thể đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh nếu không để mất các trụ cột vào tay đối thủ.

Kể từ sau mùa giải 2003/04, Arsenal chưa một lần lên ngôi ở Ngoại hạng Anh, dù luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Cu thể, tính từ năm 2005 đến 2015, Pháo thủ có 10 mùa giải liên tiếp chỉ dừng chân ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 chung cuộc.

Theo nhận định của tiền vệ Jack Wilshere, nếu đội bóng cũ của anh giữ chân thành công hàng loạt trụ cột như Robin van Persie, Samir Nasri hay Cesc Fabregas, mọi chuyện có thể đã thay đổi hoàn toàn.

Jack Wilshere.

Jack Wilshere.

"Tôi cảm thấy vô cùng bực bội. Anh ấy ghi 30 bàn thắng ở mùa giải trước đó, và còn đang mang băng đội trưởng." - Wilshere kể lại câu chuyện khi Van Persie chuyển đến Manchester United trong chương trình của BBC .

Tiền vệ người Pháp đặt câu hỏi về sự ra đi không đúng lúc: "Cả đội mãi mới có thể cạnh tranh cho ngôi vô địch thì đùng một phát, anh ấy đầu quân cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điều này thật khó chấp nhận."

"Tôi đã trải qua việc này khi Fabregas, Nasri và nhiều tên tuổi khác ra đi. Nếu giữ chân được toàn bộ những người đó, có lẽ Arsenal đã vô địch Ngoại hạng Anh và ai biết chúng tôi có thể đi xa đến đâu?".

Sau 10 năm gắn bó với sân Emirates, Wilshere cũng chia tay Arsenal vào năm 2018 để chuyển sang thi đấu cho một CLB thành London khác là West Ham.

Thời điểm đó, anh vật lộn với hàng loạt chấn thương và quyết định tìm cho mình bến đỗ mới khi biết bản thân sẽ không được trọng dụng khi HLV Arsene Wenger từ chức và thay thế vào đó là HLV Unai Emery.

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/wilshere-khong-ban-mau-arsenal-da-vo-dich-ngoai-hang-anh/20200527080453682