Women's Amateur Asia-Pacific được R&A hoãn lại đến tháng 10

Giải vô địch nữ nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương chính thức được R&A chuyển lịch thi đấu đến tháng 10, vẫn tại sân Siam Country Club ở Pattaya, Thái Lan.

Ban đầu, giải dự kiến khởi tranh từ 12 – 15/2 nhưng bị hoãn lại trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và vấn đề an toàn cho người chơi, đơn vị tổ chức cũng như người hâm mộ.

Giám đốc điều hành R&A Martin Slumbers cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh và liên lạc với chính quyền để đảm bảo tổ chức giải vô địch một cách an toàn nhất vào tháng 10 ( từ 7 đến 10/10). Chúng tôi kỳ vọng về một tuần thi đấu thành công và tìm ra nhà vô địch của năm 2020”.

Women’s Amateur Asia-Pacific là sự kiện được thiết lập bởi R&A cùng Liên đoàn Golf châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2018 và trở thành giải vô địch nghiệp dư hàng đầu dành cho golfer nữ trong khu vực. WAAP là cơ hội giúp các tài năng phát triển, cung cấp một con đường cho những người chơi ưu tú nhất xuất hiện trên đấu trường thế giới. Trong đó, nhà vô địch nhận được suất tham dự các giải major nữ gồm AIG Women’s British Open, Evian Championship cũng như lời mời đến Augusta National Women’s Amateur.

Vì giải bị hoãn lại đến tháng 10 nên WAAP sẽ không có đại diện nào tham dự ba sự kiện kể trên trong năm nay. Tuy nhiên, cả hai nhà vô địch 2020 và 2021 sẽ nhận được lời mời tham dự Women's British 2021 tại Royal Porthcawl, theo xác nhận của R&A.

Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan Tanes Petsuwan cho biết thêm: “Chúng tôi mong chờ được chào đón 80 tay golf nghiệp dư hàng đầu từ 19 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương đến Thái Lan vào tháng 10. Cũng xin gửi lời cảm ơn tới R&A đã mang giải đấu danh giá này đến Thái Lan, cho phép chúng tôi giới thiệu về các sân golf đẳng cấp thế giới và vẻ đẹp của đất nước Thái Lan”.

 Thảo My tham dự WAAP 2019 trên sân The Royal Golf Club, Nhật Bản (Ảnh: Gettyimages)

Thảo My tham dự WAAP 2019 trên sân The Royal Golf Club, Nhật Bản (Ảnh: Gettyimages)

Việt Nam hiện có hai đại diện từng tham dự WAAP và đều lỡ cắt là Hanako Kawasaki (2018 ở Singapore) và Nguyễn Thảo My (2019 ở Nhật Bản). Năm nay, nữ golfer vừa cán mốc 10 lần lọt Top 10 trong sự nghiệp thi đấu golf đại học Mỹ tiếp tục nhận được thư mời của R&A nhưng thông báo không tham dự vì vấn đề an toàn khi qua các sân bay. Với lịch trình giải đấu được chuyển đến tháng 10, hy vọng Thảo My sẽ có mặt tại sân Siam Country Club.

Theo Thanh Bình/GolfViet

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/golf-luxury/womens-amateur-asia-pacific-duoc-ra-hoan-lai-den-thang-10-84817.html