WORLD CUP 2018: Bảng A - Khi 'Celeste' sở hữu cặp sát thủ

Với thành tích đứng thứ 2 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, tuyển Uruguay được đánh giá là một thế lực đáng gờm tại giải đấu sắp tới ở Nga.

Không chỉ có một đội hình đồng đều, có chất lượng ở cả 3 tuyến, "Celeste" còn sở hữu cặp tiền đạo đang là ước mơ của nhiều đội bóng.

Trong chiến dịch ở vòng loại, Luis Suarez đóng vai trò "chim mồi" còn Edison Cavani là tiền đạo chủ lực.

Với thành tích ghi tới 10 bàn thắng trong các trận đấu đã qua, đây là cặp tiền đạo được đánh giá sẽ đóng vai trò không nhỏ trong thành tích của đội bóng Nam Mỹ trên đất Nga.

Trong mùa giải vừa qua, cả Cavani và Suarez đều giữ được phong độ tốt ở cấp CLB. Trong khi Suarez vẫn là lựa chọn số 1 cho vị trí trung phong ở Barcelona thì Cavani, dù vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ những ngôi sao trẻ như Neymar hay Mbappe, vẫn luôn thể hiện được vai trò "đầu đàn" của mình tại đội bóng PSG.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, điều quan trọng nhất với HLV Oscar Tabarez lúc này xây dựng một hàng tiền vệ có khả năng cung cấp bóng cần thiết để bộ đôi sát thủ "nhả đạn".

Thời gian qua, tuyển Uruguay đang thử nghiệm các đội hình có thiên hướng tấn công, không chỉ tập trung vào đội hình chuyên thủ và chờ đợi cơ hội phản công.

Một số cầu thủ có thiên hướng chơi như "những công nhân miệt mài" mà thiếu tính sáng tạo đã được thay thế bằng các tài năng trẻ như A. Gonzalez hay Vecino.

Chính HLV trưởng của tuyển Uruguay cũng từng thừa nhận: "Chúng tôi thiếu những tiền vệ có khả năng chơi nhanh và sáng tạo. Chúng tôi có những tiền vệ đặc thù cho mỗi loại đội hình. Bóng đá ngày nay đòi hỏi các cầu thủ phải có nền tảng thể lực dồi dào nhưng lại phải biết hướng quả bóng cho thế trận tấn công thật nhanh. Đó là lý do tại sao tôi tin dùng những tài năng trẻ".

Trong một số trận đấu ở vòng loại, việc thiếu vắng Suarez và Cavani đã cho HLV Tabarez cơ hội để thử nghiệm đội hình chiến thuật mới.

Những Bentancur, Valverde, Nandez, Gaston Pereiro, Mauricio Lemos và Gomez đã được trao cơ hội ra sân.

Trong trận gặp Bolivia, Uruguay ra sân với hàng tiền vệ có cầu thủ trẻ nhất là 19 tuổi và lớn nhất là 24 tuổi.

Điều này cho thấy, trong tay của HLV Tabarez, ông đang có nhiều sơ đồ chiến thuật linh hoạt, có thể áp dụng cho tính chất của từng trận đấu.

Với những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới và một hàng tiền vệ cùng hậu vệ trẻ đầy chất lượng, không bất ngờ khi tuyển Uruguay được đánh giá là đội bóng sáng giá nhất cho vị trí nhất bảng A.

Một số thông tin đáng chú ý:

- HLV: Ông Oscar Tabarez. Cựu giáo viên nay nay đang là một trong những chiến lược gia được chú ý nhiều nhất trên thế giới, sau khi có 12 năm cầm quân ở cấp đội tuyển. Đây là lần thứ 2 HLV Tabarez dẫn dắt tuyển Urguay. Trong lần trước, ông từng giúp "Celeste" giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2010 và giành chức vô địch Copa America 2011.

- Đội trưởng: Trung vệ Diego Godin. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở châu Âu, Godin luôn là điểm tựa vững chắc cho hàng hậu vệ, cũng như là người "đàn anh" chỉ bảo cho thế hệ trẻ như trung vệ Gimenez.

- Ngôi sao: Cặp tiền đạo Luis Suarez và Edinson Cavani. Với thành tích cùng nhau ghi 92 bàn thắng trong chưa đầy 200 trận đấu đội tuyển, đây là bộ đôi luôn mang tới nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự.

- Tài năng trẻ: Tiền vệ Federico Valverde. Hiện anh đang được Real Madrid cho Deportivo La Coruna mượn để thi đấu tích lũy thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, ở đội bóng mới, Valverde đã giành được một vị trí thi đấu chính thức.

- Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất: Hậu vệ phải Maxi Pereira với 120 lần. Tại giải đấu sắp tới, ngôi sao của FC Porto vẫn là sự lựa chọn an tâm của HLV Tabarez bên cánh phải.

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Luis Suarez với 50 bàn thắng.

- Tên gọi khác của đội Uruguay: Celeste.

Đội hình sơ bộ:

- Thủ môn: Fernando Muslera, Martin Silva, Martin Campana.

- Hậu vệ: Diego Godin, Sebastian Coates, Jose Maria Gimenez, Maximiliano Pereira, Gaston Silva, Martin Caceres, Guillermo Varela.

- Tiền vệ: Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Matias Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta, Diego Laxalt, Cristian Rodriguez, Jonathan Urretaviscaya, Nicolas Lodeiro, Gaston Ramirez.

- Tiền đạo: Cristhian Stuani, Maximiliano Gomez, Edinson Cavani, Luis Suarez.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/world-cup-2018-bang-a-khi-celeste-so-huu-cap-sat-thu/87030.html