World Cup 2018: Bảng C - Đan Mạch và Peru nỗ lực giành chiến thắng

Cả Peru và Đan Mạch được đánh giá là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai tại bảng C, trong bối cảnh nhiều khả năng Pháp sẽ dễ dàng giành ngôi nhất bảng.

Eriksen là "nhạc trưởng" trong lối chơi của Đan Mạch. (Nguồn: Cartilage Free Captain)

Eriksen là "nhạc trưởng" trong lối chơi của Đan Mạch. (Nguồn: Cartilage Free Captain)

Cả Peru và Đan Mạch được đánh giá là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai tại bảng C trong bối cảnh nhiều khả năng Pháp, với một đội hình đồng đều và chất lượng, sẽ dễ dàng giành ngôi vị nhất bảng.

Chính vì vậy, với việc phải đối đầu đối thủ trực tiếp buộc cả Peru và Đan Mạch phải bung sức nhằm giành chiến thắng trong trận đấu có ý nghĩa bản lề nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng tiến xa tại World Cup năm nay.

Về phía Đan Mạch, nhiều khả năng huấn luyện viên Age Hareide sẽ sử dụng đội hình 4-3-3 với xu hướng tấn công trong trận đấu mở màn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Theo đó, ngôi sao Christian Eriksen sẽ được đẩy lên đá cao như một hộ công để hỗ trợ cho hàng tiền đạo 3 người là Nicolai Jorgensen, Yussuf Poulsen và Pione Sisto.

Với tốc độ và khả năng rê dắt của Sisto, hướng tấn công chủ đạo của Đan Mạch sẽ là ở bên hành lang cánh trái và kết thúc bằng những quả tạt hoặc căng ngang vào trong dành cho 2 tiền đạo còn lại là Poulsen và Jorgensen, những cầu thủ đều có chiều cao và thể hình tốt.

Nếu những miếng đánh biên không hiệu quả hoặc bị bắt bài, Eriksen ở vị trí hộ công cũng sẵn sàng có những pha đi bóng đột biến xộc thẳng vào khu vực trung lộ và tung ra những đường chọc khe tinh tế cho các tiền đạo tuyến trên.

Đây cũng là đội hình mà huấn luyện viên Hareide sử dụng trong chiến thắng trước Mexico, một đội bóng châu Mỹ có lối chơi tương đồng với Peru, trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup.

Tuy nhiên, trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng và gặp phải một đối thủ có lối tấn công nhanh dựa trên những pha đan bóng có tốc độ cao như Peru, Đan Mạch cũng hoàn toàn có thể chuyển về sơ đồ 4-2-3-1 sở trường với điểm mạnh là sự chắc chắn và tập trung vào việc kiểm soát thế trận cũng như chống phản công.

Với đội hình này, William Kvist và Thomas Delaney sẽ trở về đá như các tiền vệ trụ trong khi bộ đôi tiền đạo cánh là Poulsen và Sisto cũng sẽ lùi sâu hơn để hỗ trợ phòng ngự. Đây được đánh giá là đội hình có thể phát huy thế mạnh về khả năng làm tường và chuyền bóng của tiền đạo chủ lực Jorgensen.

Ngoài ra, với việc Eriksen được xuất phát ở vị trí trung tâm cũng giúp ngôi sao này có nhiều khoảng không để xoay trở và phần nào thoát khỏi sự kiềm tỏa của các tiền vệ phòng ngự của Peru.

Bên cạnh đó, các tình huống cố định cũng là một trong những điểm mạnh của Đan Mạch mà Peru đặc biệt cần phải dè chừng. Mối đe dọa này đến từ Eriksen khi cầu thủ thuộc biên chế Tottenham Hotspurs này sẵn sàng trừng phạt Peru trong các tình huống đá phát trực tiếp ở những vị trí thuận lợi.

Trong các tình huống phạt góc, sự chính xác trong những đường tạt của Eriksen cũng có thể giúp các cầu thủ có chiều cao và khả năng không chiến tốt như Poulsen, Jorgensen, Kjaer hay Christensen chuyển hóa thành bàn thắng trong bối cảnh các cầu thủ phòng ngự của Peru không có chiều cao thực sự nổi bật.

Còn đối với Peru, mấu chốt chiến thắng của đội bóng Nam Mỹ này chính là việc làm thế nào để kiềm tỏa Eriksen, cầu thủ chủ lực của Đan Mạch, cũng như phát huy hiệu quả lối chơi đan bóng tốc độ cao, vốn có nhiều nét tương đồng với lối đá tiki-taka.

Với đội hình 4-2-3-1 ưa thích, huấn luyện viên Ricardo Gareca có thể cắt cử một trong số hai tiền vệ phòng ngự là Yotun và Renato Tapia luôn kèm chặt Eriksen và hạn chế đến mức tối đa sự sáng tạo và khả năng đột biến của tiền vệ 26 tuổi này.

Trong khi đó, việc triển khai lối chơi tấn công có nhiều điểm giống với lối đá tiki-taka, đã quá nổi tiếng tại châu Âu, cũng sẽ là một bài toán khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Gareca khi hầu hết những cầu thủ của Đan Mạch đều đang thi đấu tại những giải đầu lớn hàng đầu châu Âu và ít nhiều đều nắm rõ cách hoạt động của lối đá này.

Tuy nhiên, với đội hình phần lớn là những cầu thủ đang thi đấu tại các giải bóng đá tại Nam Mỹ và ít tên tuổi lớn có thể được coi là yếu tố bất ngờ trong cách vận hành lối chơi của Peru và khiến đội bóng này khó bị bắt bài hơn.

Đối mặt với trận đấu mở màn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sẽ không quá khó hiểu nếu cả Peru và Đan Mạch đều tiếp cận trận đấu với lối đá thận trọng và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.

Điều này nhiều khả năng sẽ chi phối mục tiêu trong trận đấu của cả hai đội bóng từ việc quyết tâm giành 3 điểm để giành lợi thế lớn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sang việc không được để thua và đưa ra những toan tính thích hợp trong 2 trận đấu còn lại với Pháp và Australia./.

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney, Eriksen; Sisto, Poulsen, Jorgensen.

Peru: Gallese; Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula; Tapia, Yotun, Carillo, Cueva, Farfan; Guerrero.

Nhật Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/world-cup-2018-bang-c-dan-mach-va-peru-no-luc-gianh-chien-thang/508147.vnp