World Cup 2018: Bắt đầu ngày hội lớn

Tối nay (14/6), lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ chính thức diễn ra và bắt đầu một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá cho các fan hâm mộ túc cầu trên khắp thế giới. Ngay sau lễ khai mạc, World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Nga và tuyển Saudi Arabia tại sân vận động Luzhniki.

Một lễ khai mạc đầy ấn tượng sẽ được chủ nhà Nga thể hiện.

Khai hội rực rỡ

Một lễ khai mạc với kịch bản chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút đã được những nhà tổ chức tiết lộ. Thời lượng ngắn nhưng lễ khai mạc World Cup 2018 hứa hẹn là một bữa tiệc sôi động của ánh sáng và âm nhạc ấn tượng.

Chương trình buổi lễ khai mạc được thể hiện với ý tưởng sáng tạo đến từ đạo diễn Felix Mikhailov, người cũng phụ trách các buổi lễ chính ở World Cup lần này, bao gồm từ lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018 cách đây 3 năm cho tới lễ bế mạc vào ngày 15/7 tới.

Bên cạnh đó, các hoạt động của lễ khai mạc sẽ không chỉ gói gọn trong sân vận động Luzhniki, mà còn mở rộng ra trong phạm vi xung quanh. Đồng đạo diễn Ilya Averbukh sẽ phụ trách ánh sáng trên sân trong một buổi lễ xoay quanh chủ đề bóng đá và tình yêu.

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ có khoảng 500 vũ công, vận động viên thể hình, vận động viên nhào lộn tham gia biểu diễn với những tiết mục hoành tráng và mô tả tất cả những gì thuộc về nước Nga.

Buổi lễ cũng sẽ là một show âm nhạc hoành tráng, buổi lễ sẽ chứng kiến màn trình diễn của ngôi sao nhạc pop người Anh Robbie Williams trước khoảng 80 nghìn khán giả trên sân và hàng triệu người theo dõi trực tiếp qua màn ảnh trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, nữ danh ca soprano của nước chủ nhà Nga, Aida Garifullina cũng sẽ tham gia biểu diễn, cùng với sự xuất hiện của cựu danh thủ người Brazil có biệt danh “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Các ca sĩ opera Placido Domingo, một trong 3 giọng ca Three Tenors cùng với Luciano Pavarotti và Jose Carreras, sẽ biểu diễn tại Luzhniki.

Cùng tham gia với ông là giọng tenor người Peru, Juan Diego Florez. Về phía nước chủ nhà, danh cầm Denis Matsuev, các ca sĩ opera nổi tiếng như Anna Netrebko, Yusif Eivazov… sẽ tham gia biểu diễn cùng.

Một phần rất quan trọng của buổi lễ chính là bài hát chính thức của World Cup 2018 là Live It Up sẽ được thực hiện trong buổi khai mạc World Cup 2018 bởi Will Smith, Nicky Jam và ca sĩ người Albania Kosovo là Era Istrefi. Buổi lễ sẽ khép lại với màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Kỳ vọng khởi đầu may mắn

Ngay sau lễ khai mạc, tuyển Nga sẽ ra sân gặp Saudi Arabia. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6, tuyển Nga đứng thứ 70, thấp nhất trong số 32 ĐTQG góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2018.

Ngay cả đối thủ ở trận khai mạc Saudi Arabia còn có thứ hạng cao hơn tuyển Nga. Lý thuyết cho thấy nước chủ nhà World Cup 2018 rõ ràng không được đánh giá cao. Saudi Arabia được nhận định là đối thủ yếu nhất trong bảng nên tuyển Nga sẽ buộc phải thắng dù họ cũng đang là nỗi thấp thỏm lo sợ nơi các CĐV nhà.

Chuỗi 7 trận không thắng và nhất là tuyển Nga không thể thắng nổi Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, những đội đã không giành được quyền tham dự giải đấu này trong những trận giao hữu trước khi vào giải thực sự khiến người Nga âu lo cho đội bóng quê hương.

Đội tuyển Nga với lực lượng hầu hết là các cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nga, trong số 23 tuyển thủ được dự World Cup lần này chỉ có 2 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, đó là các trường hợp của thủ môn Vladimir Gabulov (Brugge, Bỉ) và tiền vệ Denis Cheryshev (Villarreal, Tây Ban Nha). Đội hình ĐT Nga năm nay vẫn còn những cựu binh từ kỳ Euro cách đây 10 năm như Yuri Zhirkov, Sergey Ignashevich hay Igor Akinfeev. Ngôi sao sáng nhất Alan Dzagoev vẫn giữ nguyên vị thế “thần đồng” trong suốt 6 năm kể từ Euro 2012.

Uruguay hay Ai Cập không phải những đối thủ dễ chơi nên trước khi nghĩ tới những cuộc đối đầu đó họ phải tập trung giải quyết Saudi Arabia trong ngày khai mạc. Sự thua thiệt về những yếu tố đẳng cấp và kinh nghiệm do ít được thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao có lẽ sẽ khiến đội tuyển Nga gặp khó khăn tại giải đấu năm nay.

Điều mà coi là lợi thế của Nga chính là sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và có thể là có đôi chút ưu ái của trọng tài nên thày trò HLV Cherchesov phải biết tận dụng. Theo các chuyên gia, nếu Nga tận dụng tốt lợi thế tâm lý và sân nhà, họ sẽ có được ưu thế trước đối phương còn nếu để trận đấu rơi vào thế trận cân bằng, Saudi Arabia sẽ có được cơ hội của riêng mình.

Nếu không thắng được Saudi Arabia thì cánh cửa có thể vượt qua được vòng bảng càng thấp nên tuyển Nga sẽ thế chỗ đội tuyển Nam Phi để trở thành đội chủ nhà có thành tích tệ nhất lịch sử các kỳ World Cup là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, CĐV Nga vẫn tin đội bóng của mình sẽ vượt qua vòng bảng bởi với họ những trận hòa và thua của Nga chỉ là những màn đọ sức mang tính chất giao hữu, khi họ không phải đá vòng loại. Ở đó, HLV Stanislav Cherchesov thường đưa vào những thử nghiệm và các cầu thủ cũng không “cháy” hết mình.

Trong khi đó, đại diện của châu Á - Saudi Arabia ra sân trận này cũng đánh dấu sự trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 12 năm vắng mặt nên họ cũng không muốn nhận kết quả không tốt.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/world-cup-2018-bat-dau-ngay-hoi-lon-tintuc407135