World Cup 2018 và nước Nga thân thiện

FIFA World Cup 2018 lần đầu được tổ chức tại xứ sở Bạch dương đã kết thúc theo cái cách không thể trọn vẹn hơn. Không chỉ những cuộc tranh tài sôi nổi trên các sân vận đẹp như tranh, mà nước Nga xinh đẹp và người dân Nga thân thiện, công tác tổ chức hoàn hảo với những nét độc đáo riêng...đã để lại trong lòng người hâm mộ ấn tượng khó quên.

Hấp dẫn bởi những cú sốc

Có thể thấy, đây là một vòng Chung kết bóng đá thế giới tràn ngập niềm vui, nỗi buồn, tranh cãi, cơ hội bỏ lỡ, những bàn thắng đẹp và khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ muộn màng.

Nước Nga đã có một kỳ World Cup thành công trên nhiều phương diện. (nguồn Getty Images).

Đây cũng là World Cup của rất nhiều bất ngờ thú vị và những cú sốc. Những đội ‘lót đường’ khiến các ‘ông lớn’ phải run rẩy. Mexico và Hàn Quốc tiễn đương kim vô địch Đức về nước ngay sau vòng bảng. “Gấu Nga” loại “Bò tót” Tây Ban Nha, Nhật Bản đánh bại Colombia - chiến thắng đầu tiên của một đội châu Á trước một đội Nam Mỹ trong lịch sử World Cup. Senegal vượt qua Ba Lan; Ma-rốc, Iran và Iceland cầm hòa Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Argentina bằng những kết quả ấn tượng. Bỉ khiến vũ điệu Samba trở nên vụng về khó tả...

Thành công nhất cho đến nay

Trong bối cảnh nước Nga bị phương Tây xa lánh, Tổng thống Putin không được mời dự Hội nghị G7, việc Nga đăng cai World Cup mang nhiều ý nghĩa. Tổng thống Putin muốn qua World Cup này gửi đến thế giới một thông điệp hùng hồn: nước Nga vẫn thành công bất chấp những nỗ lực cấm vận từ phương Tây.

Thật vậy, nước Nga đã làm tất cả những gì có thể để mỗi cổ động viên đến Moscow, Sochi, St. Petersburg, Novgorod... cảm thấy thoải mái như ở nhà và được trải nghiệm rõ hơn về World Cup, về nước Nga.

Hơn 700 chuyến tầu được bổ sung để phục vụ du khách đến các địa điểm thi đấu. Những ngày có trận đấu, cổ động viên đến sân miễn phí trên các phương tiện công cộng. Các biển chỉ dẫn, thông báo được in, kẻ vẽ mới, trong khi hành khách cũng được thông báo bằng tiếng Nga - Anh. Hơn 17 nghìn tình nguyện viên làm việc 24/24 giờ để hỗ trợ các cổ động viên.

Dưới góc độ tổ chức, chúng ta cần phải ghi nhận sự tuyệt vời của các sân vận động, sân bay, khách sạn, giao thông và trình độ điều hành chuyên nghiệp thực sự chưa từng có tiền lệ. Đúng là người hâm mộ đã được trải nghiệm một bữa tiệc tuyệt vời, một bầu không khí vô cùng thân thiện, sự mến khách nồng hậu của chủ nhà từ đầu tới cuối!

Vấn đề an ninh được bảo đảm tuyệt đối từ sáng đến đêm. Nhờ đó, nỗi lo lắng, nghi ngại ban đầu về những hành động bạo lực, phân biệt chủng chủng tộc hay quấy rối, ẩu đả nhanh chóng bị xóa tan.

Tổng thống Nga V. Putin tại Lễ trao giải cho nhà vô địch World Cup 2018. (nguồn: Getty Images).

Ở khía cạnh chuyên môn, những nhà tổ chức hoàn toàn có thể hài lòng: 98% số ghế được phủ kín trong mỗi trận đấu; hơn 1 triệu du khách quốc tế, hơn 3 tỷ người xem truyền hình, hơn 11 tỷ lượt người theo dõi nội dung trên các kênh FIFA, hơn 7 triệu người tham dự các fan fest, việc kiểm tra doping cho kết quả chưa từng có với tỷ lệ dương tính 0%!

Với những số liệu đầy thuyết phục, Chủ tịch FIFA - ông Infantino có lý do để không ngần ngại miêu tả “World Cup 2018 hấp dẫn nhất và thành công nhất chưa từng có trong lịch sử”.

Cảm ơn nước Nga chủ nhà với bao nỗ lực tổ chức thành công bữa đại tiệc bóng đá. Một nước Nga vốn tươi đẹp, càng dễ thương và thân thiện hơn trong con mắt các du khách và cổ động viên quốc tế.

Tạm biệt nước Nga, hẹn gặp lại tại World Cup 22 ở Qatar!

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/world-cup-2018-va-nuoc-nga-than-thien-74511.html