World Cup 2022: Ba Lan đánh rơi điểm đáng tiếc, Đan Mạch bị Tunisia cưa điểm

Tối 22/11, trong trận ra quân World Cup 2022, Ba Lan và Mexico ở bảng C, Đan Mạch và Tunisia ở bảng D đều tạo ra trận đấu không bàn thắng.

Ở trận ra quân bảng D World Cup 2022, đội tuyển Đan Mạch và Tunisia đã cống hiến cho khán giả một trận cầu vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi ở trận đấu này.

Trước khi bước vào trận đấu mở màn gặp đội tuyển Tunisa, đội tuyển Đan Mạch được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Nhưng những phút thi đấu đầu tiên, Tunisia mới là đội chơi tốt hơn với một thế trận tấn công chủ động. Đội bóng đến từ châu Phi với nền tảng thể lực dồi dào đã chơi pressing tầm cao rất khó chịu, khiến Đan Mạch bế tắc. Không những vậy, đại diện châu Phi cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi, khi chơi tự tin và dồn ép Đan Mạch ở nhiều thời điểm. Hàng tiền vệ Tunisia với sự dẫn dắt của Aissa Laidouni có một ngày thi đấu xuất sắc.

Đan Mạch bị Tunisia cưa điểm Ảnh: AFP

Sau những phút để cho Tunisia chơi lấn lướt hơn, đội tuyển Đan Mạch dần lấy lại thế trận. Hiệp 1, hai đội tạo ra nhiều pha bóng tấn công hấp dẫn, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa thể đến trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cởi mở hơn, hai đội liên tiếp có những pha ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Phút 55, Olsen đã đưa được bóng vào lưới của Tunisia nhưng trước đó một đồng đội của anh đã bị thổi việt vị.

Những phút cuối trận tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của Đan Mạch trong việc giành quyền kiểm soát bóng cũng như cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Tunisia và đành chấp nhận chia điểm trước Tunisia.

Trận hòa đáng tiếc cho Đan Mạch, khi họ kiểm soát tới 60% thời lượng bóng, có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,12, nhưng không có một chân sút sắc sảo để tận dụng các cơ hội.

Ở lượt trận sau, Mexico chạm trán Ba Lan trong trận cầu thuộc bảng C. Hai đội nhập cuộc đầy thận trọng. Trong hiệp 1 không có quá nhiều cơ hội được tạo ra với điểm nhấn chỉ là cú đánh đầu ở phút 26 của Lozano nhưng bóng đi chệch khung thành Ba Lan trong gang tấc.

Phía bên kia chiến tuyến, Mexico gặp rắc rối ở nửa hiệp đầu và chơi tốt hơn ở nửa sau. Họ chủ yếu tấn công biên, đặc biệt là cánh phải, nơi có sự góp mặt của Hirving Lozano. Lozano chơi xông xáo, gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Ba Lan nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt.

Lewandowski có trận đấu đáng thất vọng khi đá hỏng quả phạt đền. Ảnh: Getty

Chất lượng trận đấu được cải thiện đáng kể trong hiệp 2 khi cả Ba Lan lẫn Mexico đều đẩy nhanh tốc độ để tìm kiếm bàn thắng. Mexico và Ba Lan chủ động tấn công và tạo ra vài tình huống nguy hiểm. Hai đội đẩy nhanh tốc độ tấn công nhưng không có bàn thắng nào cho cả 2 đội bóng.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 2 là phút 55, phạt đền cho Ba Lan sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định Lewandowski bị phạm lỗi trong vòng 16m50 của Mexico. Trên chấp 11m, Lewandowski không thể đánh bại thủ thành Ochoa. Thủ thành của Mexico tiếp tục chơi xuất sắc, tỷ số vẫn là 0-0.

Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, Ba Lan và Mexico cùng đứng nhì bảng C, sau Saudi Arabia, đội đã đánh bại Argentina 2-1.

Duy Bách (t/h)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/world-cup-2022-ba-lan-danh-roi-diem-dang-tiec-dan-mach-bi-tunisia-cua-diem-625380.html