World Cup 2022: Brazil và Croatia – công mạnh đấu thủ chắc

Brazil được đánh giá cao hơn Croatia trước giờ bóng lăn, nhưng số liệu thống kê cho thấy, ở các kì World Cup gần đây, Selecao đều gục ngã trước các đội bóng châu Âu tại vòng đấu loại trực tiếp.

Lịch sử đang nghiêng về phía Brazil, đội bóng này tỏ ra vượt trội trong các cuộc đối đầu với Croatia, khi họ giành 3 trận thắng và chỉ có một trận hòa.

Lịch sử đang nghiêng về phía Brazil, đội bóng này tỏ ra vượt trội trong các cuộc đối đầu với Croatia, khi họ giành 3 trận thắng và chỉ có một trận hòa.

Brazil có ưu thế trong lịch sử đối đầu

Nhiều người đánh giá, Brazil gặp Croatia là cặp đấu có sự chênh lệch khá nhiều ở vòng tứ kết World Cup 2022.

Đội quân áo vàng xanh đã chứng tỏ cho giới hâm mộ túc cầu thế giới thấy, thất bại trước Cameroon ở trận đấu cuối cùng vòng bảng chỉ là 1 tai nạn. Trận đấu đó cũng mang đậm sự toan tính của HLV Tite khi để các ngôi sao của Selecao được nghỉ, giữ sức cho vòng 1/8.

Richarlison đã có những màn thể hiện đẳng cấp trong giải đấu World Cup 2022. Ảnh: News.cn

Bằng chứng là ở vòng đấu loại trực tiếp, Brazil đã thể hiện sức mạnh hủy diệt trước Hàn Quốc. Các vũ công Samba đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Kim Chi. Tái lập kỳ tích quá khứ khi lần thứ hai trong lịch sử Brazil có chiến thắng 4 sao trong hiệp một ở một kì World Cup.

Điều người hâm mộ nhắm đến qua trận đấu với Hàn Quốc, không chỉ là một trận thắng mà còn là tình hình của ngôi sao sáng nhất trong đội hình Brazil, tiền đạo Neymar. Sự trở lại của cầu thủ này xóa tan những nghi ngờ về khả năng ra sân sau chấn thương.

Neymar luôn nhận được sự "chăm sóc" của các hậu vệ đối phương. Ảnh: News.cn

Lịch sử đang nghiêng về phía Brazil, đội bóng này tỏ ra vượt trội trong các cuộc đối đầu với Croatia, khi họ giành 3 trận thắng và chỉ có một trận hòa. Xét về phong độ ở World Cup 2022, nhà đương kim á quân thế giới vẫn đang duy trì thành tích bất bại, trong khi Brazil để thua một trận và thắng 3 trận còn lại.

Á quân World Cup 2018 – sự đoàn kết là chìa khóa vàng

Ở nửa sân bên kia, á quân World Cup 2018, Croatia có lợi thế từ những cựu binh đầy kinh nghiệm thi đấu. Họ chậm rãi, từ tốn nhưng cũng đầy bản lĩnh, ra đòn chớp nhoáng, chí tử để kết liễu đối thủ trong những thời khắc bất ngờ nhất.

Bằng cách đó, Croatia lần lượt vượt qua vòng bảng với các đối thủ khó chịu, và viết tiếp giấc mơ của mình với loạt sút luân lưu cân não hạ Nhật Bản để đi tiếp. Livakovic trở thành người hùng khi trở thành thủ môn thứ ba cản phá ba quả sút loạt luân lưu ở World Cup.

Các cầu thủ Croatia ăn mừng đội tiến vào tứ kết sau trận đấu ở Vòng 16 đội với Nhật Bản. Ảnh: News.cn

Á quân World Cup 2018 có thể đã không lặp lại phép thuật ở hàng tiền vệ như năm 2018. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã chủ động trong suốt giải đấu. Croatia chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 4 trận. Croatia để thủng lưới 1 lần trước Canada ở vòng bảng và sau đó là trước Nhật Bản ở vòng 16 đội.

Điều thú vị là Croatia đã thắng cả hai trận mà họ để thủng lưới tại FIFA World Cup 2022. Hiện tại họ đang trong top 5 đội bóng nhận ít bàn thua nhất tại giải đấu.

Luka Modric (phải) của Croatia thi đấu với Axel Witsel của Bỉ trong trận đấu bảng F giữa Croatia và Bỉ. Ảnh: News.cn

Thực tế giải đấu cho thấy, không phải ngẫu nhiên mà Croatia có mặt ở vòng tứ kết. Đây là lần thứ ba góp mặt ở vòng tứ kết, và hướng tới mục tiêu vào bán kết một lần nữa sau các kì World Cup 1998 và 2018. Đội bóng áo carô đỏ - trắng đã chứng tỏ được năng lực của mình ở những thời điểm quan trọng, nhờ sự kết hợp giữa lão tướng như Modric và các cầu thủ trẻ như Gvardiol. Croatia chắc chắn là một đối thủ khó bị đánh bại ở vòng đấu này.

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ ngôi sao của Croatia – Mateo Kovacic tin rằng, cách tiếp cận đúng đắn cùng sự cổ vũ từ người hâm mộ sẽ là chìa khóa giúp đội bóng hạ gục Brazil.

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/world-cup-2022-brazil-va-croatia-cong-manh-dau-thu-chac-179221209181053929.htm