World Cup 2022: Câu chuyên về sợi dây 'bùa hộ mệnh' của Messi và đồng đội tuyển Argentina

Messi và nhiều đồng đội ở đội tuyển Argentina lộ 'bùa hộ mệnh' sau khi đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để vô địch World Cup 2022.

Messi đeo dải băng đỏ may mắn được coi là bùa hộ mệnh vào cổ chân trái trong trận chung kết World Cup 2022. (Nguồn: Twitter)

Đội trưởng số 10 của Argentina được phát hiện đeo một dải ruy băng màu đỏ may mắn ở cổ chân trái khi cuối cùng anh cũng có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới.

Điều thú vị, đây là sợi dây may mắn mà Messi đã được nhà báo đồng hương Rama Pantarotto tặng hồi World Cup 2018 sau khi anh sút hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Iceland.

“Mẹ anh yêu em hơn cả yêu anh. Anh mang theo dài ruy băng đỏ để cầu may mắn. Nếu em muốn, anh có thể đưa cho em”, Pantarotto nói với đội trưởng số 10.

Messi đã nhận, sau đó còn thích thú khoe rằng mình đang đeo sợi dây ở cổ chân trái và đã ghi bàn vào lưới Nigeria ở trận cuối vòng bảng.

Không chỉ Messi, các thành viên khác ở tuyển Argentina như De Paul, Lautaro Martinez hay thủ thành Emiliano Martinez… cũng đều đeo một sợi duy băng màu đỏ.

Khi lên nhận giải thưởng Bàn tay vàng World Cup 2022, có thể thấy sợi dây may mắn ấy trên cổ tay của người gác đền đang chơi cho Argentina.

Messi cuối cùng cũng thỏa giấc mơ của cuộc đời, cùng Argentina giơ cao chiếc cúp vàng thế giới. Đội trưởng số 10 thừa nhận, họ đã phải chịu đựng trước Pháp rất nhiều trước khi vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chân sút 35 tuổi đã có kỳ World Cup thành công nhất trong 5 lần góp mặt khi ghi 7 bàn cùng 3 kiến tạo.

Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 1 kỳ World Cup khi ghi bàn ở tất cả các vòng đấu (vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết).

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/world-cup-2022-cau-chuyen-ve-soi-day-bua-ho-menh-cua-messi-va-dong-doi-tuyen-argentina-210614.html