World Cup 2022: Cơ hội nào cho các đại diện châu Á?

World Cup 2022 đánh dấu một bước tiến lịch sử của bóng châu Á khi lần đầu tiên có đến 6 đội tuyển trong khu vực góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mặc dù cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Australia đều không được đánh giá cao khi bị rơi vào những bảng đấu khó, tuy nhiên khi quả bóng chưa lăn thì mọi thứ đều có thể xảy. Và những đại diện ưu tú của bóng đá châu Á hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị tại kỳ World Cup năm nay.

Với điểm tựa sân nhà và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong nhiều năm qua, đội tuyển Qatar hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh một tấm vé vượt qua vòng bảng tại World Cup 2022.

Với điểm tựa sân nhà và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong nhiều năm qua, đội tuyển Qatar hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh một tấm vé vượt qua vòng bảng tại World Cup 2022.

Là đội tuyển số 1 châu Á trên bảng xếp hạng của FIFA, trong lần thứ 6 tham dự Worl Cup, đội tuyển Iran nằm cùng bảng B với Anh, Xứ Wales và Mỹ. Xét về thực lực, các đối thủ trên đều được đánh giá mạnh hơn Iran. Tuy nhiên, với sự tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây, ngoài đội tuyển Anh nằm ở một trình độ khác thì Iran hoàn toàn không e sợ 2 đối thủ còn lại.

Còn nhớ tại World Cup 2018, Iran cũng rơi vào bảng đấu cực khó. Mặc dù không thể giành vé đi tiếp nhưng màn trình diễn của Iran tại giải đấu năm đó đã khiến cho những “ông lớn” phải “toát mồ hôi hột” khi đánh bại Maroc 1-0, thua sát nút 0-1 trước Tây Ban Nha, khiến Bồ Đào Nha vất vả mới có được trận hòa 1-1.

Năm nay, Iran mang đến Qatar đội hình chất lượng gồm nhiều cầu thủ đã từng thi đấu tại World Cup 2018. So với 4 năm trước, nhiều cầu thủ Iran đang ở thời điểm độ chín trong sự nghiệp, do đó người hâm mộ rất kỳ vọng đội tuyển này sẽ vượt khó để có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Với đội tuyển Qatar - chủ nhà của giải đấu - nằm chung bảng A với Ecuador, Senegal và Hà Lan. Đây được xem là bảng đấu “dễ thở” nhất trong số các bảng đấu có đội tuyển châu Á góp mặt. Để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra trên sân nhà, những năm gần đây, Qatar đã đầu tư rất mạnh cho bóng đá trẻ và gặt hái được nhiều thành công khi giành ngôi vô địch AFC Asian Cup 2019, hạng 3 FIFA Arab Cup 2021, vào bán kết CONCACAF Gold Cup 2021.

Phong độ của đội tuyển Qatar trong năm 2022 cũng rất tốt với 9 trận thắng, 8 trận hòa và 3 trận thua. Mặc dù đây là lần đầu tiên Qatar được “hít thở” bầu không khí World Cup nhưng với điểm tựa sân nhà và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong nhiều năm qua, đội tuyển Qatar hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh một tấm vé vào vòng trong.

Đối với đội tuyển Ả Rập Xê Út, cơ hội đi tiếp là khó khăn nhất khi phải đối đầu với những đối thủ “sừng sỏ” ở bảng C là Argentina, Mexico và Ba Lan. Trong lịch sử, Ả Rập Xê Út từng vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm 1994. Tuy nhiên, tại 4 kỳ World Cup sau đó, họ đều phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Dẫu vậy, với tâm lý thoải mái tại World Cup năm nay, các cầu thủ Ả Rập Xê Út đang rất tự tin, quyết tâm dành tặng “những món quà thú vị” cho các đối thủ tại bảng C.

Trong lịch sử tham dự World Cup, Hàn Quốc là đội tuyển châu Á có thành tích tốt nhất khi đã lọt tới Vòng bán kết World Cup 2002 khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, đến với World Cup năm nay, thách thức dành cho đội tuyển “Xứ sở kim chi” là rất lớn khi họ phải cạnh tranh với 3 đội tuyển rất mạnh ở bảng H, gồm: Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana.

Là đội tuyển châu Á có thành tích tốt nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, các cầu thủ Hàn Quốc (áo đỏ) đang là niềm hy vọng số 1 của châu Á tại World Cup 2022.

Đương nhiên, trong bảng đấu này, Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất với sự góp mặt của siêu sao Ronaldo và dàn cầu thủ chất lượng. Uruguay cũng là đội tuyển có chất lượng đội hình và lối chơi cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Uruguay không thực sự ấn tượng. Đội bóng còn lại là Ghana, một cái tên không quá mạnh đến từ lục địa đen.

Như vậy, ngoài Bồ Đào Nha có vẻ vượt trội hơn cả thì cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng H sẽ chia đều cho cả 3 đội còn lại là Uruguay, Hàn Quốc và Ghana. Tuy nhiên, với phong độ ổn định (trong 15 trận đấu gần nhất, Hàn Quốc giành chiến thắng 10 trận, hòa 2 và chỉ để thua 3 trận), chất lượng đội hình có phần nhỉnh hơn với sự góp mặt của ngôi sao Son Heung Min và nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, đại diện châu Á đang được đánh giá “sáng cửa” đi tiếp. Là đội tuyển châu Á có thành tích tốt nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, đội tuyển Hàn Quốc đang là niềm hy vọng số 1 của châu Á tại World Cup 2022.

Với Nhật Bản - đội tuyển đã từng 3 lần vượt qua vòng bảng trong 6 lần tham dự World Cup - thì cơ hội vượt qua vòng bảng tại World Cup 2022 là tương đối mong manh khi rơi vào bảng E “tử thần” với sự hiện diện của Đức (vô địch World Cup 2014), Tây Ban Nha (vô địch World Cup 2010) và Costa Rica.

Mặc dù trình độ chuyên môn, kỹ thuật của đội tuyển Nhật Bản đã được rút ngắn đáng kể so với các đội tuyển hàng đầu trên thế giới, nhưng cơ hội giành chiến thắng của “Samurai xanh” trước Đức và Tây Ban Nha là không lớn. Mục tiêu khả dĩ nhất của Nhật Bản đó là cố gắng có điểm trước 2 “ông lớn”, đồng thời đánh bại Costa Rica thì mới có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Còn với đội tuyển Australia - đại diện châu Á đã vượt qua trận play-off liên lục địa để đến Qatar, họ sẽ có màn “tái ngộ” tại bảng D với 2 đối thủ quen thuộc từng chạm trán 4 năm về trước là Pháp (đương kim vô địch World Cup) và Đan Mạch, cùng với đó là Tunisia. Với đội hình gồm những cầu thủ cao to, đang thi đấu tại châu Âu, cùng lối chơi chặt chẽ, đội tuyển đến từ “xứ sở Kangaroo” hứa hẹn tiếp tục gây nhiều khó khăn cho Pháp và Đan Mạch như tại World Cup 2018. Và Australia hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ nếu như tận dụng tốt các cơ hội…

Bóng đá châu Á có quyền mơ về kỳ World Cup thành công như năm 2002 (diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc). Tuy nhiên, với thực lực hiện tại, không dễ để các đại diện của châu lục đông dân nhất thế giới có thể làm nên lịch sử trên đất Qatar.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/world-cup-2022/202211/world-cup-2022-co-hoi-nao-cho-cac-dai-dien-chau-a-1b46e4c/