World Cup 2022: Có thể bạn chưa biết

Các trận đấu ở vòng Tứ kết World Cup 2022 sẽ trở lại vào đêm 9/12, giờ là lúc chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin thú vị xung quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội bóng đầu tiên trong lịch sử sử dụng toàn bộ 26 cầu thủ?

Trận đấu ở vòng 1/8 gặp Hàn Quốc, phút 80, HLV Tite rút Alisson Becker ra nghỉ để nhường chỗ cho Weverton.

Như vậy, Brazil là đội bóng đầu tiên trong lịch sử dùng toàn bộ 26 cầu thủ trong một kỳ World Cup.

Ý nghĩa những chữ, số khắc trên đôi giày của Messi?

Đôi giày của Messi mang trong trận đấu với Ả rập Xê-út, một chiếc có khắc tên và sinh nhật của 2 cậu quý tử Thiago và Mateo, chiếc còn lại khắc tên con út và vợ.

Ngôi sao của Argentina được hãng Adidas làm riêng cho đôi X Speedportal “Leyenda” với ý nghĩa “sự trở lại từ nơi tất cả bắt đầu”, với thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc Adidas F30 mà anh ấy đã đi tại World Cup 2006 - kỳ World Cup đầu tiên Messi tham dự. Đôi giày có màu vàng, điểm xuyết thêm màu xanh và trắng - màu áo truyền thống của Argentina. Chiếc giày có đinh xanh và có số 10 ở gót - số áo của Messi. Đôi giày đặc biệt này sẽ được Messi sử dụng trong suốt giải đấu tại Qatar.

Cầu thủ nào được Messi tặng chiếc áo đấu ở trận đấu chuyên nghiệp thứ 1.000?

Đó là cầu thủ Cameron Devlin của Úc. Ở trận gặp Argentina tại vòng 1/8, cầu thủ mang áo số 17 này mặc dù chưa được ra sân ở World Cup 2022 nhưng bằng cách nào đó đã tới gặp và xin được áo đấu của Messi. Đây là chiếc áo được Messi mặc trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 1.000 của anh ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, điều mà cầu thủ chỉ trải qua một lần trong đời.

Ba thủ môn cản phá 3 quả penalty trong 1 loạt sút luân lưu tại 1 kỳ World Cup là ai?

Trước Livakovic – thủ môn của Croatia đã cản thành công 3 cú sút của các tuyển thủ Nhật Bản ở vòng 1/8 vừa qua, chỉ Ricardo Pereira (Bồ Đào Nha) và Danijel Subasic của Croatia từng làm được điều này tại World Cup.

Livakovic từng cùng đội tuyển Croatia tham dự World Cup 2018 giành ngôi á quân nhưng không thi đấu một phút nào do chỉ đóng vai dự bị cho Danijel Subasic.

Livakovic từng cùng đội tuyển Croatia tham dự World Cup 2018 giành ngôi á quân nhưng không thi đấu một phút nào do chỉ đóng vai dự bị cho Danijel Subasic.

Trong trận tứ kết World Cup 2006, sau khi Anh và Bồ Đào Nha hòa nhau không bàn thắng trong 120 phút, thủ môn Ricardo cản phá thành công ba quả đá luân lưu của “Tam Sư”.

Vòng 16 đội World Cup 2018, Subasic trở thành thủ môn thứ hai trong lịch sử làm được như Ricardo sau khi cản thành công 3 quả luân lưu của Đan Mạch.

Đội tuyển Ma rốc chụp ảnh mừng chiến thắng cùng quốc kỳ của Palestine

Sau chiến thắng đầy quả cảm trước Tây Ban Nha để trở thành đội tuyển Châu Phi thứ 4 trong lịch sử vào chơi ở vòng Tứ kết của một kỳ World Cup, toàn bộ thành viên của đội tuyển Ma rốc đã chụp ảnh mừng chiến thắng cùng quốc kỳ của Palestine.

Điều này có lẽ xuất phát từ việc Ma rốc cùng Palestine là thành viên của Liên đoàn Ả rập thế giới.

Nguyên Phong

Nguồn ảnh: FIFA, Getty...

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/world-cup-2022-co-the-ban-chua-biet/174398.htm