World Cup 2022: Đội bóng châu Á đầu tiên ghi bàn thắng

Gặp đối thủ hạng 5 thế giới, Đội tuyển Anh, là 'giấc mơ' của các cầu thủ Iran. Thế nên, dù thua khá đậm nhưng nhờ ghi được 2 bàn thắng, các cầu thủ Iran đã được an ủi phần nào vì họ là đội bóng châu Á đầu tiên ghi được bàn thắng tại World Cup 2022.

Các cầu thủ Anh ăn mừng chiến thắng.

Các cầu thủ Anh ăn mừng chiến thắng.

20h ngày 21/11 (giờ Việt Nam), đội bóng châu Á thứ 2 dự World Cup, Đội tuyển Iran (bảng B), đá trận ra quân, gặp Đội tuyển Anh.

Ở vòng loại World Cup khu vực châu Á, Iran đứng đầu bảng A khi chỉ thua 1 trận (thua Hàn Quốc) và lần thứ 6 dự vòng chung kết. Trong khi đó, với đội bóng xứ sở Sương mù, đây là lần thứ 16 họ đến với Cúp Bóng đá thế giới.

Tại những vòng chung kết trước đó, qua 5 lần góp mặt, Iran (hạng 20 FIFA) chưa lần nào vượt qua vòng bảng, còn Đội tuyển Anh (hạng 5 thế giới), sau chức vô địch năm 1966, từng xếp thứ 4 World Cup 2018.

Chính vì vậy, trước trận đấu này, nhiều dự đoán phần thắng nghiêng về các học trò của HLV Gareth Southgate.

Trước trận đấu, HLV Đội tuyển Iran Carlos Queiroz đã hết lời ca ngợi Đội tuyển Anh. Ông bày tỏ: Với các cầu thủ Iran, được thi đấu với Đội tuyển Anh giống như một phép màu. Trận đấu này là một giấc mơ của cả đời họ.

Khởi đầu trận đấu, do chưa quen sân bãi vùng Tây Á nên ít phút đầu trận đấu, đội bóng Tam sư gặp đôi chút khó khăn trong tiếp cận khung thành Iran.

Tuy nhiên, Iran gặp tổn thất nặng nề vào phút 19 (hiệp 1) do thủ môn lừng danh của họ - Beyranvand - dính chấn thương nặng do va chạm với đồng đội và phải dời sân.

Cũng từ lúc này, các cầu thủ Anh bắt đầu chơi hứng khởi và mở những đợt tấn công như vũ bão về phía cầu môn thủ thành Hossein Hosseini, người mới chơi trận thứ 12 cho đội tuyển quốc gia.

Do làm chủ hoàn toàn thế trận, từ phút 35 cho đến hết hiệp 1, đội bóng Tam sư ghi được 3 bàn thắng.

Phút 35, đón quả tạt bên cánh trái của Luke Shaw, Jude Bellingham (cầu thủ mới 19 tuổi) đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Phút 43, từ pha kiến tạo của đồng đội, Saka dứt điểm tung lưới Iran nhân đôi cách biệt. Sau đó, ở phút bù giờ thứ nhất, Sterling ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, vẫn trong thế "thượng phong" dù đã có 3 bàn thắng, sức tấn công của Đội tuyển Anh vẫn không hề giảm.

Đến phút 62, danh thủ Saka ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, đưa số bàn thắng của toàn đội lên con số 4. Tiếp đó, vừa vào sân thay người và ở pha chạm bóng đầu tiên, Rashford ghi ngay được bàn thắng thứ 5 vào phút 71. Cơn "ác mộng" của các cầu thủ Iran chỉ chấm dứt vào phút 90 sau bàn thắng của Grealish.

Về phía mình, các cầu thủ Iran đã ghi được 2 bàn thắng, đều do công của Taremi, một bàn vào phút 65 (hiệp 2), một bàn vào phút 90 + 13.

Chung cuộc, Đội tuyển Anh giành chiến thắng 6-2.

Trận đấu giữa Anh và Iran dù là trận đấu thứ 2 tại World Cup 2022 nhưng có thể là trận đấu đạt "danh hiệu kỷ lục" vòng bảng.

Theo đó, số bàn thắng là con số "khủng": 8 bàn. Thời gian bù giờ tổng cộng 24 phút (10 phút hiệp 1 và 14 phút hiệp 2). Cả 2 đội đều thay đủ 5 cầu thủ.

Dù thua trận, các cầu thủ Iran vẫn được an ủi vì là đội bóng châu Á đầu tiên ghi bàn thắng tại vòng chung kết lần này.

Gareth Bale giành 1 điểm trong trận ra quân- Ảnh: FIFA.com

* Cũng trong đêm 21/11, ở bảng A, tiếp các cầu thủ Senegal, Đội tuyển Hà Lan đã giành trận thắng 2-0, tạm vươn lên đầu bảng.

Còn ở bảng B, vào rạng sáng ngày 22/11, trong trận đấu với Đội tuyển Mỹ, các cầu thủ Xứ Wales đã cầm hòa 1-1 dù bị dẫn trước.

Bàn thắng của Đội tuyển Xứ Wales do danh thủ Gareth Bale ghi được vào phút 82 (hiệp 2) trên chấm phạt đền.

Lịch thi đấu ngày 22/11 - Nguồn: VTV

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/world-cup-2022-doi-bong-chau-a-dau-tien-ghi-ban-thang-10222112115205621.htm