World Cup 2022: Đội tuyển Maroc biến chuyện phi thường thành bình thường

Cầm hòa Croatia, đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trên đường vào Bán kết World Cup, đội tuyển Maroc đã biến chuyện phi thường thành bình thường và nếu họ vô địch World Cup thì hẳn cũng không mấy ai còn thấy sốc nữa.

Các cầu thủ Maroc mừng chiến thắng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cầu thủ Maroc mừng chiến thắng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi Maroc cầm hòa Á quân World Cup Croatia ở trận ra quân của họ tại vòng bảng World Cup, có lẽ hầu hết người hâm mộ bóng đá đều nghĩ đó là bất ngờ nhất thời mà Maroc tạo ra. Nhất thời nghĩa là chỉ một trận đấu đó thôi. Nhưng chỉ vài ngày sau "Những con sư tử vùng Atlas" (biệt danh của tuyển Maroc) lại tiếp tục tạo bất ngờ khi thắng thuyết phục tuyển Bỉ 2-0. Khi đó, có lẽ nhiều người vẫn không thể hình dung đó là chỉ dấu cho cuộc chinh phục lịch sử mà Maroc sẽ thực hiện ở World Cup này.

Đến khi Maroc đánh bại cựu vô địch World Cup - Tây Ban Nha ở vòng 1/8 thì cái nhìn về đại diện Bắc Phi đã thay đổi. Maroc lúc này không được coi là hiện tượng nhất thời hay đội bóng "1 trận" nữa mà thực sự đã được coi là đối thủ khó chơi khi họ chứng tỏ được sự ổn định, lối chơi phòng ngự rất kỷ luật và được tổ chức tốt.

Đánh bại Bồ Đào Nha ở Tứ kết thì cái nhìn về đội tuyển Maroc lại tiếp tục thay đổi. Lúc này, đội bóng đến từ Bắc Phi không còn là bất ngờ nữa mà người ta xem họ là thử thách thực sự cho các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp ở Bán kết.

Maroc có thể tiếp tục làm nên điều thần kỳ trên đất Qatar không? Maroc có thể vô địch World Cup này không? Chắc chắn là có thể. Một đội bóng không cho tất cả những Croatia, Bỉ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ghi bàn dù chỉ 1 lần (bàn thua duy nhất của Maroc cho tới lúc này là một pha phản lưới) thì rõ ràng khả năng phòng ngự của họ rất đáng nể.

Maroc không chỉ phòng ngự số đông đơn thuần mà thực sự tính tổ chức và kỷ luật phòng ngự của họ rất tốt. Các cầu thủ Maroc chơi phòng ngự nhiều lớp. Các tuyến của họ giữ khoảng cách khá đều và khá gần nhau nên dễ dàng hỗ trợ và bọc lót cho nhau.

Cầu thủ Maroc có thể hình, thể lực, tốc độ tốt. Họ thường giữ vị trí tốt. Khả năng chống đột phá hay phòng ngự bóng bổng của hậu vệ đều rất ấn tượng. Đặc biệt, Maroc đang có sự đồng hành của vận may (Sarabia của Tây Ban Nha và Bruno Fernandes của Bồ Đào Nha đều bị khung gỗ từ chối bàn thắng vào lưới Maroc) và họ cũng sở hữu một Bono xuất sắc trong khung thành.

Vào tới Bán kết World Cup đã là kỳ tích đối với bóng đá Maroc. Họ không chịu bất kỳ sức ép nào và tràn đầy khát khao chiến thắng. Các chiến binh Bắc Phi sẽ bước vào trận so tài gặp đội tuyển Pháp với tâm lý thoải mái như thế. Khi những cái đầu hoàn toàn thư thái, khi những đôi chân tràn đầy năng lượng, Maroc hoàn toàn có thể tạo nên cơn địa chấn chưa từng thấy trên đất Qatar.

Thế nên, nếu họ có vượt qua đội tuyển Pháp để vào chung kết World Cup 2022 cũng không phải là chuyện bất ngờ. Thậm chí, nếu họ có vô địch World Cup 2022 cũng không hề là cú sốc.

Trọng Tuệ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/world-cup-2022-doi-tuyen-marocbien-chuyen-phi-thuong-thanh-binh-thuong-20221211201146360.htm