World Cup 2022: Hàn Quốc và Ghana đều lập kỷ lục sau trận cuối vòng bảng

Trong lượt trận cuối cùng của bảng H, trong khi Hàn Quốc có chiến thắng nghẹt thở trước Bồ Đào Nha, qua đó hiên ngang bước vào vòng 1/8, thì Ghana phải dừng bước ở vòng bảng sau khi để thua Uruguay. Tuy vậy cả hai đội bóng đều xác lập những dấu mốc của mình tại giải đấu World Cup 2022.

Cú sút của Andre Ayew dù không thành bàn nhưng cũng lập một kỷ lục buồn của World Cup. Ảnh: Sohu

Cú sút của Andre Ayew dù không thành bàn nhưng cũng lập một kỷ lục buồn của World Cup. Ảnh: Sohu

Trận đấu giữa Ghana và Uruguay gần như bắt đầu với cốt truyện giống trận đấu của hai đội vào năm 2010. Ghana được hưởng một quả phạt đền sau tình huống thủ môn Sergio Rochet của Uruguay đốn ngã Mohammed Kudus. Đây là cơ hội để Ghana trả món nợ và loại Uruguay khỏi World Cup.

Andre Ayew, người đã có mặt trong trận Tứ kết của Ghana năm 2010, bước lên để thực hiện quả đá phạt đền. Tuy nhiên, Andre Ayew đã khiến cổ động viên Ghana thất vọng khi cú sút của anh ấy bị cản phá. Pha phạt đền không thành bàn nhưng cũng tạo nên một kỷ lục buồn của World Cup. Nó khiến Ghana trở thành đội duy nhất đá hỏng hai quả phạt đền trước một đối thủ trong lịch sử World Cup.

Ở trận đấu còn lại của bảng H, sau chiến công mà Nhật Bản tạo ra ở bảng E, tới lượt Hàn Quốc tạo nên cú sốc khi đánh bại Bồ Đào Nha 2-1. Chiến thắng kịch tính ở phút bù giờ đã giúp đội bóng xứ sở kim chi giành vé dự vòng 1/8. Ngoài việc là đội đi tiếp, xác lập kỷ lục một kỳ World Cup có sự góp mặt của nhiều đội bóng Châu Á ở vòng loại trực tiếp nhất, Hàn Quốc còn tạo ra một kỷ lục khi là đội châu Á duy nhất giành thắng lợi trong cả hai lần đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Chiến thắng trước Bồ Đào Nha giúp Hàn Quốc cùng Nhật Bản và Australia xác lập kỷ lục, một kỳ World Cup cỏ nhiều đội bóng châu Á lọt vào vòng loại trực tiếp nhất. Ảnh: Sohu

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//world-cup-2022-han-quoc-va-ghana-deu-lap-ky-luc-sau-tran-cuoi-vong-bang-179221203090757679.htm