World Cup 2022: HLV Santos đã đúng, Ronaldo cần hi sinh vì giấc mơ vô địch của Bồ Đào Nha

Trong ngày Ronaldo ngồi dự bị, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu World Cup 2022.

Hình ảnh khác biệt của Bồ Đào Nha

Thụy Sĩ là đội tuyển nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ. Họ từng loại được Pháp tại vòng 1/8 Euro 2020 và khiến Brazil gặp muôn vàn khó khăn ở vòng bảng World Cup 2022. Nhưng hệ thống phòng ngự vững chắc của Thuy Sĩ đã bị rối loạn trước một Bồ Đào Nha rất khác lạ.

Hàng tiền vệ hoạt động linh hoạt, liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Bruno Fernandes và Felix có những tình huống xử lý đầy cảm hứng, ngay cả trung vệ Pepe cũng dâng cao để làm bóng.

Bồ Đào Nha chơi hiệu quả hơn khi không có Ronaldo.

Và đặc biệt nhất chắc chắn phải là Goncalo Ramos. Trong lần đầu tiên được đá chính tại World Cup 2022, tiền đạo 21 tuổi chỉ mất 17 phút để ghi tên mình lên bảng điện tử.

Ở góc khá hẹp và tư thế dứt điểm không thuận lợi, Ramos vẫn tung ra một cú đá không tưởng đánh bại thủ môn Sommer. Nhờ bàn mở tỉ số đầy bất ngờ này, thế trận trở nên vô cùng thuận lợi cho Bồ Đào Nha khi mà Thụy Sĩ phải dâng lên tìm bàn gỡ.

Thêm hàng loạt cơ hội ở những phút sau đó, không ngạc nhiên khi Goncalo Ramos ghi thêm được 2 bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick. Chân sút 21 tuổi cũng là người đầu tiên lập được hat-trick tại giải đấu trên đất Qatar.

Goncalo Ramos rực sáng với hat-trick vào lưới Thụy Sĩ.

Công bằng mà nói, đội tuyển Bồ Đào Nha đã vận hành trơn tru hơn khá nhiều khi không có Ronaldo trên sân. Các vị trí đều tích cực di chuyển, tạo nên một thế trận tấn công đầy biến hóa.

Goncalo Ramos ở vị trí tiền đạo cắm cũng tỏ ra hiệu quả hơn so với CR7. Tiền đạo đang khoác áo Benfica sở hữu tốc độ, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và có thể pressing với cường độ cao, những điều mà Ronaldo không còn đáp ứng được do gánh nặng tuổi tác.

Thực tế dành cho Ronaldo

Khi tỉ số là 5-1, HLV Fernando Santos đưa Ronaldo vào sân thay cho Goncalo Ramos. Chỉ ít phút sau khi nhập cuộc, CR7 có một cú đá phạt không thể đưa bóng vượt qua hàng rào.

Những pha bóng tiếp theo của Ronaldo cũng không đạt đến độ chính xác như mong muốn. Lần duy nhất anh sút tung lưới đối phương thì lại bị trọng tài thổi phạt việt vị.

Như để tăng thêm sự tương phản giữa Ronaldo và các ngôi sao trẻ, Rafael Leao ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Bồ Đào Nha ở phút bù giờ thứ hai. Pha đi bóng bên cánh trái và cứa lòng đầy uy lực của Leao gợi nhớ lại chính Ronaldo thời còn sung sức.

Rõ ràng, HLV Fernando Santos đã đúng khi không điền tên Ronaldo vào đội hình xuất phát. Và thời điểm này, Ronaldo có lẽ cũng hiểu rằng suất đá chính đã không còn nằm trong tay nữa và mình cần hi sinh cái tôi vì sức mạnh tập thể.

Việc có thể sẵn sàng chấp nhận nhường lại vị trí sẽ chỉ càng giúp CR7 được toàn đội nể phục hơn. Bởi cho dù có mặt trên sân hay không, Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn lao của đội tuyển Bồ Đào Nha và là thủ lĩnh tinh thần vô cùng quan trọng với các đồng đội trên hành trình hướng tới chiếc cúp vàng.

Chewy

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/world-cup-2022-hlv-santos-da-dung-ronaldo-can-hi-sinh-vi-giac-mo-vo-dich-cua-bo-dao-nha-20221207111121944.htm