World Cup 2022: Không cần Quả bóng vàng, đội tuyển Pháp sẽ đăng quang với tiền đạo 'chân gỗ'?

Thiếu vắng Benzema, đội tuyển Pháp vẫn có được khởi đầu đầy ấn tượng tại World Cup 2022 nhờ người thay thế Olivier Giroud.

Khi "chân gỗ" sắm vai người hùng

4 năm trước, Giroud kết thúc World Cup 2018 mà không có bàn thắng nào và cũng không một lần dứt điểm trúng đích. Với việc Benzema trở lại đội tuyển Pháp, cái tên Giroud tưởng chừng sẽ bị lãng quên. Tại Euro 2020, trong khi Benzema tỏa sáng với 4 pha lập công thì Giroud chỉ được ra sân 40 phút.

Khi nhắc đến World Cup 2022, người ta thường chỉ dự đoán Quả bóng vàng Benzema sẽ ghi bao nhiêu bàn và liệu có thể đoạt ngôi Vua phá lưới không. Rất ít người đặt niềm tin vào Giroud.

Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Benzema chấn thương và phải bỏ lỡ World Cup. Tới lúc này, mọi ánh mắt của người hâm mộ Pháp đều hướng về Giroud với sự chờ đợi xen lẫn nghi ngờ.

Sự nghi ngờ ấy nhanh chóng được giải tỏa ngay ở trận ra quân của đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Chơi cao nhất trên hàng công, Giroud đã có một màn trình diễn thuyết phục. Tiền đạo 36 tuổi ghi 2 bàn thắng, suýt lập 1 siêu phẩm móc bóng và làm tốt việc kết nối với các đồng đội, góp phần giúp Pháp lội ngược dòng thắng Australia 4-1.

Trang thông tin bóng đá SofaScore chấm cho Giroud 8,4 điểm, cao thứ hai bên phía đội tuyển Pháp, chỉ sau người đồng đội Griezmann (9,0 điểm). Còn thống kê chỉ ra rằng Giroud đã san bằng kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội bóng áo lam mà Henry đang nắm giữ (51 bàn thắng).

Con đường của nhà vô địch?

Thiếu vắng Benzema đương nhiên là tổn thất lớn với đội tuyển Pháp. Không chỉ ghi bàn giỏi, đương kim Quả bóng vàng thế giới còn đóng góp lớn trong lối chơi. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng 4 năm trước Gà trống Gô-loa cũng từng vô địch World Cup mà không có Benzema.

Sau nhiều biến cố, HLV Deschamps đã quyết định trở lại với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1. Nhân sự mà nhà cầm quân người Pháp sử dụng trong trận ra quân là sự kết hợp của các cựu binh cùng những nhân tố mới.

Không Pogba, không Kante, đội tuyển Pháp vẫn vận hành tốt tuyến giữa nhờ cặp đôi Tchouameni-Rabiot. Cặp đôi trung vệ Konate và Upamecano cũng đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn tại World Cup.

Trên hàng công, bộ tứ Giroud-Griezmann-Mbappe-Dembele đều từng đăng quang ở World Cup 2018. Giữa họ có một sự ăn ý tuyệt vời, giúp tạo nên thế trận tấn công đa dạng và sắc sảo. Ngoài sự tỏa sáng của Giroud, việc Mbappe gạt bỏ cái tôi và thi đấu một cách đồng đội hơn là một tín hiệu rất tốt.

Đội tuyển Pháp vẫn có thể thi đấu tốt mà không cần Benzema.

Biểu tượng cho sự chuyển giao cũng như độ dày lực lượng của đội tuyển Pháp là khi Theo Hernandez vào thay cho người anh trai Lucas Hernandez ở phút thứ 13.

Lần đầu trải nghiệm không khí World Cup, Theo Hernandez không hề bị choáng ngợp. Hậu vệ đang khoác áo AC Milan kiến tạo cho Rabiot đánh đầu tung lưới Australia gỡ hòa 1-1. Ngoài ra, Theo Hernandez còn tạo ra thêm ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nữa nhưng các đồng đội không thể tận dụng thành công.

Đội hình nhiều ngôi sao, lối chơi nhuần nhuyễn và trên hết là tập thể đoàn kết, dường như đội tuyển Pháp đang đi trên đúng con đường từng giúp họ vô địch World Cup 4 năm trước.

Man Wol

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/world-cup-2022-khong-can-qua-bong-vang-doi-tuyen-phap-se-dang-quang-voi-tien-dao-chan-go-20221123061845872.htm