World Cup 2022: Không có bất ngờ trong trận bán kết cuối cùng

Trận bán kết thứ 2 Cúp Bóng đá thế giới 2022 giữa đội tuyển (ĐT) Pháp và 'hiện tượng' Morocco khép lại mà không có bất ngờ nào khi nhà đương kim vô địch vẫn giữ được 'vương miện'.

Các cầu thủ Pháp ăn mừng chiến thắng sau trận bán kết - Ảnh: FIFA.com

Các cầu thủ Pháp ăn mừng chiến thắng sau trận bán kết - Ảnh: FIFA.com

Trước khi đến vòng đấu này, ở vòng bảng ĐT Pháp giành được 6 điểm (2 trận thắng, 1 trận thua) còn Morocco được 7 điểm (thắng 2, hòa 1).

Vào vòng 1/8, Pháp thắng Ba Lan còn Morocco bắt đầu gây "chấn động" cầu trường khi loại Tây Ban Nha. Tiếp đó vào bán kết, Pháp nức danh khi vượt qua ĐT Anh còn Morocco lại gây "choáng" khi loại Bồ Đào Nha. Theo phân nhánh thi đấu, 2 đội gặp nhau ở bán kết.

Trên bình diện chung, Pháp vẫn được đánh giá mạnh hơn Morocco rất nhiều không chỉ ở trên bảng xếp hạng FIFA (thứ 3) mà còn ở đội hình của họ có nhiều cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới.

Về đối thủ của ĐT Pháp, ở vòng chung kết này, Marocco (hạng 28 FIFA) đã gây sửng sốt với hầu hết người hâm mộ lẫn giới chuyên môn với kết quả cực tốt. Theo đó, sau 5 trận đấu kể (từ vòng bảng đến tứ kết), đội bóng châu Phi này chỉ thủng lưới đúng 1 bàn (bàn thua này lại do chính cầu thủ Morocco đưa bóng về lưới nhà). Chưa hết, các cầu thủ Morocco đã loại cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở cuộc đối đầu trực tiếp… Vì vậy, đã có những dự báo về việc đội bóng này sẽ "lật đổ" đương kim vô địch Pháp ở trận bán kết.

Tuy nhiên, trong suốt trận đấu, Morocco dù kiểm soát bóng nhiều hơn các cầu thủ Pháp (55%/34%) nhưng họ cũng không thể chọc thủng lưới thủ môn Lloris của ĐT Pháp. Còn các học trò của HLV Didier Deschamps đã chơi một trận cầu đỉnh cao khi vừa chớp cơ hội ghi bàn vừa chơi kín kẽ trong phòng ngự và giành chiến thắng chung cuộc.

Bàn thắng mở tỉ số của ĐT Pháp ghi được ngay vào phút thứ 5 (hiệp 1) do hậu vệ Theo Hernandez chớp cơ hội bóng đập vào người hậu vệ Marocco bật ra sau cú sút của Mbappe.

Thời gian còn lại của hiệp 1 và hơn 20 phút đầu hiệp 2, Morocco tấn công dồn dập nhưng hàng thủ xuất sắc của Pháp đã không cho họ cơ hội nào. Trong tình thế ấy, Morocco lại bị thủng lưới lần 2 vào phút 71.

Tỉ số 2-0 nghiêng về ĐT Pháp cũng là kết quả cuối cùng của trận bán kết này.

Các cầu thủ Morocco cảm ơn người hâm mộ - Ảnh: FIFA.com

Không tạo được bất ngờ trước đương kim vô địch, ĐT Morocco vẫn còn hy vọng lớn về lần đầu tiên giành được 1 danh hiệu World Cup trong trận tranh hạng Ba với Croatia.

Còn với ĐT Pháp, chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp chỉ thành công nếu thắng được ĐT Argentina trong trận chung kết vào tối 18/12 tới./.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/world-cup-2022-khong-co-bat-ngo-trong-tran-ban-ket-cuoi-cung-10222121509300575.htm