World Cup 2022 ngày 25/11: Số phận chủ nhà Qatar sẽ được định đoạt

Tối nay, World Cup 2022 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 vòng bảng với 4 cặp đấu thuộc 2 bảng A, B. NHM có thể sẽ xác định được những đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8. Nhưng với tuyển Qatar họ lo ngại trở thành chủ nhà 'đội sổ' trong lịch sử.

Trận đấu sớm nhất trong ngày là cuộc đối đầu tại bảng B giữa Xứ Wales và Iran, 2 đội bóng không có niềm vui chiến thắng trong ngày ra quân.

Iran hướng đến World Cup 2022 với rất nhiều sự kỳ vọng khi đứng đầu bảng A vòng loại thứ ba khu vực châu Á với 8 thắng, 1 hòa và 1 thua. Trong khi đó, Xứ Wales cũng đã hòa 1-1 với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mỹ nên cần phải thắng Iran càng nhiều càng tốt để nuôi hy vọng đi tiếp.

Mehdi Taremi là thủ lĩnh của Iran - Ảnh: FIFA

Mehdi Taremi là thủ lĩnh của Iran - Ảnh: FIFA

Xét ở tình hình hiện tại, Iran là đội yếu nhất bảng A và xem như không còn gì để mất nữa. Đó cũng có thể xem là lợi thế tinh thần cho đội bóng châu Á. Còn lịch sử không ủng hộ Iran khi họ đã thua 7, hòa 2 trong 9 lần đụng độ các đội bóng đến từ châu Âu.

Còn trận đấu sẽ thu hút được đông đảo nhất cổ động viên trên sân vận động Al Bayt là cuộc đối đầu giữa Senegal và đội tuyển nước chủ nhà Qatar.

Với việc cả Senegal và Qatar cùng thất bại trong trận đấu mở màn World Cup 2022, trận chạm trán sắp tới giữa 2 đội bóng này mang ý nghĩa quyết định tới số phận của cả 2 tại bảng A World Cup 2022.

Tuyển Qatar lo ngại trở thành chủ nhà ‘đội sổ’ trong lịch sử.

Sau lễ khai mạc ấn tượng, nước chủ nhà đã không thể tạo ra bất cứ điều gì ngoạn mục tương tự trên sân và bị đối thủ đến từ Nam Mỹ đánh bại dễ dàng. Chỉ qua trận đấu này, cả thế giới nhận ra rằng hóa ra đội chủ nhà… còn quá non trẻ tại sân chơi World Cup.

Bên kia chiến tuyến, việc mất đi ngôi sao số một Sadio Mane khiến Senegal không còn nguy hiểm như trước đây. Tuy nhiên họ vẫn tự tin có thể vượt qua đội chủ nhà một cách dễ dàng.

Nhưng ngay cả khi đã mất đi ba ngôi sao hàng đầu (bao gồm cả Mane), đội hình Senegal vẫn có chất lượng vượt trội so với những cầu thủ Qatar. Tất nhiên, lợi thế sân nhà cũng ít nhiều đem đến lợi thế cho đội bóng vùng Trung Đông.

Trận đấu còn lại của bảng A trong ngày 25/11 là màn so tài giữa Hà Lan và Ecuador. Cả 2 đội bóng đều khởi đầu World Cup 2022 thuận lợi bằng những chiến thắng, cùng có 3 điểm, 2 bàn thắng và chưa thủng lưới.

Đội tuyển Anh gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 6-2 trước Iran.

Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Khalifa International sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới vòng 1/8, thậm chí có thể cầm chắc tấm vé đi tiếp nếu trận Qatar và Senegal trước đó có kết quả hòa.

Trận đấu tâm điểm của loạt trận này là màn đọ sức Anh và Mỹ. Đội tuyển Anh gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 6-2 trước Iran. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà Tam sư thủng lưới 2 bàn và HLV Gareth Southgate vẫn phải cải thiện hàng thủ.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/world-cup-2022-ngay-25-11-so-phan-chu-nha-qatar-se-duoc-dinh-doat-218980.html