World Cup 2022: Nhiều ứng cử viên cho một ngôi vô địch

World Cup 2022 chính thức khởi tranh từ tối 20-11 sẽ khởi đầu cho hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch cho hàng loạt ứng cử viên. Nhiều đội mạnh dự giải đấu lớn nhất bóng đá hành tinh nhưng chức vô địch chỉ có một.

Cách đây ít ngày, số liệu thống kê giá trị của những đội bóng tham dự World Cup 2022 dựa trên giá tiềm năng của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng cho thấy đội tuyển Anh đứng đầu. Theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu và theo dõi số liệu bóng đá CIES có trụ sở ở Thụy Sĩ, đội tuyển Anh được định giá ở mức 1,499 tỷ euro, tiếp theo là tuyển Brazil, được định giá 1,455 tỷ euro. Đội tuyển Pháp đứng ở vị trí thứ 3 khi được định giá 1,337 tỷ euro trong khi đội tuyển Tây Ban Nha xếp thứ 4, được định giá 1,201 tỷ euro. Xếp thứ 5 là đội tuyển Bồ Đào Nha với giá trị là 1,154 tỷ euro…

Tất nhiên giá trị đội bóng, dù con số thống kê chỉ tương đối, cũng không phải là giá trị bảo đảm để có thể làm nên chuyện ở sân chơi World Cup. Nếu đúng như vậy thì đội tuyển Anh hay Brazil đã lên ngôi vô địch từ vài kỳ World Cup gần đây chứ không phải trắng tay liên tục. Nhưng rõ ràng, đến lúc này, cả 5 đội bóng trên đều được đánh giá là ứng cử viên vô địch.

Đội tuyển Brazil không thiếu tài năng để thực hiện tham vọng vô địch World Cup 2022.

Trong đó, Brazil mới được giới chuyên môn đánh giá cao nhất nhờ chiều sâu đội hình trải đều ở các tuyến. Đơn cử như ở hàng tiền đạo trở nên chật chội với những cái tên như Neymar (PSG), Vinicius (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barca)…

Thậm chí, một cầu thủ tài năng cỡ Gabriel Jesus cũng chỉ chắc chắn dự World Cup 2022 khi danh sách được huấn luyện viên Tite công bố. Với hàng loạt cái tên trong nhóm đầu thế giới ở các tuyến, nhiều phương án mở ra cho huấn luyện viên Tite và đương nhiên khiến các đối thủ khó nắm bắt được chiến thuật của những “vũ công Samba”.

Điểm yếu đáng lưu ý ở đội bóng này có chăng chỉ ở vị trí trung vệ của Thiago Silva khi cầu thủ này đã 38 tuổi. Tuy vậy, điều đó không ngăn cản “đội bóng vàng - xanh” Brazil thể hiện tham vọng vô địch sau lần vô địch gần nhất vào năm 2002.

Bên cạnh đó, không có giá trị đội hình như 5 đội bóng trên nhưng cả Argentina, Đức, Bỉ vẫn luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp của L.Messi.

Trong số này, Argentina với vai trò đầu tàu của Lionel Messi mới được xem là ứng cử viên hàng đầu. Năm trước, Lionel Messi cùng đồng đội đã lên ngôi vô địch Giải bóng đá Nam Mỹ, chấm dứt cơn khát danh hiệu cá nhân với đội tuyển quốc gia kể từ khi khởi nghiệp.

Ở đó, người ta đã thấy một Argentina gắn kết, thi đấu vì Messi. Và điều đó đương nhiên sẽ lặp lại ở World Cup kỳ này nhất là khi Messi đã tuyên bố World Cup 2022 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

Messi không muốn nợ đội tuyển chiếc Cúp vô địch thế giới và ở chiều ngược lại đội tuyển Argentina cũng không muốn vậy. Đó là thứ vũ khí tưởng như vô hình nhưng lại cực kỳ lợi hại, nhất là khi Messi vẫn cho thấy tài năng, tầm ảnh hưởng của mình ở đội tuyển và đang đạt phong độ tốt từ đầu mùa bóng 2022-2023 đến nay.

Còn những đội tuyển khác như Đức, Tây Ban Nha hay đương kim vô địch Pháp cũng không muốn làm số 2 ở giải đấu. Tất cả đều sở hữu những con người có thể giải quyết trận đấu, được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên tài năng nhất trong làng bóng đá thế giới như: Hansi Flick (Đức), Didier Deschamps (Pháp), Luis Enrique (Tây Ban Nha).

Một kỳ World Cup với nhiều ứng cử viên cho ngôi vô địch đương nhiên sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với một giải đấu có quá ít ứng cử viên vô địch. Cho nên, có thể kỳ vọng vào sự hấp dẫn mà World Cup 2022 mang lại trong cả tháng tới đây.

Minh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/1047999/world-cup-2022-nhieu-ung-cu-vien-cho-mot-ngoi-vo-dich