World Cup 2022: Từ 'cơn lốc' thành 'sóng ngầm', đội tuyển Hà Lan sẽ tạo nên chiến tích lịch sử?

Trên đất Qatar, người hâm mộ đang được chứng kiến một đội tuyển Hà Lan thi đấu vô cùng thực dụng.

Từ "cơn lốc" thành "sóng ngầm"

Bóng đá Hà Lan vẫn luôn được biết tới là cái nôi của phong cách "tổng lực" nổi tiếng thế giới. Với những ngôi sao tấn công thượng thặng, "cơn lốc màu da cam" mang tới sự đe dọa cho mọi đối thủ.

Nhưng theo thời gian, xứ sở hoa tulip chứng kiến một xu hướng trái ngược: Những cầu thủ tấn công xuất sắc ngày càng ít đi, trong khi các ngôi sao nơi hàng thủ lại thay nhau nổi lên.

Đội tuyển Hà Lan cũng dần được xây dựng dựa theo xu hướng này. Và kể từ khi HLV Van Gaal lên nắm quyền, "cơn lốc" Hà Lan đã chuyển thành một "con sóng ngầm" lặng lẽ nhưng không kém phần nguy hiểm.

Vẫn với hệ thống 3 trung vệ từng rất quen thuộc khi còn dẫn dắt Man United, HLV Van Gaal cố gắng tạo ra một hàng thủ tường đồng vách sắt. Kết quả là đội tuyển Hà Lan đã trải qua chuỗi 19 trận bất bại dưới bàn tay vị chiến lược gia 71 tuổi.

Tuyển Hà Lan đang có một hàng phòng ngự đáng tin cậy.

Tuyển Hà Lan đang có một hàng phòng ngự đáng tin cậy.

Kể cả khi đối mặt với những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, tuyển Hà Lan vẫn sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương. Họ bóp nghẹt các đường lên bóng của đối thủ và chờ đợi cơ hội tung ra đòn đánh quyết định.

Hệ thống tấn công của Hà Lan cho dù không có nhiều những ngôi sao hàng đầu nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ sự ăn ý và biến hóa.

Ở trận gặp Mỹ, 2 trong 3 bàn thắng mà "cơn lốc màu da cam" ghi được đến theo kịch bản hậu vệ cánh bên này kiến tạo cho hậu vệ cánh bên kia lập công. Cody Gakpo đang là niềm cảm hứng nơi hàng công, nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu các đối thủ của Hà Lan bỏ quên những Depay, Weghorst hay Davy Klaassen.

Cody Gakpo đã ghi 3 bàn tại World Cup 2022.

Cơ hội thay đổi lịch sử

Hà Lan là đội tuyển vào chung kết World Cup nhiều lần nhất mà chưa từng lên ngôi vô địch. 3 lần bước tới ngưỡng cửa vinh quang, họ đều gục ngã một cách đầy tiếc nuối.

Đến với World Cup 2022, đội tuyển Hà Lan ban đầu không được đánh giá quá cao. "Cơn lốc màu da cam" vừa thất bại cay đắng tại Euro 2020 và không sở hữu nhiều ngôi sao như trong quá khứ. Nhưng càng vào sâu trong giải đấu, Hà Lan lại càng cho thấy sự đáng sợ.

Trong một giải đấu như World Cup, việc tính toán điểm rơi phong độ là vô cùng quan trọng. Ở thời điểm hiện tại, những trụ cột của Hà Lan như Van Dijk, Frenkie de Jong, Daley Blind, Dumfries hay Cody Gakpo đang đạt trạng thái gần như lý tưởng.

Một thống kê khác giúp người hâm mộ Hà Lan thêm phần tự tin là thành tích tại World Cup của HLV Van Gaal. Nhà cầm quân 71 tuổi chưa từng để thua bất kỳ trận đấu nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Phát biểu sau trận thắng 3-1 trước đội tuyển Mỹ, HLV Van Gaal phân tích một cách thẳng thắn: "Càng vào sâu trong giải đấu, các đối thủ sẽ càng ít có những sự điều chỉnh khi đối đầu với Hà Lan. Tôi không nghĩ rằng Tây Ban Nha, Pháp hay Argentina sẽ thay đổi hệ thống của họ khi đối đầu với chúng tôi. Vậy nên Hà Lan sẽ cứ thực thi đúng kế hoạch của mình và quả thực chúng tôi có cơ hội vô địch".

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/world-cup-2022-tu-con-loc-thanh-song-ngam-doi-tuyen-ha-lan-se-tao-nen-chien-tich-lich-su-20221204143953349.htm