World Cup 2022 và những điều khác lạ

Còn ít ngày nữa, Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được khai mạc tại Qatar. Đây là một kỳ World Cup đặc biệt, với nhiều điều khác lạ.

Các tuyển thủ Paul Pogba (trái) và Kante của đội tuyển Pháp - nhà đương kim vô địch - sẽ không thể tham dự Vòng chung kết World Cup 2022 vì dính chấn thương.

Trước hết, đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào cuối năm, mục đích không có gì khác hơn là “trốn nóng”. Với những sân bóng đẹp, hiện đại bậc nhất thế giới, cùng nhiều công trình nguy nga, lộng lẫy khác tại Qatar, người nước ngoài tới đây cổ vũ cho các đội tuyền có cơ hội trải nghiệm hình thức du lịch kết hợp với xem bóng đá vào khoảng thời gian khác lạ so với những gì mà họ đã trải qua (những kỳ World Cup trước đều diễn ra vào mùa hè).

Bên cạnh đó, với người hâm mộ Việt Nam nói riêng, châu Á nói chung, việc Qatar trở thành nước chủ nhà World Cup 2022 cho phép đông đảo người hâm mộ được theo dõi truyền hình trực tiếp nhiều trận đấu vào khung giờ phù hợp hơn so với khi World Cup diễn ra tại Nam Mỹ hay châu Âu. Tại những giải đấu đó, khán giả châu Á thường xuyên phải thức dậy vào lúc 2-3 giờ sáng để xem truyền hình trực tiếp, thậm chí là bỏ lỡ trận đấu có đội tuyển yêu thích của mình khi World Cup được tổ chức tại Mỹ, Brazil (bởi rất nhiều trận đấu bắt đầu vào lúc người hâm mộ phải đi làm).

Tuy nhiên, sự khác lạ tại kỳ World Cup năm nay không chỉ có điều hay, mà còn có những chuyện khiến đông đảo người hâm mộ bóng đá trên thế giới tiếc nuối. Điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất là nhiều đội tuyển quốc gia không có được lực lượng tốt nhất khi tới Qatar. Nạn chấn thương dồn dập xảy ra với nhiều tuyển thủ hàng đầu của các đội Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Uruguay, Bỉ, Đan Mạch..., mà nguyên nhân quan trọng là bởi những cầu thủ này bị quá tải khi phải thi đấu với mật độ dày. Với gần 100 tuyển thủ của các đội phải bỏ lỡ cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người ta thậm chí có thể lập ra một đội tuyển rất mạnh, đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch tại kỳ World Cup năm nay.

Ở kỳ World Cup nào thì khán giả cũng đối diện với khả năng không được theo dõi nhiều cầu thủ mà mình ưa thích thi đấu, nhưng với số tuyển thủ vắng mặt vì chấn thương nhiều như năm nay là điều hiếm khi xảy ra. Bởi thế, rất có thể World Cup 2022 sẽ là cơ hội để các chuyên gia y học thể thao và dư luận thế giới lên tiếng nhằm tạo sức ép lớn hơn, mạnh mẽ hơn về vấn đề này đối với các tổ chức bóng đá quan trọng như Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA)...

Rõ ràng, bóng đá như “con gà đẻ trứng vàng”, nhưng các cầu thủ không phải là người máy. Họ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, mà muốn thế thì phía kinh doanh bóng đá phải đưa ra sự điều chỉnh về nhiều mặt, nhằm giảm thiểu tình trạng chấn thương, quá tải cho các cầu thủ. Qua đó, các đội tuyển quốc gia sẽ hạn chế được sự thiếu vắng của những trụ cột khi tham gia các giải đấu quan trọng, nhất là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/202211/world-cup-2022-va-nhung-dieu-khac-la-d6b1210/