World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở đâu?

GĐXH - Vòng chung kết năm 2026 sẽ có 80 trận, diễn ra trong 32 ngày và được tổ chức ở 3 nước thuộc Châu Mỹ.

Tháng 6/2022, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố các thành phố đăng cai tổ chức World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada, trong đó có sân Azteca (Mexico) đi vào lịch sử với lần thứ 3 được tổ chức.

Sân Azteca đi vào lịch sử bóng đá thế giới với lần thứ 3 được tổ chức World CupAZTECA/TWITTER

Sân Azteca đi vào lịch sử bóng đá thế giới với lần thứ 3 được tổ chức World CupAZTECA/TWITTER

Việc được chọn đăng cai tổ chức World Cup 2026, giúp sân Azteca ở thành phố Mexico City (Mexico) trở thành nơi duy nhất tổ chức 3 kỳ World Cup sau năm 1970 chứng kiến "Vua bóng đá"Pele lên ngôi và năm 1986 với huyền thoại Maradona đăng quang.

Tuy nhiên, Mexico chỉ có 3 thành phố được tham gia đăng cai World Cup 2026 với Mexico City (sân Azteca), Monterrey (sân BBVA) và Guadalajara (sân Akron), tương tự Canada có 2 thành phố với Vancouver (sân BC Place) và Toronto (BMO Field).

Trong khi đó, nước Mỹ có 10 thành phố được chọn đăng cai và có tổng cộng 11 sân đấu gồm các sân ở Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Houston, Boston, New York/New Jersey, Philadelphia, Atlanta và Miami.

Theo tờ Marca, sân Lo-Fi ở Los Angeles là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất được chọn tổ chức trận chung kết. Ngoài ra, số lượng 11 sân của Mỹ tổ chức World Cup 2026 cũng nhiều hơn 2 sân so với lần tổ chức kỳ World Cup 1994.

World Cup 2026 dự kiến có đến 48 đội bóng tham dự. Ảnh: History of Soccer.

Sau khi công bố các thành phố và sân đấu tổ chức World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có bài phát biểu và hy vọng từ sự kiện lịch sử này sẽ mở ra một thời kỳ mới cho các kỳ World Cup. Mặc dù vậy, vẫn chưa có thông báo về nơi tổ chức trận khai mạc hoặc địa điểm tổ chức trận chung kết.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên FIFA tăng số đội tham dự lên 48 thay vì 32 đội như hiện nay.

Trước đó, vào năm 2018, FIFA cũng công bố 3 nước Canada, Mỹ và Mexico giành quyền đăng cai World Cup 2026, đây cũng là lần đầu tiên Giải vô địch Bóng đá thế giới được tổ chức ở 3 nước.

Trong lịch sử Worl Cup, từ năm 1930-1978, số đội tham dự nhiều nhất là 16 đội (có 2 kỳ chỉ có 13 đội tham dự - 1930, 1950). Từ Espana 1982 đến USA 1994, số đội tham dự là 24. Sau đó, từ France 1998 đến nay, số đội tham dự là 32.

Qua 20 kỳ World Cup, cũng mới chỉ 1 lần giải đấu được tổ chức ở 2 nước: World Cup 2002 diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong số này, Mexico từng là chủ nhà 2 kỳ World Cup (Mexico 1970 và 1986). Nước Mỹ cũng đã 1 lần tổ chức giải đấu này vào năm 1994, còn với Canada thì đây là lần đầu tiên nhận trọng trách đồng chủ nhà World Cup.

Theo thông cáo của FIFA, World Cup 2026 sẽ có 80 trận đấu, trong đó 10 trận diễn ra ở Canada, 10 trận tại Mexico và 60 trận được tổ chức ở Mỹ.

FIFA cho biết World Cup sẽ còn hoành tráng hơn vào năm 2026. Ảnh: The Peninsula Qatar.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife ở New Jersey, tiểu bang nằm giữa thủ đô Washington D.C và New York.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao chứng nhận quyền đăng cai World Cup 2026 cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Canada-Mexico-Mỹ. Nguồn: The Washington Post.

Như vậy, sau kỳ World Cup lần thứ 22 diễn ra vào năm 2022 ở Qatar, trái bóng tròn World Cup sẽ lăn trên sân cỏ ở Canada, Mỹ và Mexico vào mùa Hè năm 2026.

Messi và sự bùng nổ ở World Cup 2022

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/world-cup-2026-se-duoc-to-chuc-o-dau-172221219064220201.htm