World Cup ngày 6/7: Brazil tiết lộ đội hình gặp ĐT Bỉ ở tứ kết

Huấn luyện viên Tite công bố đội hình ra sân trong trận tứ kết World Cup 2018 gặp đội tuyển Bỉ lúc 1h ngày 7/7. Tiền vệ Fernandinho sẽ đá chính thay thế Casemiro do án phạt thẻ.

• 2018-07-06 23:26

ĐT Pháp vào bán kết World Cup sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay

Hậu vệ Varane và tiền đạo Griezmann ghi bàn giúp ĐT Pháp vượt qua Uruguay 2-0 ở tứ kết World Cup 2018 diễn ra lúc 21h.

• 2018-07-06 19:16

Zlatan Ibrahimovic: ‘Thụy Điển sẽ vô địch World Cup 2018’

ESPN dẫn lời phát biểu của Ibrahimovic: “Vâng, tôi nghĩ Thụy Điển có thể trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi đã nói điều này trước khi World Cup diễn ra. Thụy Điển đánh bại Mexico và vượt qua vòng bảng, tiếp đó là Thụy Sĩ để vào chơi ở vòng tứ kết. Thụy Điển đang chơi rất thành công, không ai nghĩ chúng tôi đủ sức tiến sâu vào giải đấu”.

• 2018-07-06 19:03

FIFA mời đội bóng nhí kẹt trong hang ở Thái Lan dự chung kết World Cup

Chủ tịch LĐBĐ thế giới FIFA Gianni Infantino vừa gửi lời mời tới các cầu thủ nhí kẹt trong hang Tham Luang (Thái Lan) đến xem trận chung kết World Cup diễn ra vào ngày 15/7 tới.

Ông Infatino cũng ngỏ ý muốn mời các cầu thủ nhí nếu thoát nạn và có đủ sức khỏe sẽ tới Nga xem trận chung kết World Cup 2018 theo lời mời của FIFA.

"Chúng tôi hy vọng rằng, ở một mức độ nào đó, lời mời của FIFA là món quà mang đến cho họ sự yên tâm và giúp họ trở nên dũng cảm hơn trong những khoảnh khắc khó khăn này".

• 2018-07-06 16:43

Cristiano Ronaldo, Ante Rebic bứt tốc nhanh nhất ở World Cup 2018

Tờ Sky Sports vừa công bố 10 cầu thủ có khả năng bứt tốc tốt nhất World Cup 2018 tính đến vòng tứ kết. Kylian Mbappe chỉ xếp vị trí 40 và người dẫn đầu là Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn giữ được thể trạng và phong độ cao nhất trên sân cỏ. Bằng chứng là tốc độ của CR7 không suy giảm nhiều so với 10 năm trước. Trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Ronaldo có tình huống quãng ngắn đạt vận tốc 34 km/h.

Trong khi đó, ở trận đấu giữa Croatia - Đan Mạch ở vòng 16 đội, tiền vệ Rebic luôn cho thấy tốc độ tuyệt vời trên sân. Trước đó, ở trận Croatia - Nigeria, tiền vệ 24 tuổi cũng có tình huống đạt đến vận tốc 33,3 km/h. Cùng với Ronaldo, Rebic là cầu thủ chạy nhanh nhất ở World Cup 2018.

• 2018-07-06 15:03

John Stones giải thích pha ăn mừng chọc tức đối thủ

Sau khi Eric Dier đá thành công quả 11 m quyết định, John Stones có pha ăn mừng chọc tức cầu thủ Wilmar Barrios của Colombia. Giải thích cho pha ăn mừng này, John Stones cho hay anh hành động như vậy là do quá ức chế vì Colombia phạm lỗi thô bạo trong suốt trận đấu.

"Đáng ra họ phải bị phạt vài thẻ đỏ. Colombia là đội bóng chơi xấu nhất mà tôi từng đối đầu. Khi chúng tôi được hưởng penalty, họ quây trọng tài, thậm chí đẩy cả trọng tài", John Stones chia sẻ.

• 2018-07-06 14:52

Tuyển Bỉ tập luyện chuẩn bị cho trận đối đầu với Brazil

Đội tuyển Bỉ đã có một buổi tập trước khi trận tứ kết gặp Brazil diễn ra tại Kazan Arena vào rạng sáng 7/7. Video: Khải Trần (theo Reuters).

Đội tuyển Bỉ đã có một buổi tập trước khi trận tứ kết gặp Brazil diễn ra tại Kazan Arena vào rạng sáng 7/7.

• 2018-07-06 13:40

Neymar có ăn vạ cũng là để giúp tuyển Brazil ở World Cup

Với quan điểm của một người mang trong mình dòng máu Brazil, “Vua phá lưới” AFC Cup 2009 – Huỳnh Kesley cho rằng hành động của Neymar cần nhận được sự cảm thông.

Quả bóng đồng Việt Nam 2011 nói: "Dù tôi không thích cách ăn vạ của Neymar nhưng đôi khi bạn phải thông cảm vì cậu ấy bị phạm lỗi quá nhiều, thậm chí là lỗi ác ý. Ai cũng có cách đối phó và đó là cách Neymar lựa chọn”.

• 2018-07-06 13:37

Sau đội tuyển, trọng tài Đức chia tay luôn World Cup 2018

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo World Cup 2018 đã chính thức khép lại với trọng tài Felix Brych người Đức.

Vị trọng tài sinh năm 1975 vấp phải phản ứng dữ dội vì không cho tuyển Serbia được hưởng quả phạt đền ở tình huống tiền đạo Aleksandar Mitrovic bị Stefan Lichsteiner và Fabian Schär vật ngã. Ông Felix Brych cũng không tham khảo phương pháp VAR để theo dõi lại tình huống.

Dù không còn được cầm còi trong giai đoạn còn lại của World Cup 2018, trọng tài Felix Brych, một trong những trọng tài uy tín thế giới, vẫn tỏ ra bình thản. ESPN dẫn lời ông nói: "Một giải đấu World Cup đáng thất vọng với tôi và cả ĐTQG Đức. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng tôi sẽ trở lại".

• 2018-07-06 11:58

Cầu thủ Nga lập kỷ lục tỷ lệ chuyền bóng chính xác... 0%

Trong cuộc chạm trán với ĐT Tây Ban Nha, Vladimir Granat xuất phát trên băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 nhằm thay thế Yuri Zhirkov.

Các cầu thủ Nga hiếm khi có cơ hội chạm bóng trong trận đấu đó, và Vladimir Granat cũng không phải ngoại lệ. Theo Opta, trong tổng cộng 75 phút có mặt trên sân (tính cả 2 hiệp phụ), cầu thủ mang áo số 14 có 11 lần chạm bóng và thực hiện 5 đường chuyền.

Điều đáng chú ý là việc cả 5 đường chuyền của cầu thủ này đều không thành công, đạt tỷ lệ 0%, một kỷ lục của bóng đá thế giới.

• 2018-07-06 11:53

Diego Maradona xin lỗi FIFA sau lời nói xúc phạm trọng tài

Trước sức ép quá lớn từ dư luận, huyền thoại người Argentina đã lên tiếng xin lỗi Chủ tịch Gianni Infantino và FIFA. Daily Mail dẫn lời phát biểu của Maradona: “Tôi xin lỗi FIFA và ngài chủ tịch. Đôi khi, quan điểm của tôi trái ngược với quyết định của trọng tài. Tôi hoàn toàn tôn trọng họ, công việc đó không hề dễ dàng”.

Sáng ngày 5/7, FIFA phải công khai xin lỗi ông Geiger khi Maradona buông những lời cay nghiệt về phía trọng tài người Mỹ. FIFA viết: “Chúng tôi xin lỗi ông Geiger khi một trong những biểu tượng lớn của bóng đá thế giới lại đưa ra phát ngôn như vậy. Lời nói đó hoàn toàn vô lý và thiếu căn cứ”.

• 2018-07-06 11:51

Trở lại tập luyện, Cavani vẫn chưa chắc ra sân ở tứ kết

Tiền đạo thuộc biên chế PSG bắt đầu trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi dính phải một chấn thương chân khoeo trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8.

Việc Cavani trở lại sân tập ở Borsky, nơi Uruguay đóng quân, đã trở thành cú hích lớn cho tinh thần của toàn đội, đồng thời giúp HLV Oscar Tabarez có thể triển khai kế hoạch của mình cho trận đấu gặp đội tuyển Pháp lúc 21h ngày 6/7.

"Cậu ấy rất buồn kể từ lúc dính chấn thương. Cavani là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi, và cậu ấy luyện tập chăm chỉ để có thể phục hồi một cách sớm nhất", ông chia sẻ.

• 2018-07-06 11:50

Marcelo trở lại, Brazil sẵn sàng nghênh chiến cùng đội Bỉ

Trao đổi với ESPN, HLV Tite khẳng định hậu vệ Marcelo đã hoàn toàn bình phục chấn thương để ra sân ở tứ kết: “Tôi đã nói chuyện với Marcelo và Filipe Luis. Luis chơi rất tốt ở trận trước, song Marcelo đã sẵn sàng ra sân ngay từ đầu”.

Marcelo gặp chấn thương ở trận Serbia ở vòng bảng. Rất may cho cá nhân hậu vệ 30 tuổi và đội tuyển Brazil khi tình hình của anh không quá nghiêm trọng. Trận gặp Mexico ở vòng 16 đội, HLV Tite để Luis ra sân ngay từ đầu thay cho Marcelo. Luis không giỏi tấn công như Marcelo, song luôn chắc chắn ở kỹ năng phòng ngự.

• 2018-07-06 11:46

HLV Deschamps: ‘Đội Pháp có cách để trị Cavani’

Goal dẫn lời phát biểu của HLV đội tuyển Pháp Deschamps: “Tôi đang chuẩn bị những phương án cho Pháp nếu Cavani ra sân. Dù vậy, HLV Tabarez vẫn còn sự thay thế chất lượng khác là Cristhian Stuani. Cậu ấy ghi 21 bàn cho câu lạc bộ của mình, và đội tuyển Pháp đã sẵn sàng đối phó”.

Trận đấu ở vòng 16 đội, Cavani là người mang đến chiến thắng thuyết phục cho Uruguay khi lập cú đúp. Chỉ với 3 cú sút trúng khung thành, Cavani ghi 2 bàn, một hiệu suất này thật sự đáng nể. HLV Deschamps không tiếc lời khen ngợi tiền đạo đang chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Pháp.

• 2018-07-06 11:41

Brazil tiết lộ đội hình gặp ĐT Bỉ

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết với Bỉ diễn ra lúc 1h ngày 7/7, HLV Tite đã công khai đội hình ra sân của Brazil.

Theo đó, Fernandinho sẽ được sử dụng thay Casemiro bị treo giò, còn Marcelo trở lại thay Felipe Luis. Đội hình cụ thể gồm Alisson; Fagner; Silva; Miranda; Marcelo; Paulinho; Fernandinho; Coutinho; Willian; Jesus; Neymar.

• 2018-07-05 22:10

‘Neymar có ăn vạ cũng là để giúp tuyển Brazil ở World Cup’

Với quan điểm của một người mang trong mình dòng máu Brazil, “Vua phá lưới” AFC Cup 2009 – Huỳnh Kesley cho rằng hành động của Neymar cần nhận được sự cảm thông: “Cầu thủ Brazil là những người rất tinh quái, bạn không biết họ sẽ làm gì khi có bóng và rất khó đoán. Vì vậy, phạm lỗi là cách khả thi để ngăn chặn Neymar và đồng đội. Phản ứng của Neymar là một phần”.

• 2018-07-05 22:09

Sau đội tuyển, trọng tài Đức chia tay luôn World Cup 2018

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo World Cup 2018 đã chính thức khép lại với trọng tài Felix Brych người Đức. Ông Felix Brych mới cầm còi một trận ở World Cup 2018. Đó là trận đấu thuộc bảng E giữa Serbia và Thụy Sĩ. Sau trận đấu đó, tuyển Serbia gửi đơn khiếu nại lên FIFA, phàn nàn rằng trọng tài Felix Brych thực hiện không tốt công việc của mình, dẫn đến kết quả họ thua 1-2. Hôm đó, vị trọng tài sinh năm 1975 vấp phải phản ứng dữ dội vì không cho tuyển Serbia được hưởng quả phạt đền ở tình huống tiền đạo Aleksandar Mitrovic bị Stefan Lichtsteiner và Fabian Schaer vật ngã. Ông Felix Brych cũng không tham khảo phương pháp VAR để theo dõi lại tình huống.

• 2018-07-05 22:07

Cầu thủ Nga lập kỷ lục tỷ lệ chuyền bóng chính xác... 0%

Đó là trận đấu mà ĐT Tây Ban Nha đã kiểm soát trong phần lớn thời gian và tung ra tới hơn 1.100 đường chuyền trong suốt 120 phút thi đấu, gấp 4 lần con số 284 của ĐT Nga. Các cầu thủ Nga hiếm khi có cơ hội chạm bóng trong trận đấu đó, và Vladimir Granat cũng không phải ngoại lệ. Theo Opta, trong tổng cộng 75 phút có mặt trên sân (tính cả 2 hiệp phụ), cầu thủ mang áo số 14 có 11 lần chạm bóng và thực hiện 5 đường chuyền. Điều đáng chú ý là việc cả 5 đường chuyền của cầu thủ này đều không thành công, đạt tỷ lệ 0%, một kỷ lục của bóng đá thế giới. Tuy vậy, con số trên chỉ mang tính chất tham khảo bởi điều quan trọng là ĐT Nga đã giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2018. Đối thủ đang chờ đợi họ ở vòng đấu tới là ĐT Croatia.

• 2018-07-05 15:09

Dàn sao Brazil đưa con tới sân tập trước trận sinh tử với Bỉ

Trước cuộc đối đầu quan trọng với Bỉ ở tứ kết World Cup 2018, Neymar đưa cậu con trai David Lucca da Silva Santos tới sân tập. Cậu bé 6 tuổi rất hào hứng khi được tập luyện cùng cha và các ngôi sao hàng đầu xứ Samba.

Không chỉ Neymar, hậu vệ Marcelo cũng đưa cậu con trai Julia (áo hồng) tới sân tập cùng các đồng đội. Trong khi đó, thủ thành Alisson vui vẻ chơi đùa với cô con gái trong buổi tập của Brazil.

• 2018-07-05 15:05

Kompany: ‘Brazil rất mạnh, nhưng đội Bỉ không ngán họ’

Goal dẫn lời phát biểu của Kompany: “Với cá nhân tôi, Brazil là đội mạnh nhất ở World Cup 2018. Đó là lời khen tặng dành cho họ, nhưng không hề ảnh hưởng đến cơ hội của đội tuyển Bỉ. Không một cầu thủ nào ở đội tuyển Bỉ nằm ngủ và mơ đến viễn cảnh thất bại trước Brazil”.

Thủ lĩnh của bầy “Quỷ đỏ” phân tích sức mạnh của Brazil: “Họ phòng ngự cực kỳ chắc chắn, không hề ngại trong việc đưa đối thủ vào cách chơi của mình. Brazil luôn có giải pháp mang tính chìa khóa để mở ra các thời cơ. Bỉ sẽ xem xét điều này, nhưng phải làm việc dựa trên tinh thần tập thể”.

• 2018-07-05 13:23

Trước thềm trận đấu với đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2018, hậu vệ của Thụy Điển Emil Kraft lên tiếng thách thức Ashley Young ăn vạ.

Phát biểu trước báo giới, Emil Kraft cho biết: "Tôi là người hâm mộ của MU và theo dõi Ashley Young quá nhiều. Đó là cầu giỏi và nhanh nhẹn. Ashley Young rất thích rê bóng ngoặt vào trung lộ, sau đó tung ra cú dứt điểm. Chúng tôi đang chờ xem Ashley Young ăn vạ trong vòng cấm sao đây. Tốt nhất đừng làm những điều ngu ngốc".

• 2018-07-05 12:18

Báo chí Italy: Ronaldo chuẩn bị kiểm tra y tế và thuê nhà ở Juventus

Tờ Calciomercato.com còn tiết lộ thông tin độc quyền cho rằng Ronaldo đã đến sân vận động Allianz của Juventus trong khi chưa đạt được thỏa thuận gia hạn với đội bóng chủ quản Real Madrid.

Juventus dự kiến sẽ trả cho Ronaldo mức lương 30 triệu euro/năm với bản hợp đồng kéo dài 4 năm. "Bà đầm già" đang cân nhắc lại những tác động và lợi ích nếu quyết định "chốt" phi vụ này.

• 2018-07-05 12:05

Bình phục chấn thương, Cavani sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Pháp?

Liên đoàn bóng đá Uruguay xác nhận chấn thương của Edinson Cavani không quá nghiêm trọng. Do đó, chân sút của PSG có thể sẽ ra sân ở trận đấu với Pháp tại tứ kết World Cup 2018.

Trong chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Edinson Cavani đã có màn trình diễn xuất sắc với cú đúp bàn thắng giúp Uruguay giành quyền vào chơi ở tứ kết World Cup năm nay. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Nam Mỹ không được trọn vẹn khi người hùng của họ phải tập tễnh rời sân ở phút 74.

• 2018-07-05 11:54

Ronaldo 'béo' bênh vực hành động ăn vạ của Neymar

"Tôi không đồng tình với những chỉ trích gần đây dành cho Neymar. Cậu ấy đơn giản chỉ tự bảo vệ bản thân trước những pha bóng bạo lực", Sky Sports dẫn lời Ronaldo "béo".

"Một mình trọng tài là không đủ. Các bạn sẽ hiểu cảm giác của cậu ấy khi liên tục bị người khác tấn công, đánh đập. Những lời chỉ trích hoàn toàn vô nghĩa. Truyền thông chỉ muốn lấp đầy những trang tin của họ", nhà vô địch World Cup 2002 nói thêm.

• 2018-07-05 11:50

Đội tuyển Anh rơi vào nhánh đấu thuận lợi để đi tới chung kết World Cup 2018, nhưng khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn còn rất nhiều.

• 2018-07-05 11:48

'Tội đồ' khiến Colombia thua tuyển Anh bị dọa giết

Trên trang cá nhân, người dùng tên David Castaneda cảnh báo chân sút Carlos Bacca "khôn hồn đừng bén mảng" về lại quê nhà. Trước đó, trung phong tuyển Colombia đá hỏng ăn loạt sút penalty, gián tiếp khiến đội nhà thất bại 3-4 sau loạt sút penalty may rủi trước "Tam sư".

"Chết đi, Carlos Bacca. Không ai còn muốn mày nữa đâu. Đừng mơ trở lại Colombia nữa", tài khoản David Castaneda viết. Một người khác còn cổ xúy trút cơn thịnh nộ lên chân sút đáng thương kia. Tài khoản Jhon Duqueismo nguyền rủa Bacca bỏ xác ở nơi nào đó.

• 2018-07-05 11:42

Neymar rất tài năng, tại sao phải dùng đến trò ăn vạ?

ESPN dẫn lời phát biểu của huyền thoại Matthaus: “Neymar không cần phải ăn vạ trên sân, cậu ấy thật sự xuất sắc. Tôi đánh giá Neymar nằm ở top 5 cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Tại sao cậu ấy phải cần đến sự trợ giúp của ăn vạ?”.

Tiền vệ lừng danh một thời của bóng đá thế giới khẳng định: “Điều đó không mang lại hình ảnh đẹp cho Neymar. Diego Maradona không hành động như vậy, Lionel Messi cũng thế. Bóng đá thế giới rất cần cầu thủ giỏi như Neymar, nhưng không hoan nghênh chiêu trò ăn vạ trên sân”.

• 2018-07-05 11:34

Falcao và Diego Maradona đồng loạt tố tuyển Anh được thiên vị

Trong bài phát biểu mới nhất, tiền đạo Radamel Falcao lên tiếng chỉ trích trọng tài Mark Geiger. Anh cho rằng vị vua áo đen người Mỹ đã thiên vị tuyển Anh ở trận đấu với Colombia đêm qua.

"Tôi thấy hơi nghi ngờ khi FIFA chỉ định một trọng tài Mỹ điều khiển trận đấu của tuyển Anh, và tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chung của họ. Trong các tình huống 50-50, Mark luôn nghiêng về phía tuyển Anh. Điều này làm giảm tinh thần chiến đấu của chúng tôi", Falcao cho biết.

• 2018-07-05 11:30

Ronaldo 'béo' dự đoán Brazil vô địch World Cup

Cựu tuyển thủ Brazil cho rằng đội bóng Nam Mỹ sẽ vô địch World Cup năm nay nhờ có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu cũng như phong độ thi đấu ổn định. Video: Khải Trần (theo Reuters).

Cựu tuyển thủ Brazil cho rằng đội bóng Nam Mỹ sẽ vô địch World Cup năm nay nhờ có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu cũng như phong độ thi đấu ổn định.

• 2018-07-05 11:20

Neymar được đồng đội ca ngợi giữa bão chỉ trích

“Neymar là cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy có thể quyết định trận đấu bất cứ lúc nào. Tất cả đều biết điều đó. Tôi hạnh phúc vì cách cậu ấy chơi”, tiền vệ Willian chia sẻ.

Ở vòng 1/8 với Mexico, chính Neymar là tác giả của bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Brazil đầu hiệp 2. Cuối trận, cũng chính anh là người dứt điểm bật ra, tạo điều kiện cho Roberto Firmino ấn định trận thắng 2-0 cho Selecao.

• 2018-07-04 18:43

CĐV Colombia: 'Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng'

Theo các cổ động viên Colombia, đội tuyển Nam Mỹ đủ sức để giành chiến thắng tuy nhiên họ lại không may mắn trong loạt đá luân lưu.

Theo các cổ động viên Colombia, đội tuyển Nam Mỹ đủ sức để giành chiến thắng tuy nhiên họ lại không may mắn trong loạt đá luân lưu.

• 2018-07-04 18:24

Tam tấu PSG lĩnh xướng hàng công đội hình hay nhất vòng 1/8

Theo số liệu của trang thống kê Whoscored, đội hình hay nhất vòng 16 đội được sắp xếp dưới sơ đồ 4-3-3. Hàng công của đội hình này cũng chính là tam tấu của Paris Saint Germain: Neymar - Cavani - Mbappe. Đồ họa: Minh Phúc.

• 2018-07-04 18:23

Neymar đối đầu Lukaku và những cặp đấu nảy lửa tại tứ kết World Cup

Vòng đấu tứ kết hứa hẹn nhiều bất ngờ với màn đối đầu của tám đội bóng hay nhất World Cup 2018.

Vòng đấu tứ kết hứa hẹn nhiều bất ngờ với màn đối đầu của tám đội bóng hay nhất World Cup 2018.

• 2018-07-04 18:21

Giữa tin đồn về Ronaldo, Rivaldo khuyên Neymar gia nhập Real

ESPN dẫn lời phát biểu của huyền thoại Rivaldo: “Theo quan điểm của tôi, Neymar không thể giành Quả bóng vàng nếu thi đấu ở Paris Saint-Germain. Nếu cậu ấy muốn làm được điều đó thì nhất định phải khoác lên mình một câu lạc bộ hàng đầu của thế giới”.

Người từng giành Quả bóng vàng năm 1999 tiếp lời: “Neymar sẽ không bao giờ làm nên chuyện dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel ở PSG. Cậu ta phải trở lại La Liga, hoặc Premier League".

• 2018-07-04 15:36

'Tội đồ' Henderson an ủi James sau trận thắng

Jordan Henderson đã hỏng quả 11 m thứ 3 của tuyển Anh nhưng may mắn vẫn được đồng đội sửa chữa sai lầm trong những loạt sút còn lại. Sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool đã ra tận băng ghế dự bị của Colombia, nơi James Rodriguez đang ngồi để động viên an ủi. Ngôi sao đang chơi cho Bayern Munich không thể góp mặt ở trận đấu đêm qua vì một chấn thương bắp đùi ở lượt trận cuối vòng bảng.

• 2018-07-04 15:31

Colombia chơi chiêu vẫn không hạ thắng được tuyển Anh

Tình huống diễn ra ở phút 57, trận đấu giữa Anh với Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2018. Ngay sau khi trọng tài chính Mark Geiger cho phép “Tam sư” được hưởng quả penalty vì pha phạm lỗi của Carlos Sanchez với Harry Kane trong vùng cấm, thì hậu vệ Johan Mojica đã có trò “tiểu xảo” nhằm phá cú dứt điểm của chân sút người Anh.

Theo đó, tận dụng lúc các cầu thủ Colombia vây quanh trọng tài để phản đối quyết định cho ĐT Anh được hưởng penalty, hậu vệ số 17 đã dùng chân xoáy vào điểm đá phạt đền với mục đích làm ảnh hưởng đến cú sút phạt của Hary Kane. Tuy nhiên, thủ đoạn của Johan Mojica đã không phát huy tác dụng. Trên chấm 11 m, đội trưởng “Tam sư” vẫn dễ dàng đánh bại thủ thành David Ospina để có được bàn thắng mở tỷ số.

• 2018-07-04 15:30

Đỗ Duy Mạnh: 'Ronaldo và Messi phải chấp nhận việc không thể vô địch'

Việc Messi và Ronaldo bị loại ở World Cup theo Duy Mạnh không chỉ là mất mát với người hâm mộ World Cup mà đây cũng là nỗi buồn với 2 siêu sao này. Anh cho hay: “Cá nhân tôi rất tiếc cho Messi và Ronaldo. Ở CLB, hai anh là đầu tàu, và 2 anh cũng thống trị bóng đá thế giới nhiều năm qua. Nhưng CLB rất khác đội tuyển, họ có những bản sắc riêng. Ronaldo và Messi chưa giành được World Cup là điều đáng tiếc, nhưng đây là giải đấu sòng phẳng với tất cả và mọi người đều phải chấp nhận”.

• 2018-07-04 15:22

Bàn tròn World Cup: Kỷ nguyên của Ronaldo và Messi đã qua

Sáng 4/7, nhà báo Phan Đăng và cầu thủ Duy Mạnh cùng bình luận, nhìn nhận lại diễn biến của các trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018.

Sáng 4/7, nhà báo Phan Đăng và cầu thủ Duy Mạnh cùng bình luận, nhìn nhận lại diễn biến của các trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018.

• 2018-07-04 15:20

Nhà báo Anh tố Hendeson ăn vạ

Nhận định về pha va chạm giữa Wilson Barrios và Jordan Henderson ở phút 40 trận đấu giữa tuyển Anh và Colombia, cây viết Sam Borden của ESPN cho biết: "CĐV Anh đòi penalty vì Wilmar Barrios đã hút đầu vào Jordan Henderson. Nhưng thực chất cầu thủ Colombia chỉ ngẩng đầu lên và trúng vào cằm Henderson. Cậu ta ngã ra như đụng phải một chiếc xe buýt, quằn quại đau đớn hệt như Neymar ở trận gặp Mexico".

• 2018-07-03 16:39

Đội nhà thua trận, CĐV Nhật nén nỗi đau nhặt rác ở SVĐ trước khi về

Hành trình của Nhật Bản tại World Cup 2018 đã khép lại sau trận thua 2-3 trước Bỉ ở vòng 16 đội. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vẫn có một nhóm CĐV Nhật Bản nán lại SVĐ Rostov để dọn rác quanh khu vực khán đài.

• 2018-07-03 16:38

HLV Bỉ: Đấu với Brazil là ước mơ từ thời thơ ấu

Cuộc ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản ở vòng 1/8 giúp ĐT Bỉ giành được tấm vé vào vòng tứ kết ở kỳ World Cup năm nay. Tuy nhiên, tại vòng đấu tới, thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Brazil, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Trả lời phỏng vấn trên BBC, HLV của ĐT Bỉ không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho đối thủ: “Brazil là đội bóng mạnh nhất ở World Cup. Được đối đầu với họ ở tứ kết, đó thực sự là ước mơ từ thời thơ ấu”.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận Bỉ là đội bóng bị đánh giá yếu hơn ở cuộc đối đầu này, và muốn các học trò thi đấu với tinh thần không có gì để mất.

“Khi đối đầu với Brazil, chúng tôi phải chấp nhận họ là đội bóng lớn hơn. Brazil có những cầu thủ có thể tự quyết định trận đấu như Neymar và Coutinho. Chính bởi vậy, chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần không có gì để mất, đúng như những gì chúng tôi đã có sau khi bị Nhật Bản dẫn trước 2-0”, HLV Martinez cho biết.

• 2018-07-03 14:14

HLV tuyển Nhật Bản lý giải tấn công phút cuối

“Ở phút bù giờ, quả đá phạt trực tiếp và phạt góc thuộc về Nhật Bản, và chúng tôi muốn tận dụng nó để vượt lên giành chiến thắng. Lúc đó, chúng tôi cũng nghĩ đến 2 hiệp phụ vì thời gian còn lại rất ít. Thế nhưng, họ phản công quá nhanh và không ai kịp trở tay”, huấn luyện viên Nishino chia sẻ.

• 2018-07-03 14:10

Đội tuyển Tây Ban Nha về nước trong im lặng

Ramos và đồng đội ra sân bay trở về Madrid ngay sau thất bại trước chủ nhà Nga. Trận thua gây sốc khiến bầu không khí của đội tuyển Tây Ban Nha gần như im lặng hoàn toàn. Video: Duy Anh (theo Reuters).

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/world-cup-ngay-67-brazil-tiet-lo-doi-hinh-gap-dt-bi-o-tu-ket-post857583.html