World Cup nữ 2019: Thắng ngược Đức, Thụy Điển hẹn Hà Lan ở bán kết

Thụy Điển ngược dòng loại ứng cử viên vô địch Đức để vào bán kết - Ảnh: FIFA

Đội tuyển Đức, ứng cử viên cho chức vô địch World Cup nữ 2019, phải ngậm ngùi dừng bước tại tứ kết sau khi để thua ngược 1-2 trước đội tuyển Thụy Điển.

Lina Magull sớm đưa đội tuyển Đức vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 16 với pha bay người volley thành bàn tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, chỉ đúng 6 phút sau, Sofia Jakobsson di chuyển hợp lý đón đường chuyền dài của đồng đội, rồi dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1 cho Thụy Điển.

Sang đầu hiệp 2, Stina Blackstenius tận dụng tốt cơ hội tung cú sút cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Bắc Âu.

Đây là kết quả khá bất ngờ khi mà Đức được đánh giá cao hơn và có thành tích đối đầu tốt hơn với 20 chiến thắng hòa 1 và thua 7 trước Thụy Điển, và cũng là màn “trả thù” ngọt ngào của Thụy Điển khi loại Đức khỏi cuộc chơi, đồng thời cũng khiến “cỗ xe tăng” mất luôn cơ hội bảo vệ tấm HCV Olympic.

Bởi theo quy định của FIFA, ba đội bóng châu Âu có thành tích tốt nhất ở World Cup nữ 2019 sẽ có vé tham dự Thế vận hội Tokyo 2020. Với việc bị loại ở tứ kết, Đức phải làm khán giả ở kỳ Olympic vào hè năm sau, trong khi Anh, Thụy Điển và Hà Lan với thành tích lọt vào bán kết World Cup 2019 nghiễm nhiên có vé.

Lọt vào bán kết, đối thủ tiếp theo của Thụy Điển sẽ là Hà Lan, đội bóng dễ dàng đánh bại Ý với tỉ số 2-0.

Hà Lan vào bán kết và sẽ đối đầu Thụy Điển - Nguồn: Getty Images

Ở trận này, các cô gái đến từ xứ sở hoa Tulip có thế trận áp đảo cùng 2 bàn thắng do công của Vivianne Miedema và Stefanie Van der Gragt được ghi lần lượt trong các phút 70 và 80.

Đáng chú ý, các nữ cầu thủ Ý không nhưng không ghi được bàn thắng, họ còn phải nhận tới 4 thẻ vàng từ trọng tài, trong khi Hà Lan không dính chiếc thẻ nào.

Cặp bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa nhà ĐKVĐ Mỹ và đội tuyển Anh.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/222746/world-cup-nu-2019--thang-nguoc-duc-thuy-dien-hen-ha-lan-o-ban-ket.html