World Cup Nữ 2023: Những đội bóng nào đã giành vé vào vòng 1/8?

World Cup Nữ 2023 đã chính thức xác định được 7 đội bóng xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở vòng 1/8, cũng như 8 cái tên đã phải nói lời chia tay giải đấu.

Australia vào vòng 1/8 sau màn hủy diệt Canada. (Nguồn: Getty Images)

Vòng bảng World Cup Nữ 2023 đang đi đến những trận đấu cuối cùng và những đội bóng xuất sắc sẽ giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 cũng đã dần lộ diện.

7 đội bóng đã vào vòng 1/8

Sau loạt trận căng thẳng chiều 31/7, vòng knock-out cũng đã chính thức xác định thêm hai đội tuyển đại diện cho bảng B góp mặt.

Đội tuyển Australia đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Canada, đội bóng hiện đang là nhà đương kim vô địch Olympic, nhờ các bàn thắng của Hayley Raso, Mary Fowler và Steph Catley.

Chiến thắng này giúp Australia có được 6 điểm, hiên ngang thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup Nữ và giúp cho giải đấu tránh rơi vào cảnh không chủ nhà sau khi New Zealand bị loại.

Cùng với Australia, Nigeria cũng đã hoàn thành mục tiêu bằng việc cầm hòa Cộng hòa Ireland, để giành tấm vé còn lại của bảng B đi tiếp.

Trước đó, 5 đội bóng giành quyền vào vòng 1/8 cũng đã được xác định, gồm Thụy Sĩ, Na Uy (bảng A), Nhật Bản, Tây Ban Nha (bảng C) và Thụy Điển (bảng G).

Trong ngày hôm nay (1/8), 4 đội tuyển nữa sẽ ghi tên mình vào vòng 1/8 sau khi loạt trận cuối bảng D và E khép lại.

Hai cặp đấu được xác định

Bảng C World Cup Nữ 2023 đã khép lại với liên tiếp bất ngờ ở lượt cuối với những chiến thắng thuộc về Đội tuyển Nữ Nhật Bản và Đội tuyển Nữ Zambia.

Trên Sân Wellington Regional, đại diện đến từ châu Á đã "gieo sầu" cho Đội tuyển Nữ Tây Ban Nha bằng chiến thắng đậm 4-0. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Nhật Bản trước đối thủ này.

Nhật Bản khiến Tây Ban Nha muối mặt giành vé vào vòng 1/8. (Nguồn: Reuters)

Kết quả này giúp Nhật Bản có 9 điểm tuyệt đối (hiệu số +11) để giành ngôi nhất bảng C, qua đó chạm trán đội nhì bảng A là Đội tuyển Nữ Na Uy.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai nhà cựu vô địch. Trong lịch sử, Na Uy từng đăng quang vào năm 1995 còn Nhật Bản lên đỉnh thế giới vào năm 2011.

Trong khi đó, với thảm bại trước Nhật Bản, Đội tuyển Nữ Tây Ban Nha ngậm ngùi về nhì ở bảng C. Đây là kết quả bất ngờ khi mà đội bóng hạng 6 Thế giới đang có được phong độ vô cùng ấn tượng.

Chỉ giành được nhì bảng, Tây Ban Nha sẽ phải chạm trán Đội tuyển Nữ Thụy Sĩ ở vòng knock-out đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, hai trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup Nữ 2023 sẽ diễn ra vào ngày 5/8.

Hai cặp đấu khác cũng sẽ được xác định trong ngày hôm nay khi loạt trận cuối của bảng D khép lại với cuộc đua căng thẳng giữa Anh, Đan Mạch và Trung Quốc.

Những đội bóng nào đã bị loại?

Tính đến thời điểm nay, 8 đội tuyển đã chắc chắn phải nói lời chia tay World Cup Nữ 2023, trong đó có đến 5 đội bóng tân binh.

Canada chính là cái tên mới nhất nhất góp mặt trong danh sách các đội bóng bị loại sau thất bại 0-4 trước Australia.

Việc Canada bị loại cũng là một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Họ chính là nhà đương kim vô địch Olympic đầu tiên bị loại ở vòng bảng World Cup Nữ.

Đây thực sự là điều đáng tiếc khi mà Canada đã thi đấu ấn tượng trong hai trận đầu, trước khi thảm bại ở lượt cuối trong trận cầu mang tính "sinh tử."

Canada ngậm ngùi chia tay World Cup Nữ 2023. (Nguồn: Getty Images)

Cùng với Đội tuyển Nữ Canada, 7 đội bóng khác gồm New Zealand, Philippines, Cộng hòa Ireland, Zambia, Costa Rica, Việt Nam và Panama.

Đội đồng chủ nhà World Cup 2023 là New Zealand bị loại cũng là điều đáng tiếc khi mà họ đã có màn trình diễn không thua kém gì các đối thủ đến từ châu Âu.

New Zealand cùng có được 4 điểm như Na Uy và có thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng đã phải dừng bước bởi cách tính điểm đã tồn tại từ lâu của FIFA (hiệu số bàn thắng được tính đến trước thành tích đối đầu).

Tuy nhiên, New Zealand cũng chỉ biết tự trách mình khi mà họ lại để thua trước Philippines, đội bóng được nhận định là yếu nhất bảng A.

Ngoài Canada và New Zealand, 6 đội tuyển bị loại còn lại không gây quá nhiều bất ngờ, khi mà trong đó có đến 5 đội bóng tân binh lần đầu được sống trong bầu không khí World Cup.

Trong số này, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ ở bảng đấu "quá khủng" với sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Hôm nay (1/8), Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình lịch sử bằng trận gặp á quân Hà Lan, và mục tiêu là ghi được bàn thắng lịch sử./.

Huy Khánh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/world-cup-nu-2023-nhung-doi-bong-nao-da-gianh-ve-vao-vong-18/886477.vnp