World Cup nữ 2023: Thắng Đan Mạch, Úc duy trì tham vọng vô địch

Đối đầu Đan Mạch tối 7-8, chủ nhà World Cup nữ 2023 đánh bại đối thủ với cách biệt 2 bàn để giành quyền vào tứ kết.

Trận đấu khép lại ngày thi đấu thứ 3 của vòng 1/8 World Cup nữ 2023, chủ nhà Úc với lợi thế trên sân nhà và sự cổ vũ nhiệt huyết từ người hâm mộ nhưng chủ động nhường thế trận cho đối thủ Đan Mạch để thi đấu phòng ngự phản công.

Niềm vui vào tứ kết của đội Úc

Không có nhiều cơ hội dứt điểm, tuyển Úc lại là người có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 28 do công của Caitlin Foord. Trong một thế trận bị dồn ép trước sức mạnh của Đan Mạch, tuyển Úc đã chuyển hóa tốt cơ hội thành bàn thắng trong lần dứt điểm trúng đích đầu tiên.

Caitlin Foord (9) mang về bàn thắng mở tỉ số cho chủ nhà Úc

Ở những phút còn lại, Đan Mạch vùng lên tấn công để tìm bàn gỡ nhưng chưa thể tìm được bàn quân bình tỉ số thì phải nhận đòn phản công của đối thủ. Phút 70, Úc có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau nhiều nỗ lực trong thế trận phòng ngự phản công.

Từ màn phối hợp, xử lý tốt ở phạm vi hẹp giữa 3 cầu thủ chủ nhà, Hayley Raso tận dụng cơ hội giúp chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0.

Úc nhân đôi cách biệt tạo áp lực lớn lên đối thủ Đan Mạch

Phút 80, đội tuyển Úc có những sự điều chỉnh nhân sự, cái tên đáng chú ý nhất trong số đó là ngôi sao sáng giá nhất của chủ nhà - Sam Kerr - mang đến sự phấn khích trên khắp 4 mặt khán đài của sân vận động Accor Stadium. Từ đầu giải đấu đến nay, Sam Kerr mới có lần đầu tiên ra sân sau khi bình phục chấn thương.

Đan Mạch cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra được các cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Khép lại trận đấu, tuyển nữ Úc giành chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch.

Những gương mặt hạnh phúc của cổ động viên chủ nhà Úc

Với chiến thắng trước tuyển Đan Mạch, đồng chủ nhà Úc trở thành đội tuyển thứ 6 góp mặt tại tứ kết World Cup nữ 2023 sau Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển và Anh.

Đối thủ của tuyển Úc sẽ được xác định trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1/8 vào ngày mai, 8-8, giữa Pháp và Morocco lúc 18 giờ.

Quốc An - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/world-cup-nu-2023-thang-dan-mach-uc-duy-tri-tham-vong-vo-dich-20230807193657983.htm