WSJ: Ông Tập và ông Putin có thể sắp gặp nhau ở Uzbekistan

Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin có thể sẽ gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh ở Uzbekistan vào tháng 9 tới.

Theo Wall Street Journal, Trung Quốc đang tiến hành công tác chuẩn bị cho chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Samarkand tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào ngày 15/9 tới.

Văn phòng của ông Tập cho biết nhà lãnh đạo có thể đích thân tham dự hội nghị này, theo báo cáo. Ngoài gặp gỡ song phương ông Putin theo dự kiến, ông Tập cũng có thể tổ chức gặp mặt lãnh đạo Pakistan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy vậy, các quan chức cho rằng kế hoạch của ông Tập vẫn có thể bị thay đổi và ông sẽ chỉ tham dự trực tuyến. Ông Tập không rời Trung Quốc kể từ tháng 1/2020.

SCO không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên, trong khi TASS hồi tháng 6 đưa tin ông Putin có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi đầu năm. Ảnh: AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi đầu năm. Ảnh: AP.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 18/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 18/8 xác nhận hai nhà lãnh đạo có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Bali vào cuối năm nay.

Sự hiện diện của ông Tập và ông Putin tại cuộc họp sẽ tạo ra thế đối đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo này kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Không chỉ vậy, nếu ông Putin tham dự, đây cũng sẽ là lần đối mặt đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Nga với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi xung đột nổ ra, vì ông Zelensky cũng dự kiến đến Bali.

Hội nghị thượng đỉnh tại Samarkand và Bali sẽ tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo thảo luận trực tiếp trong thời điểm căng thẳng giữa các cường quốc lên cao, đặc biệt khi chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn và Trung Quốc giận dữ về chuyến thăm đảo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/wsj-ong-tap-va-ong-putin-co-the-sap-gap-nhau-o-uzbekistan-post1347339.html