WTA Tour: Đến thời điểm này, đã có 18 nhà vô địch khác nhau

WTA Tour 2019 tiếp tục có được những diễn biến không thể nào tưởng tượng nổi. Với những chiến thắng mới nhất của Polona Hercog ở Ladies Open Lugano, và của Amanda Anisimova ở Copa Colsanitas Bogota, tính cho đến thời điểm này của mùa giải, đã có 18 tay vợt khác nhau lên ngôi vô địch ở 18 giải đấu khác nhau. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của WTA Tour.

Amanda Anishimova là tay vợt thứ 18 lên ngôi ở WTA Tour 2019

Amanda Anishimova là tay vợt thứ 18 lên ngôi ở WTA Tour 2019

Thật ra, chuyện 18 nhà vô địch khác nhau ở 18 giải đấu khác nhau trong giai đoạn đầu mùa giải 2019 của WTA Tour đã sớm được xác định từ… giữa tuần trước. Ở giải Ladis Open Lugano (diễn ra tại Thụy Sỹ), 2 tay vợt có thể thắng ngôi vô địch thứ 2 trong mùa này – đó là Belinda Bencic và Alison van Uytvanck – đều đã sớm bị loại.

Van Uytvanck

“Truyền nhân của Martina Hingis”, cô gái trẻ Bencic, đã để thua Antonia Lottner (Đức, tham dự vòng đấu chính sau khi vượt qua vòng đấu loại) 5-7, 2-6 ngay ở vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, tay vợt người Hà Lan Van Uytvanck để thua Fiona Ferro (Pháp) với điểm số 4-6 và 5-7 ở vòng đấu thứ 2. Nên nhớ, Bencic là nhà vô địch Dubai Championships, còn Van Uytvanck chính là nhà vô địch của giải Hungarina Ladies Open.

Bencic sớm bị loại ở Lugano

Do vậy, “kết quả kỳ dị” đã tiếp tục diễn biến ở Ladis Open Lugano, khi tay vợt người Slovenia – cô Hercog đánh bại Iga Swiatek (Ba Lan) với điểm số 6-3, 3-6 và 6-3 trong trận đấu chung kết kịch tính, trở thành nhà vô địch thứ 15 của WTA Tour mùa này. Đây mới là danh hiệu đầu tiên của Hercog sau 7 năm khô hạn thành tích.

Hercog giành danh hiệu đầu tiên sau 7 năm

Hercog cho biết, cô đã cống hiến hết mình ở trong trận đấu này, đơn giản vì đây chính là trận đấu chung kết. Hercog đã thắng danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp. Cô từng 2 lần lên ngôi ở Bastaad (Thụy Điển) trong các năm 2011 và 2012. Đúng 7 năm sau, cô mới giành ngôi vô địch lần thứ 3, nên đây là danh hiệu đầy ý nghĩa.

Chiến thắng đầy ý nghĩa của Hercog

Trong khi đó, ở Copa Colsanitas Bogota, nơi không có một tay vợt nào từng thắng ngôi vô địch trong mùa này tham gia, kết quả “mới lạ” do vậy đã được định đoạt sẵn, và người lên ngôi chính là cô gái trẻ mới 17 tuổi người Mỹ gốc Nga – Anishimova. Trong trận đấu chung kết của giải đấu diễn ra ở Colombia, Anisimova đã thắng Astra Sharma (Australia) với điểm số 4-6, 6-4, 6-1.

“Tôi nghĩ, đây là một mục tiêu tươi đẹp mà tôi đã luôn nhắm tới khi vượt qua hết thảy mọi thách thức trong tuần này. Tôi thật sự và hạnh phúc với bản thân mình, về cách mà tôi đã vượt qua những đối thủ đầy khó khăn, về cách mà tôi đã giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Vì thế, chiến thắng này có ý nghĩa rất nhiều”, Anisimova tâm sự.

Chiến thắng của Anisimova

Hiện tại, WTA Tour 2019 sẽ tạm nghỉ một thời gian, để Monte Carlo Masters của ATP Tour được triển khai, sau đó sẽ quay lại vào ngày 22-4 với 2 giải đấu là Porsche Grand Prix (Stuttgart Open) và Istanbul Cup. Hy vọng, trong 2 giải đấu sắp tới, WTA Tour 2019 sẽ sớm tìm ra tay vợt đầu tiên thắng danh hiệu thứ 2 trong mùa. Còn nếu lại có chuyện 19, thậm chí 20 tay vợt khác nhau đăng quang ở 20 giải đấu khác nhau, WTA Tour 2019 sẽ không khác gì “một cái chợ tổng hợp”, không có chủ sở hữu.

Và nên nhớ, trong khi các tay vợt từ trẻ (đa phần) đến già (như Petra Kvitova là khá hiếm hoi)… đều đã có danh hiệu của riêng mình, có 3 tay vợt gạo cội từng thắng rất nhiều Grand Slam là Venus Williams (7 danh hiệu Grand Slam), Serena Williams (23 danh hiệu Grand Slam) và Maria Sharapova (5 danh hiệu Grand Slam) chưa từng lên ngôi. Họ đã hết thời???

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/wta-tour-den-thoi-diem-nay-da-co-18-nha-vo-dich-khac-nhau-587225.html