WTO: Tăng tốc vòng đàm phán Doha

(Chinhphu.vn) - Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy cảnh báo, nếu tốc độ đàm phán thực chất không được đẩy mạnh, hiệp định thương mại toàn cầu sẽ không được thông qua vào thời hạn chót năm 2010.

“Chúng ta chỉ còn một tháng để kết thúc chương trình chuẩn bị cho việc thông qua một hiệp định thương mại toàn cầu vào năm 2010", Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy nhấn mạnh tại Hội nghị của WTO tại Geneva ngày 20/10 trước đại diện của 153 nước thành viên. Tổng giám đốc WTO cho rằng, nếu không thực hiện các biện pháp khẩn trương thúc đẩy đàm phán đi vào thực chất, rất khó để một hiệp định thương mại toàn cầu được thông qua vào năm 2010. "Chúng ta cần phải đạt được tiến triển thực chất sau mỗi vòng đàm phán, không chỉ qua các cuộc thảo luận không chính thức ngoài lề", ông Pascal Lamy nhấn mạnh. Cuộc thảo luận cấp bộ trưởng thương mại của WTO diễn ra từ 30/11 - 2/12 năm nay sẽ tạo ra một diễn đàn quan trọng cho lãnh đạo các nước thể hiện cam kết mạnh mẽ. Được khởi động từ tháng 11/2001 tại thủ đô của Qatar, Vòng đàm phán Doha đã thất bại do bất đồng gay gắt giữa các nước phát triển và nước đang phát triển. Vòng đàm phán Doha ủng hộ phát triển kinh tế thế giới bằng cách cho phép các quốc gia mới nổi như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ xuất khẩu nhiều sản phẩm hơn tới các nước phát triển. Để đổi lại, các quốc gia phát triển tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và một số nơi khác sẽ mở ra cơ hội giúp các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ của mình thâm nhập vào các thị trường các nước đang phát triển như tại châu Á và Mỹ La tinh. Tháng 7 vừa qua, nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) và các quốc gia mới nổi thông báo mong muốn kết thúc vòng đàm phán về thương mại Doha vào năm 2010. Tổng giám đốc WTO Lamy kêu gọi các thành viên nên tập trung vào “đại cục” tại cuộc họp tới đây. Các quan chức cũng mong muốn hội nghị sẽ tránh các câu hỏi "nhạy cảm" về thuế, trợ cấp và các rào cản thương mại khác để cùng nhau thảo luận về biện pháp duy trì ổn định và phát triển dài hạn thương mại quốc tế. Kim Anh (Nguồn báo chí nước ngoài)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/wto-tang-toc-vong-dam-phan-doha/200910/23543.vgp