WWF cảnh báo về những dòng sông "khát" ở Canada

Việc tăng cường trồng trọt, sản xuất điện, mở rộng các thành phố, các khu công nghiệp đang đe dọa các dòng sông ở Canada.

Báo cáo vừa công bố của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ở Canada cho biết việc tăng cường trồng trọt, sản xuất điện, mở rộng các thành phố cũng như phát triển các khu công nghiệp đang đe dọa các dòng sông ở Canada. Có tới hàng chục con sông lớn ở nước này đang cạn dần do nhiều nhà được xây dựng và các ngành công, nông nghiệp phát triển tạo ra nhiều chướng ngại vật. Trong khi đó, dòng chảy của các dòng sông cũng bị thay đổi do các đập nước. Ông Tony Maas, Giám đốc về nước sạch của WWF ở Canada, cho rằng đã đến lúc chính phủ nước này phải lên kế hoạch bảo vệ các dòng sông để bảo đảm an toàn về nước cho cộng đồng dân cư và các nền kinh tế sống dựa vào chúng. Theo báo cáo của WWF, mối đe dọa lớn nhất đối với các dòng sông ở Canada hiện nay là tình trạng biến đổi khí hậu, nhu cầu nước gia tăng và việc theo đuổi nguồn năng lượng ít cácbon dẫn tới việc triển khai nhiều dự án thủy điện mới. Những nhân tố này đang làm giảm đáng kể lượng nước và thay đổi dòng chảy của các con sông. Cũng theo báo cáo trên, Nam Saskatchewan là con sông đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt lớn nhất. Hàng trăm đập nước được xây dựng chắn ngang sông, ngoài ra nhiều dòng sông khác cũng đang được điều chỉnh để phục vụ cho sinh hoạt của các thành phố và tưới tiêu cho nông nghiệp. Tình trạng nước sông cạn dần đang đe dọa hệ sinh thái tại nhiều vùng. Trong khi đó, theo một cuộc điều tra của Liên hợp quốc, một nửa trong tổng số 500 dòng sông lớn nhất thế giới đang bị cạn kiệt và ô nhiễm trầm trọng. Đặc biệt, lượng nước của các con sông lớn nhất thế giới đang sụt giảm tới mức đáng báo động, ảnh hưởng tới cuộc sống của con người, thế giới động thực vật và tương lai của cả hành tinh./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/wwf-canh-bao-ve-nhung-dong-song-khat-o-canada/200910/20750.vnplus